Sự kiện giáo dụcTin tức

Mở rộng đối tượng nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Phm Chí Tâm – Phó Ch tch Liên đoàn Lao đng TP.HCM – trao Bng khen cho đi din các công đoàn cơ sẢnh: Tuy An

Ngày 12-12, Liên đoàn Lao động TP.HCM (LĐLĐ TP) đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh giai đoạn 2014-2019.

Theo báo cáo, giai đoạn này, các cấp công đoàn đã trao 164.704 suất học bổng, với tổng số tiền hơn 104 tỷ đồng (bình quân 600.000 đồng/ suất). Trong đó, LĐLĐ TP đã tổ chức trao 811 suất cho con công nhân viên chức, lao động (CNVC-LĐ) có hoàn cảnh khó khăn vượt khó đến trường mồ côi cha mẹ, khuyết tật, bệnh nan y… với tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Liên – Trưởng ban Nữ công (LĐLĐ TP) – cho biết, tính đến nay TP đã có 7.998/20.185 công đoàn cơ sở (CĐCS) thực hiện chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con em CNVC-LĐ, đạt tỷ lệ 39,62%. Mặc dù giá trị của mỗi suất học bổng chưa cao nhưng đã góp phần quan trọng trong việc tiếp sức các cháu tiếp tục đến trường, bước tiếp chặng đường học tập, vào các trường nghề, trường CĐ-ĐH… Trong đó có cháu đã có việc làm ổn định và giúp đỡ lại những em khác. Điển hình như Trương Bích Quân, có mẹ là Trần Thị Ngọc Điệp – nhân viên Bệnh viện Tâm thần (đã mất). Quân nhận học bổng cấp TP, hiện đã tốt nghiệp và đang là điều dưỡng Khoa Ngoại chấn thương Bệnh viện 115; Võ Minh Trọng (cha mất) sống với ông ngoại già yếu, mẹ là công nhân vệ sinh thuộc CĐCS Công ty Dịch vụ Công ích Q.Bình Thạnh đã trưởng thành và làm việc tại công ty…

Không chỉ chăm lo cho con em CNVC-LĐ tại đơn vị, một số đơn vị có điều kiện đã hỗ trợ kinh phí trao học bổng cho con CNVC-LĐ ở các đơn vị khác trong hệ thống Công đoàn TP. Điển hình như: CĐCS Trường ĐH Sài Gòn, CĐCS Cục Hải quan TP, CĐCS Trường ĐH Sư phạm TP… Một số LĐLĐ quận, huyện tích cực vận động đóng góp ngày công “Vì tuổi thơ” để chăm sóc trẻ em và trích từ 20-50% đóng góp bổ sung nguồn kinh phí học bổng Nguyễn Đức Cảnh của quận, huyện.

Bà Liên nhìn nhận: Chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh không chỉ chăm lo thiết thực cho con CNVC-LĐ mà còn góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Đồng thời phát huy vai trò công nhân lao động khu vực ngoài Nhà nước trong việc thúc đẩy phát triển sản xuất đóng góp cho sự phát triển của đơn vị. Từ đó người lao động thêm tin tưởng và gắn bó với tổ chức công đoàn, góp phần nâng cao uy tín và khẳng định sự lớn mạnh của tổ chức công đoàn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Chí Tâm – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP – nhấn mạnh, trong thời gian tới sẽ nghiên cứu, bàn bạc để bổ sung đối tượng nhận học bổng là con em CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi. Ngoài ra, công đoàn viên có thành tích đặc biệt trong sản xuất, có ý chí phấn đấu vươn lên cũng được xem xét trao học bổng.

Ông Tâm cũng yêu cầu các CĐCS tích cực tuyên truyền đến người sử dụng lao động để họ đồng thuận, thấy được ý nghĩa của chương trình, qua đó giúp CNVC-LĐ an tâm lao động sản xuất, gắn bó lâu dài với đơn vị.

Dịp này LĐLĐ TP đã tặng Bằng khen cho 53 tập thể có thành  tích xuất sắc trong thực hiện chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh trong giai đoạn vừa qua.

Tuy An

 

Bình luận (0)