Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Mất giấy báo thi vẫn được dự thi

Tạp Chí Giáo Dục

Thất lạc hoặc sai sót trên giấy báo thi có được dự thi? Cách làm bài thi tuyển sinh ĐH khác thi tốt nghiệp THPT như thế nào? Ông Ngô Kim Khôi, phó vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT), cho biết:

Ông Ngô Kim Khôi – Ảnh: T.Hà.

– Nếu thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi qua kênh của sở GD-ĐT các tỉnh/thành phố thì các trường đại học, cao đẳng sẽ chuyển giấy báo dự thi cho thí sinh về các sở GD-ĐT. Các sở GD-ĐT sẽ chuyển giấy báo dự thi về các trường THPT hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên để gửi trực tiếp cho thí sinh.
Ngoài ra, nếu thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi kèm theo phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh, các sở GD-ĐT gửi trực tiếp cho thí sinh theo yêu cầu. Tương tự, những thí sinh đã nộp hồ sơ trực tiếp tại trường ĐH, CĐ hoặc tại cơ quan đại diện của Bộ GD-ĐT tại TP.HCM theo mã thí sinh vãng lai, các trường và cơ quan đại diện của Bộ GD-ĐT sẽ gửi trực tiếp qua đường bưu điện theo địa chỉ thí sinh đã ghi trên bì thư nộp kèm trong hồ sơ.
* Bị mất giấy báo thi hoặc các thông tin trên đó có sai sót, thí sinh có được dự thi không, thưa ông?
– Nếu bị mất giấy báo thi hoặc trên giấy có sai sót, thí sinh vẫn được dự thi bình thường, nhưng trước khi vào dự thi bắt buộc phải làm các thủ tục cần thiết.
Trong trường hợp đến gần ngày thi vẫn không nhận được giấy báo dự thi hoặc bị mất giấy báo dự thi, thí sinh cần liên hệ ngay với trường ĐH, CĐ đã đăng ký dự thi để biết những thông tin cần thiết về số báo danh, địa điểm thi… Sau đó đến ngày làm thủ tục dự thi, thí sinh bắt buộc phải có mặt tại đúng hội đồng thi của mình. Khi đến làm thủ tục dự thi, thí sinh phải mang theo tờ phiếu đăng ký dự thi số 2, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, các giấy chứng nhận ưu tiên nếu có, chứng minh nhân dân… để trường đối chiếu với hồ sơ gốc và danh sách lưu tại trường. Nếu các thông tin chính xác, thí sinh sẽ được làm giấy cam đoan và chụp lại ảnh tại chỗ để cấp thẻ dự thi bổ sung hoặc cấp lại giấy báo dự thi nếu giấy báo kiêm luôn thẻ dự thi.
Nếu thông tin trên giấy báo dự thi hoặc thẻ dự thi bị sai sót, thí sinh cần báo cáo với cán bộ làm công tác tuyển sinh của trường để kiểm tra, đối chiếu giữa các minh chứng với hồ sơ gốc ngay trong buổi làm thủ tục dự thi. Nếu khẳng định những thông tin trên giấy báo dự thi hoặc thẻ dự thi bị sai sót, cán bộ làm công tác tuyển sinh của trường sẽ chỉnh sửa trong hồ sơ gốc, giấy báo dự thi, thẻ dự thi và ký xác nhận vào phiếu đăng ký dự thi số 2.
* Nhiều thí sinh thắc mắc về quy định làm bài đối với phần riêng trong thi tuyển sinh có gì khác với thi tốt nghiệp?
– Cấu trúc đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ của Bộ GD-ĐT đối với tất cả các môn thi, trừ môn ngoại ngữ, sẽ gồm hai phần. Phần chung cho tất cả thí sinh ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao. Phần riêng ra theo chương trình chuẩn hoặc chương trình nâng cao. Quy định bắt buộc đối với thí sinh là chỉ được chọn một phần riêng thích hợp để làm bài. Thí sinh nào làm cả hai phần riêng, bài làm sẽ bị coi là phạm quy. Bài thi của thí sinh chỉ được chấm điểm phần chung. Cả hai phần riêng, dù làm hết hay không hết, làm đúng hay không đúng, đều không được chấm điểm phần riêng.
Theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành, thí sinh được chọn một trong hai phần riêng thích hợp để làm bài, mà không bắt buộc thí sinh học theo chương trình chuẩn hay nâng cao phải chọn phần riêng tương ứng theo chương trình đó để làm bài như quy định trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua.
* Đối với những vật dụng được và không được mang vào phòng thi, quy định đối với kỳ thi tuyển sinh cũng có những khác biệt so với thi tốt nghiệp?
– Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi: bút viết, bút chì, compa, máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ cắm thêm vào… Thí sinh không được mang vào phòng thi: giấy than, bút xóa, tài liệu, vũ khí, chất gây nổ…
Một điểm thí sinh dễ nhầm lẫn, sơ suất dẫn đến có thể vô tình phạm quy, đó là đối với thi tuyển sinh ĐH, CĐ, không được mang vào phòng thi bảng tuần hoàn và atlat địa lý. Thí sinh cần lưu ý điểm này để tránh vi phạm quy chế vì theo quy định mang tài liệu vật dụng trái phép vào phòng thi, dù sử dụng hay chưa sử dụng đều bị lập biên bản đình chỉ thi.
Nếu đến sau ngày 20-6-2009 mà thí sinh vẫn chưa nhận được giấy báo dự thi thì liên hệ ngay với cán bộ có trách nhiệm tại nơi mình đã nộp hồ sơ để tìm hiểu thông tin cụ thể và có hướng xử lý kịp thời. Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ qua kênh của sở GD-ĐT thì các sở GD-ĐT sẽ thông báo cho các trường để kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ gốc để cấp lại giấy báo dự thi. Nếu thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi trực tiếp tại trường đại học, cao đẳng cần liên hệ trực tiếp với phòng đào tạo của trường để được kiểm tra, đối chiếu theo danh sách và hồ sơ gốc và cấp lại giấy báo dự thi.
THANH HÀ thực hiện (TTO)

Bình luận (0)