Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Malaysia: Đưa giáo dục giới tính vào học đường

Tạp Chí Giáo Dục

Học sinh Malaysia cần được giáo dục giới tính

Viễn cảnh làm mẹ ở tuổi 17 mang đến nỗi lo sợ to lớn cho Fatimah. Trong phiên tòa xét xử, cô gái trẻ tuổi lý giải về lý do bỏ mặc đứa con vừa mới chào đời của mình trong túi rác dẫn đến cái chết của bé: “Tôi lo sợ bị trường phạt và sự lên án từ gia đình cũng như thầy cô giáo trong trường”.
Người mẹ vị thành niên này bị kết tội bỏ rơi con trẻ. Đây là tội ác đang gia tăng một cách đáng lo ngại ở đất nước mà đa phần dân số theo đạo Hồi. Kết luận trên dựa vào những báo cáo về các trường hợp cảnh sát tìm thấy trẻ em mới sinh còn sống hoặc đã qua đời trong thùng rác và những nơi công cộng, trong đó bao gồm cả những cửa hàng. “Tôi không còn nơi nào để đi. Tôi giấu việc mình mang thai bằng cách mặc thật nhiều quần áo dày”, Fatimah tự biện hộ cho mình trong phiên tòa. Cô gái này đã để con gái nhỏ của mình trên bậc tam cấp của một cửa hàng do trước đó đã chấm dứt quan hệ với bạn trai. Theo luật phạt của Malaysia, tội bỏ rơi trẻ em dưới 12 tuổi có chủ đích sẽ bị phạt tù 7 năm. Tuy nhiên, quan tòa sẽ xem xét vào độ tuổi và các yếu tố giảm nhẹ để đưa ra án phạt cho cô gái này.
Theo báo cáo của cảnh sát, có hơn 100 trẻ em đã bị bỏ rơi và những người bỏ rơi trẻ thường ở tuổi vị thành niên hoặc mới trưởng thành. Họ có thể là sinh viên hoặc những lao động nước ngoài nhập cư. Con số này có xu hướng tăng thêm do nhiều trường hợp không được báo cáo. Hiện tượng này đã gióng lên tiếng chuông báo động. Các nhà hoạt động chính trị – xã hội đưa ra một lưu ý rằng Malaysia là nước được trang bị cơ sở hạ tầng đủ điều kiện đáp ứng để đưa chương trình giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản vào giảng dạy, đặc biệt là ở các trường cấp hai.
Tuy nhiên sự đối lập về tôn giáo đã ngăn cản việc áp dụng giáo dục giới tính vào thời khóa biểu của trường học. Đồng tình với ý kiến của phía bảo thủ, giáo sĩ Nik Aziz Nik Mat cho rằng giáo dục giới tính ở trường sẽ chỉ khuyến khích giới trẻ quan hệ bừa bãi hơn mà thôi. Cách tốt nhất để giải quyết hiện tượng này là phải làm cho thanh thiếu niên hiểu rõ các giá trị của đạo Hồi.
Chính sách của Chính phủ về giáo dục giới tính đã dần định hình một cách rõ ràng hơn. Một ủy ban được thành lập để xem xét về vấn đề có nên chăng đưa vào giảng dạy giới tính ở trường học do các tranh cãi về mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên. Trong khi những khía cạnh khác về hệ thống sinh sản được dạy trong những giờ học khoa học thì có rất ít hoặc thậm chí không có bất cứ thông tin gì về tình dục và tình dục an toàn thì càng hiếm hơn.
Chính phủ đã công bố kế hoạch thiết lập một cách tiếp cận khác ở trường học. “Đây là một trong những nỗ lực nhằm giáo dục học sinh về giới tính và tránh việc quan hệ tình dục trước hôn nhân cũng như tình dục không an toàn. Giải pháp ở đây bao gồm trang bị những kỹ năng và kiến thức cần thiết về lĩnh vực này. Điểm mấu chốt của vấn đề là thanh thiếu niên không biết được những nguy hiểm theo sau đó. Đa số trường hợp của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đều là hậu quả của việc mang thai ngoài ý muốn”, bà Shahrizat Abdul Jalil, Hội trưởng Hội phụ nữ, gia đình và phát triển cộng đồng nói.
(Theo www.ipsnews.net)
Ngọc Trúc

Bình luận (0)