|
TS. Nguyễn Viết Dũng, Phó vụ trưởng, Phó giám đốc cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM (bìa trái), ông Phạm Ngọc Thanh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM (thứ tư từ phải sang) và ông Nguyễn Thanh Tú, Tổng Biên tập Báo Giáo dục TP.HCM (thứ tám từ phải sang) tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia
|
Sáng 10-1, chương trình tư vấn tuyển sinh “Đúng ngành nghề – Sáng tương lai” lần VII năm 2015 do Báo Giáo dục TP.HCM phối hợp cùng Sở GD-ĐT và các trường ĐH, CĐ, viện đào tạo trên địa bàn TP.HCM đã chính thức khai mạc tại Trường THPT Võ Thị Sáu.
Chương trình sẽ diễn ra tại 70 trường THPT, TTGDTX trên địa bàn TP.HCM, định hướng cho hơn 50.000 học sinh (HS) trong việc lựa chọn ngành nghề, trường học, giữ vững tâm lý, sức khỏe trước kỳ thi THPT quốc gia 2015.
Quan tâm nhiều tới kỳ thi THPT quốc gia
Đây cũng là năm thứ 7 liên tiếp, Báo Giáo dục TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình này. Ông Nguyễn Thanh Tú, Tổng Biên tập Báo Giáo dục TP.HCM cho biết: Vấn đề chọn ngành, chọn trường sao cho phù hợp với năng lực, nguyện vọng cá nhân và nhu cầu lao động là mối quan tâm không chỉ của HS, phụ huynh mà là của toàn xã hội. “Thực tế đã có rất nhiều HS dù học rất tốt nhưng không vào được trường mình mong muốn; một số em khác dù đậu vào các trường ĐH, CĐ nhưng sau một thời gian theo học lại phát hiện bản thân mình không phù hợp với ngành học đó, quyết định nghỉ học và chọn lại từ đầu. Điều này sẽ dẫn đến sự lãng phí đáng kể về thời gian, công sức và tiền bạc. Do đó, công tác hướng nghiệp tuyển sinh là một trong những hoạt động được báo chú trọng trong suốt thời gian qua nhằm giúp các em có sự lựa chọn sáng suốt, hiệu quả”, Tổng Biên tập Nguyễn Thanh Tú nhấn mạnh.
|
HS Trường THPT Võ Thị Sáu hào hứng với phần chơi bốc thăm trúng thưởng
|
Bên cạnh thông tin về kỳ thi THPT quốc gia, vấn đề chính được các em HS quan tâm vẫn là thông tin về ngành nghề, hình thức tuyển sinh, đào tạo của các trường ĐH, CĐ. Có thể nói, chương trình hướng nghiệp tuyển sinh 2015 được tổ chức tại Trường THPT Võ Thị Sáu đã mang đến cho các em HS bức tranh toàn cảnh về hệ thống giáo dục với những hướng đi cụ thể sau THPT. Với gần 35 trường ĐH, CĐ, viện nghiên cứu thuộc hệ thống trong và ngoài công lập, các chuyên viên tuyển sinh không chỉ giải đáp cho các em về thông tin các ngành nghề, xu hướng và nhu cầu xã hội mà còn tư vấn cho các em cách thức lựa chọn và đăng ký vào trường, đăng ký theo hình thức liên kết quốc tế.
Nhiều trường có đề án tuyển sinh riêng
Trước những thay đổi quan trọng của kỳ thi THPT quốc gia năm nay, các em HS dành khá nhiều thời gian để hỏi về quy chế, đề án tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ. Em Mai Thanh Mai, HS lớp 12A2 thắc mắc “Em nghe nhiều trường ĐH, CĐ năm nay có sử dụng đề án tuyển sinh riêng. Vậy sau kỳ thi THPT quốc gia, em có phải thi thêm một kỳ thi nào theo đề án tuyển sinh riêng của các trường hay không?”. Giải đáp thắc mắc này, ThS. Trần Từ Duy, Trưởng phòng Hướng nghiệp việc làm ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết: Tính đến thời điểm hiện tại có 192/427 trường ĐH, CĐ trong cả nước áp dụng 2 hình thức tuyển sinh là xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển theo đề án riêng. Tuy nhiên, dù xét tuyển theo bất cứ hình thức nào thì tất cả HS đều phải tham dự kỳ thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ GD-ĐT. Ngoài kỳ thi THPT quốc gia, không có bất cứ trường ĐH, CĐ nào tổ chức kỳ thi riêng cho thí sinh, ngoại trừ những trường có khối thi năng khiếu như thanh nhạc, kiến trúc, mỹ thuật… Bên cạnh đó, một số trường như ĐH Luật sẽ có quy trình tuyển sinh trình độ ĐH khác với những năm trước đây.
