Ngày 11-11, VKSND huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đã truy tố Sơn Quốc Trưởng (SN 1989, ngụ xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ) về tội “Cố ý gây thương tích” với tình tiết định khung tăng nặng là “Dẫn đến chết người”.
Vào khoảng 19 giờ ngày 11-7, Trưởng tổ chức nhậu tại nhà với 3 người bạn. Lúc đó Sơn Định (anh ruột Trưởng) đi ngang nên Trưởng rủ anh vào nhậu chung.
Nhậu được một lúc, Trưởng nhắc lại việc đường dây điện nhà Trưởng bị hư có nhờ anh Định sửa nhưng Định không giúp. Lời qua tiếng lại khiến 2 anh em Trưởng cự cãi nhau.
Lúc này, ông Danh Phượng (cậu ruột của Trưởng và Định) qua can ngăn và kêu Định về. Định bỏ sang nhà cha mẹ ruột của mình rồi đập phá tài sản và chửi cha mẹ mình.
Thấy vậy, ông Phượng cùng vợ Định can ngăn, kêu về thì Định quay sang chửi bới, đòi đánh cả cậu ruột.
Thấy anh làm bậy, Trưởng ra can ngăn và đẩy Định ra ngoài lộ bê tông rồi kêu Định về nhà. Định không chịu về và dùng tay đánh trúng vào mặt em trai khiến Trưởng “nóng máu” cự lại và bị anh nhào vô đánh tiếp.
Tức giận, Trưởng đánh mạnh khiến anh mình té ngửa trên lộ bê tông bất tỉnh. Định được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi do chấn thương sọ não.
Tức giận, Trưởng đánh mạnh khiến anh mình té ngửa trên lộ bê tông bất tỉnh. Định được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi do chấn thương sọ não.
Theo Sông Hậu (NLĐO)

Bình luận (0)