Y tế - Văn hóaSức khỏe đời sống

Mẹ và bé an toàn sau ca mổ hiếm gặp

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 20-8, Bệnh viện Nhân dân Gia định thông tin một sản phụ mắc nhau tiền đạo trung tâm biến chứng sản khoa hiếm gặp và nguy hiểm đã vượt qua thai kỳ đầy thử thách để đón con gái chào đời an toàn ở tuần thai thứ 37, nhờ sự theo dõi sát sao và phối hợp chuyên môn của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Sản phụ mắc bệnh hiếm khi mang thai

Ngày 12-8 đánh dấu hành trình giữ thai gian nan của chị N.T.P, 36 tuổi, ngụ Đồng Nai. Trước đó, khi mang thai được 28 tuần, chị nhập viện trong tình trạng chảy máu âm đạo. Siêu âm cho thấy chị bị nhau tiền đạo trung tâm – biến chứng có thể gây chảy máu ồ ạt, đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn con. Dù được khuyên nên chấm dứt thai kỳ để đảm bảo an toàn, chị P. cùng chồng vẫn quyết định tìm đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục hành trình làm mẹ.

Trong suốt thai kỳ, chị nhiều lần nhập viện cấp cứu vì ra huyết, thậm chí có lúc bác sĩ nghi ngờ kèm theo nhau cài răng lược – biến chứng khiến việc mổ lấy thai trở nên cực kỳ phức tạp. Nhờ phác đồ điều trị hợp lý và sự phối hợp của các khoa Sản, Gây mê hồi sức, Sơ sinh, thai kỳ được duy trì đến tuần thứ 37. Khi ca mổ diễn ra, ê-kíp đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án dự phòng để kiểm soát mọi tình huống nguy hiểm.

Khoảnh khắc em bé cất tiếng khóc, cả phòng mổ vỡ òa trong niềm vui. Người mẹ an toàn, bé gái khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc sau chuỗi ngày dài căng thẳng. Anh N., chồng sản phụ, xúc động: “Chúng tôi đã trải qua những lần sợ hãi khi vợ liên tục nhập viện. Giờ cả mẹ và con đều bình an, gia đình tôi vô cùng biết ơn đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Các bác sĩ đã không chỉ cứu sống vợ con tôi mà còn mang lại niềm hạnh phúc trọn vẹn”.

Theo TS.BS Huỳnh Vĩnh Phạm Uyên – Phó trưởng khoa Sanh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đây là một ca bệnh hiếm và đặc biệt. Nhau tiền đạo trung tâm xảy ra với tỷ lệ chỉ khoảng 0,4% – 0,5% số ca thai nghén. Biến chứng này dễ dẫn đến xuất huyết nghiêm trọng, băng huyết sau sinh, sinh non, thậm chí phải cắt tử cung để cứu mẹ. Nếu không được xử trí tại cơ sở y tế tuyến cuối với đầy đủ chuyên khoa, nguy cơ tử vong cho cả mẹ và con rất cao.

Bác sĩ Uyên nhấn mạnh, việc xử trí an toàn đòi hỏi phát hiện sớm, theo dõi chặt chẽ và mổ đúng thời điểm. Thai phụ cần khám thai định kỳ, siêu âm tầm soát đầy đủ, đặc biệt nếu có dấu hiệu nhau tiền đạo hoặc nghi ngờ nhau cài răng lược thì phải điều trị ở bệnh viện có đủ chuyên khoa và phương tiện hiện đại.

Thủy Phạm

Bình luận (0)