Dù đã triển khai bằng nhiều biện pháp, tuy nhiên cho đến nay hệ thống phòng khám bác sĩ gia đình (BSGĐ) tại Việt Nam chưa phát triển mạnh như mong muốn. Theo đó, có đến 50% BSGĐ chưa thực hiện được khám chữa bệnh (KCB) theo nguyên lý y học gia đình (YHGĐ).
Đây là thông tin được PGS.TS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý KCB (Bộ Y tế) chia sẻ tại Hội nghị quốc tế YHGĐ lần thứ 2. Hội nghị do Phái đoàn Wallonie – Bruxelles, Bỉ tại Việt Nam phối hợp cùng Hội BSGĐ Việt Nam và Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM tổ chức mới đây.
Theo ông Khuê, Việt Nam bắt đầu triển khai đề án đào tạo BSGĐ từ năm 1999, đến nay cả nước có 8 cơ sở đào tạo chuyên môn BS định hướng YHGĐ, chuyên khoa 1, chương trình 3 tháng YHGĐ… Đã có hàng ngàn BS được cấp chứng chỉ hành nghề BSGĐ trên cả nước. Tuy nhiên cho đến nay có đến hơn 50% BSGĐ do thời gian đào tạo ngắn nên chưa hiểu và chưa thực hiện được KCB theo nguyên lý YHGĐ. Trong khi đó, một số nơi triển khai phòng khám BSGĐ nhưng BS lại chưa được đào tạo, tập huấn về chuyên ngành YHGĐ. Các chức danh khác như điều dưỡng, kỹ thuật viên làm việc tại các phòng khám BSGĐ chủ yếu là kiêm nhiệm và chưa được đào tạo về chuyên ngành YHGĐ…
Bên cạnh đó, mạng lưới phòng khám BSGĐ còn tồn tại nhiều hạn chế như: chưa xây dựng được quy chế phối hợp, chuyển tuyến và trao đổi thông tin phù hợp giữa các phòng khám BSGĐ với hệ thống BV; chưa xây dựng hồ sơ quản lý sức khỏe, bệnh án điện tử; việc thanh toán BHYT của mô hình phòng khám BSGĐ còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, người dân vẫn chưa hiểu về mô hình phòng khám BSGĐ nên vẫn chưa tin tưởng, chưa tìm đến để KCB.
Xác định mô hình BSGĐ là rất quan trọng trong sự phát triển của ngành y tế, ông Khuê chia sẻ, trong thời gian tới Bộ Y tế sẽ tiếp tục khắc phục những hạn chế, phát huy những kết quả đã đạt được để nhân rộng và phát triển mô hình này trên phạm vi toàn quốc nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, toàn diện, liên tục cho từng cá nhân, gia đình và cộng đồng; góp phần tăng cường chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và giảm quá tải BV. Theo đó, phấn đấu đến năm 2020 sẽ có ít nhất 80% các tỉnh, TP triển khai mô hình BSGĐ.
Cũng tại hội nghị, bà Anne Lange (Trưởng đại diện Phái đoàn Wallonie – Bruxelles, Bỉ tại Việt Nam) cho biết, ở các quốc gia phát triển và có hệ thống y tế hiệu quả toàn diện như Bỉ, Úc, Singapore… YHGĐ được công nhận và đào tạo chuyên sâu sau ĐH. Cụ thể tại Bỉ, hệ thống YHGĐ đã được hình thành hơn 50 năm, tỷ lệ BSGĐ chiếm trên 40% so với các chuyên khoa khác. Việc đào tạo và phát triển YHGĐ giúp cho các BS tuyến đầu giải quyết được hơn 80% các vấn đề sức khỏe của người dân. Vì vậy, nếu Việt Nam hóa giải được các rào cản, phát triển mạnh mạng lưới BSGĐ trên toàn quốc sẽ góp phần giảm được tình trạng quá tải tại các BV hiện nay và làm tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe của người dân.
D.Thương

Bình luận (0)