Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp: Vận hành ổn định, cơ bản thông suốt

Tạp Chí Giáo Dục

Đây là thông tin đưc đưa ra ti cuc hp ca Phó Thng Thưng trc Chính ph Nguyn Hòa Bình vi lãnh đo các b, ngành, cơ quan v tình hình trin khai thc hin và vn hành mô hình chính quyn đa phương 2 cp.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khảo sát tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Dương. Ảnh: SGGP

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, thể hiện rõ chủ trương, quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước; quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo sâu sát của Trung ương, địa phương và sự đồng thuận của nhân dân.

Nhiều khó khăn, vướng mắc từ thời điểm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã được giải quyết, khắc phục như: các vướng mắc về thẩm quyền khi thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; khắc phục cơ bản các sự cố về hệ thống công nghệ thông tin…

Các bộ, cơ quan ngang bộ đã đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Trung ương cho địa phương. Đến nay, tỷ lệ nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền thuộc giải quyết của Trung ương còn 44%, của địa phương là 56%.

Tính đến giữa tháng 9, 741 thủ tục hành chính được phân cấp, phân quyền từ Trung ương xuống cho địa phương, 346 thủ tục hành chính phân định thẩm quyền giải quyết của cấp huyện cho cấp tỉnh, cấp xã; 298 thủ tục hành chính đã được bãi bỏ; có 14 bộ đã tiến hành công khai đầy đủ thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia với 1.383/1.385 thủ tục.

Về kiện toàn tổ chức, bộ máy, có 465 cơ quan chuyên môn thuộc UBND 34 tỉnh, thành phố và 9.916 phòng chuyên môn thuộc UBND 3.321 xã, phường, đặc khu đã đi vào hoạt động nề nếp, vận hành ổn định, thông suốt, hiệu quả.

Cùng với đó, các địa phương tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên sâu về nội vụ, tài chính, chuyển đổi số, tư pháp, đất đai… cho đội ngũ cán bộ, công chức và tiếp tục đẩy mạnh việc luân chuyển, điều động, tăng cường cán bộ đi cơ sở như: Hải Phòng, TP.HCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh…

Về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, hạ tầng công nghệ và chuyển đổi số, hiện có 3.139 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã và trung tâm phục vụ hành chính công một cấp (Hà Nội, Quảng Ninh) đã vận hành ổn định, cơ bản thông suốt; tỉ lệ tiếp nhận và trả hồ sơ trực tuyến cho người dân sau 2,5 tháng (từ 1-7 đến 15-9) khoảng 6,6 triệu hồ sơ, xử lý đúng hạn là 91%; hơn 3 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với tổng số tiền giao dịch 1,7 ngàn tỷ đồng.

Tổng hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương cho thấy, đến nay cả nước có 141.444 người đã có quyết định nghỉ việc, trong đó có 102.378 người (tỉ lệ 72,38%) đã được nhận tiền chi trả chính sách, chế độ.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư, cần xử lý hiện nay là 15.927 cơ sở. Hiện vẫn còn 296/3.321 đơn vị hành chính cấp xã chưa được trang bị ô tô.

Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo, đại diện các bộ, ngành, cơ quan đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc và phân tích nguyên nhân. Theo đó, các ý kiến khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, duy trì và tăng cường hoạt động của các tổ công tác, đường dây nóng, bố trí cán bộ thường trực tiếp nhận, xử lý và phản hồi kịp thời các kiến nghị, phản ánh.

TP.HCM – Ghi nhn chuyn biến tích cc

Tại TP.HCM, phát biểu trong hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu ghi nhận chuyển biến tích cực; nhiều nơi vận hành ổn định hơn, từng bước khắc phục hạn chế. Cùng với đó, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của nhiều dự án để thúc đẩy phát triển.

Bí thư Thành ủy cũng nêu rõ những khó khăn ở cơ sở khi vận hành mô hình mới. Cụ thể, một số hướng dẫn từ cấp trên còn thiếu hoặc chưa rõ, đội ngũ cán bộ chưa quen với yêu cầu công việc mới, trong khi thời gian qua có biến động về nhân sự từ cấp cơ sở đến cấp TP.

Nhìn nhận thực tế hiện nay tại một số địa phương cơ sở xảy ra tình trạng nơi thừa, nơi thiếu cán bộ, Bí thư Trần Lưu Quang lưu ý cần thành lập các tổ công tác thường xuyên xuống cơ sở, bám sát thực tiễn để nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, xử lý các vấn đề phát sinh. Bên cạnh đó, TP phải sắp xếp lại trụ sở, nhà đất công để tránh lãng phí và khai thác hiệu quả nguồn lực này cho đầu tư giáo dục, y tế, công trình công cộng.

Để thống nhất cơ chế, chính sách giữa ba địa phương sau hợp nhất, Bí thư Trần Lưu Quang yêu cầu rà soát, chọn lọc các mô hình hiệu quả để áp dụng chung; đồng thời chủ động san sẻ nguồn lực, hỗ trợ các khu vực còn khó khăn, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe, nhằm thúc đẩy phát triển đồng đều.

Mới đây, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn công tác của TP đã đến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bình Dương.

Trước buổi làm việc, Bí thư Thành ủy cùng đoàn công tác đã đến khảo sát tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Dương. Tại khu vực tiếp nhận hồ sơ, Bí thư đã thăm hỏi, trò chuyện với người dân đến thực hiện thủ tục. Đồng chí cũng lắng nghe các ý kiến đánh giá của người dân về việc giải quyết thủ tục hành chính và nghe lãnh đạo địa phương báo cáo hoạt động của trung tâm, trong đó có điều kiện làm việc của cán bộ, công chức ở trung tâm.

Theo ông Nguyễn Văn Đông – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Dương, từ ngày 1-7 đến nay, trung tâm tiếp nhận hơn 16.710 hồ sơ, trả kết quả 16.251 hồ sơ. Số còn lại trong thời hạn giải quyết. Trung tâm cũng tổ chức 10 buổi làm việc vào sáng thứ bảy và tiếp nhận 765 hồ sơ. Toàn phường hiện có 178 cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách, giảm 9 người so với khi thành lập phường.

T.S

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị các bộ ngành khẩn trương, chủ động tổ chức, triển khai thực hiện những nhiệm vụ đã được Bộ Nội vụ tổng hợp theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Nhiệm vụ nào đã xong, trao đổi lại với Bộ Nội vụ để khẳng định đã hoàn tất.

Phó Thủ tướng Thường trực hoan nghênh các bộ đã cử đoàn công tác xuống 34 địa phương; lưu ý, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình, những vấn đề gì còn vướng mắc, các bộ tập trung hướng dẫn cho địa phương thực hiện.

“Bộ Tài chính đôn đốc việc giải quyết chế độ chính sách, bố trí các nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các địa phương. Trong số 3.321 xã, hiện còn 296 xã không có xe ô tô, Bộ Tài chính cần chỉ đạo khắc phục sớm vấn đề này. Đặc biệt các bộ ngành liên quan giải quyết dứt điểm việc chi trả chế độ chính sách theo Nghị định 178. Bên cạnh đó, tập trung tháo gỡ, có lời giải cho các nhiệm vụ dài hạn như vấn đề về biên chế, đào tạo nghiệp vụ, trụ sở…”, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu.

PV/VGP

Bình luận (0)