Ngoại ngữ - Du họcKinh nghiệm du học

Manchester, nơi ước mơ thành hiện thực

Tạp Chí Giáo Dục

Giấc mơ được hoá thân thành các nhân vật khác nhau trên sân khấu, với những tính cách và số phận riêng biệt đã thúc giục tôi không ngừng nỗ lực để trở thành sinh viên ngành quản lý và tổ chức sự kiện, đại học Manchester Metropolitan (Anh Quốc).

Bảo Trân tại Anh

Do sự khác nhau về hệ thống giáo dục giữa Việt Nam và Anh, bạn có thể chọn học chương trình A-level ngay sau khi kết thúc lớp 11 hoặc chương trình Foundation nếu đã tốt nghiệp trung học phổ thông, và có thể vào thẳng năm nhất đại học Anh nếu đã hoàn tất năm đầu đại học hoặc cao đẳng ở Việt Nam. Tôi chọn học chương trình Foundation sau khi tốt nghiệp trung học ở Việt Nam. Nơi tôi sinh sống và học tập là thành phố Manchester, nổi tiếng với những câu lạc bộ bóng đá hàng đầu thế giới. Thời gian đầu vào trường, tôi không tránh khỏi những bỡ ngỡ, nhưng nhờ vào năm học chương trình dự bị đại học, tôi có được nhiều kinh nghiệm khi được dạy cách viết một bài luận với đầy đủ các yêu cầu tiêu chuẩn cho cấp độ học thuật cao hơn. Cần lưu ý, giáo dục ở Anh rất chú trọng về việc bảo vệ bản quyền, nếu bạn không có danh mục tham khảo rõ ràng, bài luận mặc nhiên bị xem là sao chép ý tưởng và việc ăn điểm 0 là chuyện trong chớp mắt. Hơn thế nữa, tên bạn còn bị đánh dấu trong hồ sơ lưu trữ, ba lần thì xem như bạn sẽ chịu cảnh cáo…
Trong lớp, tôi là một trong ba sinh viên quốc tế đến từ châu Á. Có lần giảng viên là chủ nhiệm khoá đến hỏi từng sinh viên chúng tôi, rằng: “Bạn nghĩ đâu là thế mạnh, đâu là điểm yếu của bản thân trong ngành công nghiệp sự kiện này?” Mỗi người có một câu trả lời riêng với cô giáo, và tôi được cô mời đứng lên phát biểu cho cả giảng đường nghe. Trước đó, trả lời cô giáo, tôi nói rằng tôi có một nền văn hoá khác, việc theo học ngành sự kiện vốn liên quan mật thiết với khía cạnh văn hoá, thói quen và nhân sinh quan nên sẽ gặp khó khăn về sự khác biệt này. Nhưng, đó cũng là thế mạnh vì chính nhờ có cái nhìn khác, tôi sẽ không bị trở ngại về những bó buộc của nhận thức để có thể thổi những luồng gió mới, những cái nhìn hoàn toàn mới.
Học tập xa nhà và nhất là ở một nơi quanh năm lạnh giá, việc rèn luyện thể thao là điều được tôi lưu tâm. Ngoài việc có thêm một khoản giải trí lành mạnh, chống chọi với giá lạnh, chơi thể thao còn giúp tôi kết thêm nhiều bạn mới. Đây là một kinh nghiệm bổ ích cho những bạn có ý định du học. Ở trường tôi nói riêng và ở Anh nói chung, các tiện ích về thể thao được trang bị khá tốt vì nước này có chính sách khuyến khích mọi người tham gia thể dục thể thao.
Du học sinh mấy ai muốn bỏ qua cơ hội du lịch, tìm hiểu thêm những vùng đất mới. Tuy nhiên, để có thể dàn trải chi phí cho những chuyến du lịch, ngoài việc dành nhiều thời gian lên kế hoạch rõ ràng nhằm tiết kiệm chi phí một cách tối đa, bạn cũng phải tìm cho mình một công việc làm thêm.
Mọi việc trên đời đều có mặt này và mặt kia. Luôn nhìn vào mặt tốt của nó để phấn đấu và mặt xấu để tránh thì bạn có thể tự tin sống một cuộc sống tự lập dù là trong thời gian du học hay sau này trên đường đời.
Theo SGTT


Bình luận (0)