Kinh tế - Giáo dụcChuyện doanh nghiệp

Mật pháp tích cực cho Nhà Lãnh đạo

Tạp Chí Giáo Dục

Mekong Capital vừa tổ chức hai buổi nói chuyện chuyên đề “Mật pháp tích cực cho Nhà Lãnh đạo”, do Thượng tọa Thích Huyền Diệu chủ trì. Hơn 80 giám đốc điều hành và nhà quản lý thuộc các công ty trong danh mục đầu tư của Mekong Capital, cùng các cá nhân và chủ DN đã đến tham dự.

Ông Lê Bá Thông – Tổng Giám đốc Công ty TTT, người đã tham dự buổi nói chuyện chiều cho biết “Một buổi nói chuyện mà người nghe là những nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải suy nghĩ và trăn trở … nhiều năm sau đó! Có khi chính buổi nói chuyện này sẽ thay đổi làm một bước ngoặt cho doanh nghiệp. Tôi đã ngộ ra những việc mình cần phải làm cho chính doanh nghiệp của mình: Sự yêu thương nhân viên không thể bằng chính sách mà phải xuất phát từ cái tâm yêu thương của những người lãnh đạo.

“Mekong Capital luôn cam kết vào việc hỗ trợ nâng cao năng lực lãnh đạo của các doanh nghiệp Việt Nam nhằm mang đến sự khác biệt trong việc tạo ra giá trị đáng kể cho cổ đông.” – ông Hoàng Xuân Chính – Giám đốc Đầu tư của Mekong Capital – “Tôi được khai sáng từ chia sẻ của Thượng tọa Thích Huyền Diệu trong các mật pháp lãnh đạo và công thức kinh doanh thành công bền vững. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa sống một cuộc sống chân thật, giữ cam kết và hỗ trợ người khác hết mình, đồng thời, luôn ghi tâm về qui luật nhân quả.”

Thượng tọa Thích Huyền Diệu là người sáng lập hai ngôi chùa Việt Nam: Phật Quốc tự tại Bodah Gaya (Bồ đề tràng đạo), Ấn Độ, nơi Đức Phật khai minh và thành chính quả, và tại Lumbini (Lâm tỳ ni),  Nepal, nơi sinh của Đức Phật. Hai ngôi chùa Việt Nam tại Ấn Độ và Nepal này đã giúp xây dựng hình ảnh của đất nước Việt Nam trên đất Phật.  

Từ một ngôi chùa đầu tiên tại Ấn Độ, ngày nay đã có bốn ngôi chùa Việt Nam tại đây và là điểm đến của nhiều Phật tử người Việt khắp nơi trên thế giới khi hành hương về đất Phật. Tương tự, hơn 20 ngôi chùa quốc tế của nhiều nước trên thế giới đã được lập ra tại Lumbini.

Sau khi tốt nghiệp khoa thần học tại Đại học Sorbornne, Pháp, Thượng tọa Thích Huyền Diệu tới Ấn Độ và bắt đầu nghiệp sống tu hành.

Thượng tọa đã được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Phật giáo quốc tế Lâm Tỳ Ni. Kể từ sau vụ thảm sát hoàng cung năm 2002 tại Nepal, đất nước này lâm vào nội chiến triền miên. Năm 2005, Thượng tọa Thích Huyền Diệu đã gửi thư cho nhà vua cùng ban lãnh đạo các đảng phái chính trị đề nghị kiến lập hòa bình cho khu vực Lumbini nói riêng và đất nước Nepal nói chung. Nepal từng đề cử thượng tọa cho giải Nobel Hòa bình nhưng Thầy từ chối.

Theo dddn

Bình luận (0)