|
Thạc sĩ Nguyễn Huy – Giám đốc Trung tâm Đào tạo Arena Multimedia tư vấn về các khóa học cho học sinh và cả giáo viên Trường THPT Võ Thị Sáu
|
Xác nhận lại thông tin này, TS. Trần Phú Vinh, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Luật TP.HCM khẳng định: Năm 2015, quy trình tuyển sinh trình độ ĐH hệ chính quy của trường sẽ gồm 2 bước. Cụ thể, trường sẽ xét tuyển căn cứ vào điểm dựa theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia (chiếm 60% tổng số điểm vào trường) và điểm trung bình chung tích lũy trong 3 năm học THPT (chiếm 20%) để chọn ra những thí sinh có số điểm cao nhất (xét từ cao xuống thấp) để tham gia làm kiểm tra năng lực với nội dung liên quan đến các lĩnh vực ngôn ngữ tiếng Việt, kiến thức xã hội tổng hợp (kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội), tư duy logic, khả năng lập luận của thí sinh. Bài kiểm tra năng lực này chiếm 20% điểm trúng tuyển vào trường, nhằm đánh giá tư duy của thí sinh có phù hợp với các chuyên ngành luật hay không. Vì vậy, những HS có ý định thi vào trường cần phải nắm rõ điều này để không có bất kỳ khiếu kiện gì về sau.
|
|
Vào ĐH vẫn được… hướng nghiệp
Bên cạnh việc xét tuyển thí sinh theo số điểm cụ thể cho từng ngành học, một số trường ĐH, CĐ còn xét tuyển theo một mức điểm chung. ThS. Nguyễn Văn Đương, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cho biết: Trường chỉ lấy một mức điểm chung để tuyển sinh cho tất cả các ngành. Khi nhập học, sinh viên sẽ học chung tất cả các môn lý luận cơ bản trong 3 học kỳ. Sau 3 học kỳ này, sinh viên sẽ được căn cứ vào kết quả học tập và được các giảng viên, chuyên viên hướng nghiệp lại 1 lần nữa để lựa chọn ngành, chuyên ngành phù hợp với chính mình.
Bài, ảnh: Ngọc Anh
|
Ông Phạm Ngọc Thanh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM:
Tôi mong rằng, qua các chương trình tư vấn hướng nghiệp, các em HS sẽ lựa chọn cho mình được một ngành nghề, trường học phù hợp, không a dua theo bạn bè, không bị áp lực ngoài xã hội chi phối. Chọn nghề là một trong những quyết định quan trọng của cuộc đời. Chọn đúng ngành, đúng trường, các em sẽ cảm thấy mỗi buổi học là một niềm vui, về nhà tự mình tìm tòi nghiên cứu và khi đi làm dù có vất vả nhưng vẫn thấy vui. Một bác sĩ dù vất vả với những ca trực suốt ngày đêm vẫn sẽ vui khi thấy bệnh nhân của mình có tiến triển, vượt qua nỗi đau, lằn ranh sinh tử; một người thợ hàn dù làm việc mệt cũng sẽ thấy mối hàn thật đẹp và ý nghĩa; người đầu bếp cũng sẽ thấy món ăn của mình thật tươi ngon và đẹp đẽ.
TS. Nguyễn Viết Dũng, Phó vụ trưởng, Phó giám đốc cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM:
Trong 6 năm qua, chương trình tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh “Đúng ngành nghề – Sáng tương lai” của Báo Giáo dục TP.HCM đã đến với gần 1 triệu HS, giúp cho các em chọn trường, chọn ngành phù hợp với bản thân và kinh tế gia đình. Mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn song tập thể Báo Giáo dục TP.HCM đã có nhiều nỗ lực cố gắng, xây dựng và thực hiện được nhiều chương trình hết sức ý nghĩa. Mỗi năm chương trình ngày càng được đầu tư kỹ lưỡng cả về nội dung lẫn hình thức. Bộ GD-ĐT đánh giá cao về những đóng góp của chương trình mang lại cho các em HS thành phố và các tỉnh thành phía Nam.
Ông Lê Văn Phước, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Sáu:
Giáo dục hướng nghiệp sẽ đạt hiệu quả thiết thực nếu được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, nội dung cụ thể, chính xác, phù hợp với sự phát triển tâm lý lứa tuổi của thanh thiếu niên, thúc đẩy quá trình chuẩn bị lập nghiệp lâu dài và tích cực. Đó cũng là lý do mà Trường THPT Võ Thị Sáu phối hợp cùng Báo Giáo dục TP.HCM trong các hoạt động hướng nghiệp nhằm giúp HS chọn được một nghề đúng đắn, phát huy hết năng lực bản thân, sống có ích cho đời, trở thành người lao động tích cực, sáng tạo trong góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
|





Bình luận (0)