|
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị họp triển khai phương án chống bão chiều 9-11. Ảnh: V.Yên
|
Trước dự báo siêu bão Haiyan tiến thẳng vào các tỉnh ven biển miền Trung, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Quảng Trị đang tất bật chuẩn bị công tác chống bão.
Tại TP.Đà Nẵng, thực hiện chỉ đạo của UBND TP, ĐH Đà Nẵng và Sở GD-ĐT đã chủ động cho toàn bộ HS, SV đang theo học trên địa bàn TP nghỉ học để tránh bão số 14 (Haiyan). Tùy theo tình hình diễn biến của bão, các đơn vị chủ động cho HS tiếp tục nghỉ hoặc trở lại trường sau thời gian dự kiến bão đổ bộ vào đất liền. Lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng đã khẩn trương yêu cầu các địa phương sơ tán người dân ở những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn trước 19 giờ ngày 9-11 để tránh siêu bão. Sơ tán hơn 73.000 người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm ở các quận huyện: Hòa Vang, Liên Chiểu, Sơn Trà và một số nơi khác. Bên cạnh đó các sở ban ngành liên quan phối hợp cùng với người dân tổ chức di dời tàu, thuyền về khu trú bão Âu thuyền Thọ Quang và vịnh Mân Quang.
Tại Quảng Nam: Ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy TP.Hội An cho biết, TP đã di dời 17.000 người đến nơi an toàn, nhất là các xã, phường ven biển Cẩm An, Cửa Đại và xã đảo Cù Lao Chàm, đề phòng sóng biển dâng cao kết hợp với triều cường. Địa phương đã điều động 30 phương tiện để chở người dân, du khách đến nơi an toàn. Gần 500 tàu thuyền đã được neo đậu an toàn tại Âu thuyền Cù Lao Chàm và rừng dừa nước Cẩm Thanh. Các hầm có diện tích từ 5-10m2 với độ sâu khoảng 1,5m. Có 500 căn hầm gia đình với sức chứa 5 đến 10 người và 4 căn hầm tập trung (40m2/hầm) với sức chứa gần 100 người đã hoàn thành tại các xã ven biển của huyện Thăng Bình. Toàn tỉnh Quảng Nam đã sơ tán 44.747 hộ dân với 146.441 người ở các vùng nguy hiểm thuộc 10 huyện, TP đến nơi trú bão an toàn. Các hồ thủy điện đang tích cực xả nước qua tràn và xả nước phát điện để đưa dung tích hồ về mức đón lũ.
Tại Quảng Ngãi, đến 16 giờ chiều 11-9, có 7 tàu cá đang chạy vào gần đến đất liền, còn 13 chiếc tàu cá đã di chuyển từ quần đảo Trường Sa qua đảo Hoàng Sa đã thông báo đang chạy vào bờ tránh bão nhưng chưa nắm được vị trí. Lực lượng biên phòng đang theo dõi và nắm thông tin các phương tiện này để hướng dẫn tránh trú bão một cách an toàn. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng đã đi kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền tại các bến cảng neo trú để hướng dẫn, sắp xếp việc neo đậu một cách an toàn, tránh các va đập khi bão đổ bộ vào nhằm giảm thiệt hại cho ngư dân. Bên cạnh đó, yêu cầu người dân chằng chống lại nhà cửa, chặt tỉa phát quang cây xanh. Triển khai phương án di dời các hộ dân đang ở trong các ngôi nhà cấp 4 không an toàn. Đặc biệt tại huyện đảo Lý Sơn đã chọn được 23 ngôi nhà vững chắc để di chuyển người dân đến tránh trú bão và hiện đang di chuyển người già và trẻ em. Các xã ven biển của các huyện Sơn Tịnh, Bình Sơn cũng đang khẩn trương triển khai phương án di dời dân. Thông báo cho toàn bộ HS nghỉ học, các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang sẵn sàng lực lượng để giúp đỡ nhân dân khi có yêu cầu. Các địa phương đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, không để người dân đói, khát trong thời gian bão hoành hành. Tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung sơ tán, di dời dân với tổng số gần 80.000 hộ, trên 400.000 nhân khẩu, một con số lớn nhất từ trước đến nay. Hiện tất cả nhà dân ở vùng ven biển, nhà cấp 4 phải khẩn trương di dời, đặc biệt có xã phải di dời toàn bộ như xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn.
Trước tình hình này, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: Đối với các tàu cá chưa xác định được cụ thể vị trí cần phải liên tục liên lạc, thông tin và hướng dẫn ngư dân tránh trú, neo đậu an toàn. Khi các tàu thuyền đã vào bờ thì cần phải tuyên truyền vận động ngư dân lên bờ không ở dưới phương tiện để tránh va đập gây thương vong. Kiên quyết di dân khỏi vùng nguy hiểm nhất là các ngôi nhà cấp 3, cấp 4 không kiên cố ở đảo Lý Sơn, vùng ven biển, khu vực bị ngập úng. Phó thủ tướng cũng đồng ý phương án của Quân khu 5 là mở cửa các khu vực quốc phòng để có thể di chuyển người dân vào tạm trú khẩn cấp khi bão đổ bộ vào.
