Ngày 12-4-2026, Trường Đại học Xây dựng miền Tây (MTU) phối hợp cùng Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khối 12.
Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp; và gần 3.000 học sinh (HS) lớp 12 cùng phụ huynh, đến từ gần 30 trường THPT và trung tâm GDNN-GDTX trên địa bản Vĩnh Long đã dự chương trình.
Thầy Võ Văn Bé Hai – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long đánh giá: Chương trình có ý nghĩa thiết thực, là cầu nối giúp HS cập nhật thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2026; tìm hiểu các ngành nghề đào tạo, xu hướng việc làm trong xã hội hiện đại, đặc biệt là các chương trình đào tạo của nhà trường.

Tọa lạc tại tỉnh Vĩnh Long, Đại học Xây dựng Miền Tây (XDMT-MTU) là trường đại học công lập trọng điểm và duy nhất của Bộ Xây dựng tại ĐBSCL. Với 50 năm hình thành và phát triển, nhà trường có thế mạnh đào tạo các lĩnh vực như xây dựng, kiến trúc, giao thông, hạ tầng – đô thị; kế toán, kinh tế và công nghệ thông tin, với 7 khoa gồm 30 chuyên ngành:
TS. Đào Huy Hoàng – Phó Hiệu trưởng trường cho biết: “ĐBSCL đang được Chính phủ quan tâm, tập trung đầu tư các dự án hạ tầng như cầu, đường cao tốc, đường sắt cùng các dự án nhà ở xã hội, thương mại, dịch vụ; do đó nhu cầu về nguồn nhân lực trong lĩnh vực kiến trúc – xây dựng – giao thông rất cấp thiết. Với sứ mạng và nhiệm vụ của mình, Bộ Xây dựng đã giao nhà trường thêm cơ sở đào tạo tại TP.Cần Thơ cùng yêu cầu đến năm 2030 phải cung cấp khoảng 10.000 nhân lực chất lượng cao trong ngành Xây dựng cho ĐBSCL. Đó là mục tiêu, thách thức và là vinh dự, tự hào đối với tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường khi được đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Tại buổi tư vấn, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đánh giá cao chất lượng đào tạo, và trình bày nhu cầu về nguồn nhân lực liên quan đến các chương trình đào tạo của MTU. Ông Hồ Đắc Đăng Khoa – Phó Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả phân tích: Năm 2024, ngành xây dựng tăng 7,8 đến 8,2%. Giai đoạn 2025-2035 dự báo tăng 7,6%/năm, trong đó đặc biệt là xu hướng đô thị hoá, phát triển hạ tầng, khu công nghiệp, bất động sản. Bên cạnh đó, với các dự án giao thông, cao tốc đang trải dài khắp đất nước; thị trường nhân sự hạ tầng giao thông đang rất khát nhân lực…

Các em HS sôi nổi đặt câu hỏi với Ban tư vấn, trong đó chiếm nhiều là các nội dung về chương trình học, chất lượng đào tạo, cơ hội và điều kiện thực tập, thực hành tại các nhà máy, công trường; mối liên kết giữa ngành nghề đào tạo với cơ hội thực tập sinh; làm việc, hoặc tiếp tục học lên tại Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc… Một trong những khoa thu hút quan tâm của rất nhiều HS là Kỹ thuật hạ tầng đô thị. Đây là khoa có chuyên ngành đào tạo nhiều nhất MTU, gồm: Xây dựng Cầu – đường; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; Kỹ thuật cấp thoát nước; Kỹ thuật an toàn cháy và môi trường; Công nghệ môi trường và Quản lý tài nguyên đất đai; Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. Thời gian qua, với chất lượng và nhiều mô hình đào tạo gắn lý thuyết với thực tiễn, nguồn nhân lực do khoa đào tạo không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường. Tuyển sinh năm 2026 khoa tuyển 2 ngành mới: Quản lý, vận hành và bảo trì đường cao tốc; và Quản lý, vận hành và bảo trì đường sắt, thu hút rất đông HS quan tâm. Những nội dung các em tập trung hỏi là: Vận hành và bảo trì đường cao tốc khác với vận hành và bảo trì đường ô tô ra sao?, tổ hợp môn xét tuyển? Các phương thức xét tuyển và học phí?… TS. Đặng Ngọc Lợi – Trưởng khoa, trao đổi: “Đây là 2 ngành với chỉ tiêu 100, tổ hợp xét tuyến chủ yếu là các khối A, B và X. Đây là các ngành đón đầu yêu cầu của tình hình mới; một số đơn vị đã đặt hàng thu nhận tất cả sinh viên sau tốt nghiệp. Tại khoa, quá trình học, những sinh viên đạt học lực giỏi và xuất sắc được giảm hoặc miễn toàn bộ học phí”.

Thầy Võ Văn Bé Hai – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long cho biết: Dịp này, với hỗ trợ của các doanh nghiệp, Sở GD-ĐT và Ban tổ chức đã trao 131 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng) cho các em HS vượt khó học tốt.
Đan Phượng

Bình luận (0)