Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Mẹ làm quản lý cho “sao”

Tạp Chí Giáo Dục

Tóc Tiên và mẹ tại Mỹ (ảnh nhân vật cung cấp)

Các khán giả hiện nay đã không còn xa lạ với sự xuất hiện “sóng đôi” của các “sao” và mẹ trước sảnh sân khấu, sau hậu đài, trên phim trường hoặc trong những chuyến đi từ thiện. Đơn giản, những người mẹ ấy cũng là manager hay trợ lý đắc lực của các “sao”.
Yên tâm mọi bề
Trong môi trường showbiz vốn phức tạp, nhiều điều tiếng, các bà mẹ sẽ an tâm hơn khi theo sát con mình. Chính vì thế, với nhiều “sao”, mẹ vừa là chỗ dựa tinh thần, vừa là người quản lý luôn bên họ trên con đường nghệ thuật. Một thuận lợi lớn của các “sao” khi có mẹ kèm cặp là sẽ đỡ phải lo toan mọi việc, đỡ phải đau đầu đối phó với những hệ quả rắc rối của công việc và cuộc sống, chỉ chuyên tâm vào việc ca hát, biểu diễn, đóng phim. Để có đủ thời gian quán xuyến “sao” của mình, các bà mẹ thường có sự hậu thuẫn vững chắc về mặt kinh tế trong gia đình, không phải lo cơm áo gạo tiền hàng ngày, không phải vướng bận công việc hành chính mà toàn tâm toàn ý lo cho con cái, dõi theo con từng đường đi, nước bước. Không chỉ là một chuyên viên tâm lý giỏi, các bà mẹ còn rất am hiểu lĩnh vực nghệ thuật, có khả năng quan sát tốt, có khả năng giao tiếp rộng để thực sự là người quản lý đắc lực cho con mình, góp phần vào sự thành công của con trong sự nghiệp hoặc để “đẩy” con lên theo vị trí mong muốn. Bên cạnh đó, mọi giao dịch từ thư từ, giao tiếp báo chí, show diễn, tiền cát xê, thậm chí  gặp gỡ các fan cũng được các bà mẹ tiếp xúc trước để đảm bảo mức độ an toàn cao nhất.
Cận cảnh quản lý của “sao”
Không thể phủ nhận tên tuổi của ca sĩ Tóc Tiên có được ngày hôm nay chính là nhờ “một tay” của mẹ. Mẹ Tóc Tiên là một phụ nữ hiểu biết, có cái nhìn sâu sắc trong nghệ thuật. Khi nhận show cho Tóc Tiên, bà làm việc cực kỳ cẩn thận, tỉ mỉ. Khi xem hợp đồng, bà sửa từng chi tiết một, gặng hỏi, thắc mắc rất kỹ rồi mới đặt bút ký thay. Không chỉ trong các hoạt động nghệ thuật mà còn trong cả việc học tập, chuyện tình yêu. Khi Tóc Tiên sang Mỹ du học và tham gia hoạt động nghệ thuật bên đó, bà cũng theo sang để chăm sóc và quản lý con gái. Mẹ của ca sĩ Mùa đông không lạnh Akira Phan cũng vậy. Bà không chỉ lo cho con trai từ chuyện nhận show, xếp lịch diễn đến từng nếp áo, giày dép mà còn là một “nhà” quay phim rất chuyên nghiệp. Với bà, việc ghi hình lúc Akira Phan đang diễn vừa để lưu lại làm kỷ niệm, vừa để “soi lại” kỹ hơn, giúp hoàn thiện hơn từ cách xử lý kỹ thuật đến phong thái trình diễn. Tương tự, mẹ của ca sĩ Thu Thủy cũng chứng tỏ tài năng của mình trong việc định hình tên tuổi của con gái đồng thời có định hướng thẩm mỹ rất tốt. Bà định hình phong cách thời trang cho Thu Thủy rất rõ, từ chất liệu tới màu sắc, phom dáng, kiểu cách. Trong vai trò quản lý cho con, bà khá được lòng các bầu show vì sự dễ tính của mình. Còn ở trường quay, mẹ của không ít “sao” đã trở thành thành viên quen thuộc của đoàn phim, vì những chuyến tháp tùng cùng con cái cũng như giao dịch về vai diễn, cát xê như  Thanh Trúc, Minh Hằng, Trương Quỳnh Anh, Dương Hiếu Nghĩa…
Mẹ trong mắt sao teen
Tóc Tiên cho biết: “Từ ngày đi diễn đến giờ, chưa khi nào mẹ khen Tiên lấy một lời, mẹ sợ Tiên tự mãn mà làm nghệ thuật, tự mãn là tự giết mình. Ngồi dưới hàng ghế khán giả, mẹ lắng nghe ý kiến đóng góp để phân tích lại cho Tiên rút kinh nghiệm. Thương mẹ, Tiên cố gắng học hành, làm việc. Có mẹ làm quản lý Tiên  khỏe re, chỉ có việc học và hát, còn mọi việc đã có mẹ lo”. Đối với ca sĩ Thu Thủy thì: “Người quản lý hoạt động nghệ thuật cho mình  không ai có thể bì bằng mẹ. Tuy nhiên, mẹ Thủy không can thiệp quá sâu vào công việc chuyên môn mà chỉ lo về lịch làm việc, cát xê cũng như cách thức ký kết hợp đồng, định hướng trang phục… Nhờ vậy, Thủy cũng có được tự do bay bổng với những chiến lược âm nhạc của mình”. Đồng cảm, ca sĩ Sao Mai điểm hẹn Minh Thư bộc bạch: “Lợi thế của Thư là có mẹ làm quản lý nên yên tâm tập trung vào chuyên môn. Những chuyện hậu trường, giao tiếp báo chí, nhận show… đã có mẹ đảm nhận. Nhiều chương trình thù lao chỉ mang tính tượng trưng, có khi còn lỗ tiền vé máy bay nhưng mẹ vẫn khuyến khích Thư  tham gia”.
Thùy Trang
Diễn viên Minh Hằng hồn nhiên: “Nhiều fan hỏi Hằng, lúc nào cũng thấy mẹ kế bên, vậy có bất tiện không”? Hằng trả lời liền, không có mẹ kế bên mới bất tiện. Người quản lý là mẹ thì mới làm việc vô điều kiện. Vả lại, mẹ giữ hầu bao thì Hằng yên tâm hơn”.
 

Bình luận (0)