Tại Thừa Thiên – Huế: Trước tình hình diễn biến phức tạp của siêu bão, tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu các địa phương trong tỉnh liên tục cập nhật thông tin về tình hình sơ tán, di dời dân để kịp thời hỗ trợ khi cần… Trong ngày 9-11, các địa phương ở tỉnh Thừa Thiên – Huế đã sơ tán, di dời hơn 29.000 hộ dân với hơn 113.000 nhân khẩu ở các vùng xung yếu, vùng sạt lở, ngập lũ… đến nơi tránh trú bão. Ông Lê Trường Lưu, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết: Lần này chúng tôi di dời một lượng dân rất lớn, trong đó toàn bộ dân sinh sống dọc bờ biển đã được di dời hết. Toàn bộ tàu thuyền của bà con cũng đã được các lực lượng vũ trang giúp đỡ neo đậu, trú tránh bão đúng nơi quy định.
Cùng ngày, đoàn công tác của Chính phủ do Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương dẫn đầu đã đến Thừa Thiên – Huế chỉ đạo công tác phòng chống bão Haiyan. Báo cáo với Phó thủ tướng, ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết: Tỉnh kêu gọi và sắp xếp cho 1.819 phương tiện tàu thuyền; trong đó có cả tàu thuyền của các địa phương như Quảng Trị, Quảng Bình vào neo đậu. Tỉnh tổ chức dự trữ được 100 tấn gạo, 100 tấn mì ăn liền, 200.000 lít xăng dầu. Người dân trong vùng thiên tai, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng thấp trũng được khuyến cáo dự trữ đủ lượng thực phẩm trong vòng 7 ngày đề phòng mưa lũ dài ngày, không chi viện kịp. Ngành du lịch hướng dẫn và đảm bảo an toàn cho 7.894 khách đang lưu trú trên địa bàn, trong đó có 4.512 khách du lịch quốc tế…
Tại Quảng Trị: Các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an và Sư đoàn 968 đóng trên địa bàn đã điều động phương tiện cùng hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ về các địa phương giúp đỡ nhân dân chằng chống nhà cửa, sẵn sàng đối phó với bão. Cảng vụ hàng hải Quảng Trị thông báo đến các đơn vị, doanh nghiệp, phương tiện neo đậu trong khu vực cảng biển Cửa Việt thường xuyên liên lạc để kịp thời xử lý những tình huống nguy cấp xảy ra, qua số điện thoại 0533.824.292. Đến cuối ngày 9-11, các khu neo đậu tàu thuyền tại Quảng Trị đã đón 2.486 tàu thuyền địa phương vào trú tránh bão. 22 tàu thuyền Quảng Trị với 152 lao động đang neo đậu tại đảo Bạch Long Vỹ, đảo Cát Bà và Cửa Sót (Hà Tĩnh) thường xuyên giữ liên lạc. Ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo khẩn trương công tác chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây; chú trọng việc kiểm tra, rà soát và thông báo, cảnh báo đến các khu vực dân cư sinh sống ven biển, ven sông suối… những khả năng siêu bão Haiyan có thể tàn phá để phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất. Chiều 9-11, Quảng Trị đã tổ chức 4 đoàn công tác kiểm tra phòng chống bão từ vùng đồng bằng, ven biển đến miền núi và tình hình các hồ đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn. Ông Lê Quang Lanh, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ cho biết, địa phương đã chuẩn bị mọi phương án đối phó với siêu bão Haiyan, sơ tán dân từ vùng nguy hiểm đến nơi trú tránh bão, tập trung chủ yếu ở các công sở và hầm địa đạo.
Vĩnh Yên – Phước Trung
|
Thủ tướng chỉ đạo đối phó với bão Haiyan
Ngày 9-11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký công điện số 1850/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động đối phó với siêu bão số 14 (bão Haiyan).
Công điện nêu rõ: Siêu bão số 14 đã vào biển Đông đang di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Bắc, có khả năng đổi hướng di chuyển dọc theo các tỉnh Trung bộ và ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ.
Đây là cơn bão rất mạnh, diễn biến rất phức tạp. Để chủ động đối phó với siêu bão, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan và UBND các tỉnh từ Bình Thuận đến Quảng Ninh theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; tìm mọi biện pháp thông báo, kiên quyết kêu gọi toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trên biển về bờ hoặc đến nơi trú ẩn an toàn.
Chủ động thực hiện cấm biển và kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền hoạt động ven biển, cửa sông, các tàu du lịch, vận tải; tổ chức hướng dẫn, sắp xếp neo đậu tàu thuyền; di chuyển và có biện pháp đảm bảo an toàn cho các lồng bè nuôi trồng thủy hải sản; tuyệt đối không để người ở lại trên tàu thuyền, lồng bè.
Thủ tướng yêu cầu tổ chức chặt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa, công trình, kho tàng, bến bãi; có phương án cụ thể để sơ tán dân vùng cửa sông, ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở, nhà ở không đảm bảo an toàn; chủ động cho học sinh nghỉ học, hoãn các cuộc họp không cần thiết để tập trung chỉ đạo phòng chống bão lũ.
Bên cạnh đó, rà soát, kiểm tra và triển khai ngay các biện pháp bảo vệ đê điều, đập thủy lợi, thủy điện; thực hiện xả nước đón lũ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du; kiểm tra thực hiện tốt phương án thông tin cảnh báo, phương án sơ tán dân vùng hạ du khi xả lũ.
Theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa, lũ sau bão; triển khai phương án chủ động tiêu thoát nước đô thị tại các thành phố lớn; chủ động tiêu úng ở các vùng trũng thấp và có biện pháp chống ngập để bảo đảm sản xuất vụ đông.
Bên cạnh đó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời ứng cứu; chuẩn bị lực lượng, phương tiện để hướng dẫn và kiểm soát giao thông tại các tuyến đường bị ngập sâu, khu vực ngầm tràn qua sông, suối, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện…
T.S
|


Bình luận (0)