Không thể phủ nhận việc bắt chuyện với người nước ngoài sẽ tăng cường kỹ năng giao tiếp khi học tiếng Anh, nhưng không phải du khách nào cũng sẵn lòng nói chuyện khi trở thành đối tượng của người khác.
Làm thế nào để “bắt” đúng đối tượng và khi “bắt” được rồi thì phải nói như thế nào để câu chuyện không… chán là kỹ năng mà những người học tiếng Anh còn thiếu khi lựa chọn cách này để nâng cao trình độ nghe – nói.
Đừng để du khách… phát khiếp
Hà Nội có Hồ Gươm, TP.HCM có Nhà thờ Đức Bà, có “phố Tây” Bùi Viện là những nơi được nhiều bạn trẻ chọn làm địa điểm để “săn” người nước ngoài. “Chủ nhật tuần nào em cũng ra đây, cứ thấy người nước ngoài nào có vẻ ngoài lịch sự, dễ mến là em lại bắt chuyện. Những người Tây ở khu vực này chủ yếu là khách du lịch nên rất cởi mở và thoải mái, chỉ cần vài câu chào hỏi là có thể ngồi nói chuyện. Họ nói chuyện thú vị lắm, giúp em biết được nhiều thứ. Họ cũng giúp em chỉnh được rất nhiều từ phát âm sai”, Hồng Na, sinh viên năm thứ 3 Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, chia sẻ.
Không khó để bắt gặp những nhóm học sinh, sinh viên Việt Nam ngồi trò chuyện với khách nước ngoài tại các điểm du lịch, công viên… Tuy nhiên, có khi câu chuyện chỉ xoay quanh một chủ đề làm quen, hỏi thăm nhau kiểu như: “What brings you to Vietnam?”, “How long have you been in Viet Nam/ When will you comeback?”, “What do you like the best about here?”, “Do you like the food?”… Đôi khi, do được hỏi những câu lặp đi lặp lại nhiều quá khiến khách nước ngoài tỏ ra khó chịu vì thấy bị làm phiền. Thậm chí có người còn kỳ kèo, đuổi theo bắt chuyện dù họ đã tỏ thái độ không hợp tác, bỏ đi chỗ khác. Ban đầu, di khách có vẻ thích thú khi được quan tâm, nhưng sự quan tâm với tần suất liên tục kiểu như vậy thì dù kiên nhẫn đến đâu họ cũng phải… phát khiếp.
|
Các em học sinh trò chuyện với du khách để nâng cao kỹ năng nghe – nói |
“Thông thường, các vị khách dễ bắt chuyện nhất là những người lần đầu sang Việt Nam, còn lạ lẫm và tò mò về đất nước chúng ta. Nhưng họ cũng chỉ thoải mái được 1-2 lần, đến lần thứ 3 mà nội dung câu chuyện không khác hơn thì họ sẽ tỏ ra chán nản, khó chịu. Đó là chưa kể đến nhiều người trước khi sang đây còn được cảnh báo về nạn lừa đảo, cướp giật tại Việt Nam nên luôn thủ sẵn tâm lý đề phòng, ngại giao tiếp vì sợ gặp nạn”, Lê Hoàng Quân, Trưởng câu lạc bộ Tiếng Anh Trường ĐH Mở TP.HCM, chia sẻ.
Hãy luôn luôn chủ động
|
Nghe, nói nhiều không những giúp cải thiện kỹ năng trong tiếng Anh mà còn giúp bạn hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, có thêm những trải nghiệm và mối quan hệ mới. |
Ngoài chuyện khó chịu do được “chăm sóc” quá kỹ, nhiều người nước ngoài còn ngán ngẩm với kỹ năng nói chuyện bằng tiếng Anh của người Việt. “Nhiều bạn ngoài việc có rất ít vốn sống còn kém tự tin khi nói chuyện. Chưa hết, nhiều bạn còn không chuẩn bị tâm lý, không biết điểm mạnh của mình là ở lĩnh vực nào nên khi nói chuyện thường đổi chủ đề liên tục mà chủ đề đó thường chỉ đi được đến lớp đầu, không đi sâu được vào nội dung bên trong. Kỹ năng nghe kém nhưng cũng gật đầu “Yes, yeah, ya..” lia lịa, không hiểu thì ngẩn mặt ra cười chứ không hỏi lại, không trao đổi khiến cho khách nước ngoài có cảm giác họ đang… độc thoại với chính mình. Thêm vào đó, nhiều bạn dù nghe ổn, nói tốt nhưng lại không chịu chia sẻ quan điểm của mình, nói những câu cụt ngủn kiểu “I like/ I don’t like” mà không lý giải vì sao, không mở rộng vấn đề khiến người nghe mất hứng”, Hoàng Quân cho biết.
Theo Hoàng Quân, để câu chuyện với người nước ngoài được tự nhiên, điều quan trọng là khi giao tiếp phải thoải mái, và phải chủ động đưa ra vấn đề, tốt nhất là nên nói về vấn đề mình biết nhiều về nó. “Một điểm nữa là người nước ngoài tới Việt Nam đa phần là khách du lịch nên rất có nhu cầu tìm hiểu về văn hóa, con người nơi họ đến. Vì vậy, bạn có thể tìm hiểu và chuẩn bị trước nội dung để giới thiệu với họ. Khi nói chuyện nên đưa ra quan điểm của mình kiểu như “In my opinion…/ I’m not sure, but…/Personally, I think…” rồi đưa ra ý kiến của mình. Khi không nghe được, không hiểu điều họ nói, bạn có thể hỏi lại hoặc đề nghị nói chậm lại. Nghe, nói nhiều không những giúp cải thiện kỹ năng trong tiếng Anh mà còn giúp bạn hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, có thêm những trải nghiệm và mối quan hệ mới”, Hoàng Quân phân tích.
Bài, ảnh: Ngọc Anh
|
Cần cởi mở, thoải mái Theo kinh nghiệm của Hồng Na, khi bắt chuyện với người nước ngoài chúng ta nên tươi cười, cởi mở và nếu chọn khách du lịch thì chỉ nên chọn số ít (đi 1-2 người). Không nên chọn cặp đôi (1 trai, 1 gái) vì có thể họ có quan hệ tình cảm và không thích nói chuyện với người lạ. Ngoài ra cũng không nên chọn những người lớn tuổi, phụ nữ có thai hoặc dắt theo trẻ nhỏ vì những người này thường đề cao cảnh giác và câu chuyện, chủ đề nói ra cũng thường không phù hợp với vấn đề họ quan tâm… |


Bình luận (0)