TP.HCM đang từng bước thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân trong kỷ nguyên số hóa, với việc triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử (HSSKĐT) tích hợp trên nền tảng ứng dụng Công dân số TP.HCM. Đến nay, gần 400.000 hồ sơ sức khỏe cá nhân của người cao tuổi đã được cập nhật và đồng bộ thành công.

Gần 400.000 người cao tuổi đã có hồ sơ cá nhân
Theo Sở Y tế TP.HCM, HSSKĐT là công cụ quan trọng giúp người dân theo dõi toàn bộ quá trình chăm sóc sức khỏe của mình suốt đời – từ khi sinh ra đến tuổi già. Thông tin lưu trữ bao gồm dữ liệu tiêm chủng, khám học đường, khám định kỳ, điều trị nội – ngoại trú… Khi được tích hợp trên ứng dụng Công dân số TP.HCM, việc tra cứu, cập nhật và quản lý sức khỏe cá nhân trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết.
Bà Nguyễn Thị Hồng (ngụ quận Bình Thạnh), 68 tuổi, cho biết: “Trước đây, mỗi lần đi khám bệnh, tôi phải mang theo cả xấp sổ khám bệnh cũ. Nhiều khi thất lạc giấy tờ, bác sĩ cũng không nắm hết tiền sử bệnh tật của tôi. Bây giờ, chỉ cần mở điện thoại, mọi thứ đều có trong HSSKĐT, rất tiện lợi và tiết kiệm thời gian”.
Sở Y tế TP.HCM cho biết, bài học từ đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu xây dựng dữ liệu sức khỏe cộng đồng. Trong đợt dịch, việc thiếu dữ liệu tập trung đã gây không ít khó khăn cho công tác điều phối, điều trị. Từ thực tiễn đó, ngành y tế thành phố đã xây dựng nền tảng “Quản lý sức khỏe cộng đồng”, trước mắt phục vụ cho công tác quản lý sức khỏe người cao tuổi từ năm 2023.
Tiếp nối thành công, từ năm 2024, Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM triển khai việc quản lý dữ liệu khám sức khỏe định kỳ của học sinh toàn thành phố, tạo tiền đề cho việc quản lý sức khỏe ngay từ lứa tuổi nhỏ.
Bà Thanh Ngân, giáo viên tại Hóc Môn, chia sẻ: “Chúng tôi thường xuyên tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, nhưng trước kia chỉ lưu hồ sơ giấy tại trường. Việc tích hợp dữ liệu khám sức khỏe học sinh vào hệ thống số giúp phụ huynh và giáo viên theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của các em, đồng thời thuận tiện hơn khi chuyển trường hoặc khám chữa bệnh”.
Tháng 4-2025, Sở Y tế TP.HCM chính thức khởi động việc tạo lập HSSKĐT tích hợp trên app Công dân số. Giai đoạn đầu tiên tập trung vào người cao tuổi – nhóm đối tượng cần được chăm sóc y tế đặc biệt. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 396.794 HSSKĐT người cao tuổi được đồng bộ thành công.
Ông Nguyễn Văn Lực, 72 tuổi (quận 10), bày tỏ sự hài lòng: “Con trai tôi cài ứng dụng Công dân số cho tôi. Giờ chỉ cần một chiếc điện thoại là tôi biết được huyết áp, tiểu đường, lịch sử bệnh lý… của mình, không cần ôm tập hồ sơ cồng kềnh. Tôi cảm thấy được quan tâm hơn rất nhiều”.
Dự kiến trong thời gian tới, sau khi hoàn thiện các giải pháp xác thực người dùng, nền tảng này sẽ mở rộng thêm HSSKĐT cho học sinh và các đối tượng khác, hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân.
Cuộc cách mạng trong quản lý y tế
Không chỉ đơn thuần là phương tiện tra cứu thông tin hành chính, ứng dụng Công dân số TP.HCM đang ngày càng trở thành nền tảng đa chức năng, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Việc tích hợp hồ sơ sức khỏe cá nhân trên nền tảng số giúp nâng cao khả năng quản lý, dự báo, điều trị, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển tuyến khám chữa bệnh chính xác và nhanh chóng.
Trong tương lai, kho dữ liệu y tế của thành phố sẽ tiếp tục được mở rộng, liên thông với hệ thống bệnh viện, trạm y tế, phòng khám tư nhân. HSSKĐT sẽ tích hợp thêm dữ liệu từ các cơ sở khám chữa bệnh, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, điều trị ngoại trú và nội trú, tạo nên một bức tranh toàn diện về tình trạng sức khỏe mỗi người dân.
Anh Trần Quốc Bảo, nhân viên công nghệ thông tin (quận 3), nhận xét: “Việc đồng bộ dữ liệu y tế cá nhân giúp tiết kiệm thời gian khám bệnh, tránh lặp lại xét nghiệm, chẩn đoán. Nếu thực hiện tốt, đây sẽ là cuộc cách mạng thực sự trong quản lý y tế”.
Dù vậy, việc triển khai rộng rãi HSSKĐT cũng đối mặt không ít thách thức, từ công tác đồng bộ dữ liệu, đảm bảo tính chính xác, đến việc bảo mật thông tin cá nhân. Bên cạnh đó, thói quen sử dụng công nghệ của một bộ phận người dân lớn tuổi, người lao động phổ thông vẫn còn hạn chế, cần có các chương trình hỗ trợ, hướng dẫn phù hợp.
Bà Nguyễn Thị Phương, 65 tuổi (quận 6), bày tỏ: “Tôi hơi ngại dùng điện thoại thông minh vì không rành công nghệ. May mà có các bạn đoàn viên thanh niên hướng dẫn cài đặt, chỉ cho cách sử dụng. Nếu có thêm nhiều buổi hướng dẫn cộng đồng, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho những người lớn tuổi như tôi”.
Sở Y tế TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan để đảm bảo việc cập nhật, xác thực dữ liệu đúng quy trình; đồng thời đẩy mạnh truyền thông, phổ biến cho người dân hiểu và sử dụng hiệu quả HSSKĐT.
Đây không chỉ là bài toán về công nghệ, mà còn là câu chuyện nâng cao chất lượng sống, thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân trong thời đại số hóa. Nếu thành công, mô hình HSSKĐT của TP.HCM sẽ là tiền đề quan trọng để nhân rộng ra cả nước trong tương lai gần.
Thủy Phạm
Bình luận (0)