Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Mất mạng vì quan hệ đồng tính

Tạp Chí Giáo Dục

TAND cấp cao tại TP.HCM vừa xử phúc thẩm, bác kháng cáo, y án 18 năm tù đối với bị cáo Lê Quỳnh Sang (sinh 1997) về tội giết người. Theo cáo trạng, đầu tháng 7-2014, Sang thường lui tới một tiệm internet để chơi game rồi có quen với ông H. (là một thầy giáo) cùng ngụ tại địa phương. Ông H. nhiều lần điện thoại rủ Sang quan hệ đồng tính nên Sang tức giận, có ý định đâm chết ông H. Sang đến tiệm tạp hóa mua một con dao về cất giữ ở nhà. Đến tối ngày 25-7-2014, ông H. nhắn tin rủ đi chơi, Sang đồng ý và lấy con dao bỏ vào túi quần. Trong lúc ông H. khom người, dùng tay sờ vào bộ phận sinh dục của Sang thì bị Sang lấy con dao trong túi quần ra đâm liên tiếp vào vùng ngực, bụng của ông rồi bỏ chạy. Ông H. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Còn Sang bỏ trốn cho đến ngày 29-7-2014 thì bị bắt.

* Mới đây, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm phạt bị cáo Lê Đỗ Thanh Tuấn (20 tuổi, thôn Vĩnh Bình, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm) 8 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản. Đồng phạm trong vụ án này còn có Nguyễn Chí Hậu (17 tuổi, ngụ cùng địa phương) bị xử 6 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, buộc phải chấp hành là 6 năm 9 tháng tù. Theo cáo trạng, ông Đặng Văn Thiên (xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm) điện thoại rủ Hậu quan hệ đồng tính và sẽ cho tiền. Vì Hậu nhỏ con nên ông Thiên không thích và không cho tiền. Hôm sau, Tuấn đến nhà Hậu chơi và được Hậu kể lại sự việc trên. Hậu nói với Tuấn ông Thiện nhà giàu, có nhiều tiền nên Hậu rủ Tuấn cùng thực hiện việc cướp tài sản, Tuấn đồng ý. Tuấn hẹn ông Thiên đi chơi, sau đó Tuấn rút con dao giấu trong người ra đâm một nhát vào vai trái của ông Thiên. Ông Thiên bỏ chạy, sau đó đã trình báo sự việc với Công an huyện Cam Lâm. Ngày 29-5, Tuấn và Hậu bị bắt. 

M.CHUYÊN

Bình luận (0)