Khoa học - Công nghệPhát minh khoa học

Mánh khóe ăn cắp và gửi thông tin ATM đến điện thoại

Tạp Chí Giáo Dục

Tội phạm ngân hàng hiện có thể dùng điện thoại thông minh (smartphone) để nhận tin nhắn chứa tới 1.856 số tài khoản và mã PIN được truyền từ các điểm rút tiền qua thẻ ATM.

Việc sử dụng khe đọc và bàn phím giả (skimmer) để chụp PIN, số tài khoản hoặc các rãnh từ tính phía sau thẻ đã bắt đầu xuất hiện ở Nam Phi từ năm 2004. Tuy nhiên, tội phạm sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị bắt quả tang khi đang gắn đầu đọc giả hoặc khi đến lấy lại thiết bị quét.

Nhưng tuần trước, việc nhân vật có tên “Chao”, người Thổ Nhĩ Kỳ, bị bắt đã cho thấy một hình thức ăn cắp dữ liệu mới. Với 8.000 USD, tội phạm sẽ sở hữu một bộ quét giả và mọi chi tiết về tải khoản của người sử dụng sẽ được tự động gửi tới smartphone. Hoặc nếu không muốn nhận từng SMS, chúng có thể truy cập trực tiếp vào thiết bị để tải dữ liệu.

Đầu năm nay, ngân hàng Citibank của Mỹ cũng phải thay thế một loạt thẻ debit cho khách hàng ở Manhattan của họ. Trang tin công nghệ ZDNet còn đưa ra giả thuyết về sự thông đồng giữa tội phạm và một số cá nhân tại các nhà máy sản xuất ATM.

Lê Nguyên (Theo VNE)

Bình luận (0)