Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Mọi hướng đi đều thành công, quan trọng là mục tiêu học tập

Tạp Chí Giáo Dục

Sau khi tt nghip THCS, ngoài hưng hc lp 10 THPT công lp thì còn rt nhiu cánh ca m ra cho hc sinh. Quan trng là các em chn hưng đi nào phù hp vi thế mnh ca mình.


TS tâm lý Đào Lê Hòa An khuyên các em hc sinh cn chn hưng đi sau THCS phù hp vi thế mnh ca bn thân

Hãy c gng hết kh năng

Tôi có người bạn hiện đang là tiến sĩ, bác sĩ trưởng khoa của một trường ĐH y dược. Người bạn này có 3 năm học THPT ở trung tâm GDTX. Vì vậy, điều quan trọng mà tôi muốn nói là chính bản thân mỗi người phải hiểu rõ năng lực của mình như thế nào. Hiện nay có rất nhiều con đường đi sau THCS, quan trọng là các em chọn cho mình con đường nào phù hợp nhất.

Con rùa là loài động vật di chuyển rất chậm trên mặt đất, với vận tốc 0,3km/giờ. Thế nhưng, khi thả con rùa vào trong nước thì sách kỷ lục Guinness thế giới năm 1992 ghi nhận rùa là loài bò sát có thể bơi được trong nước nhanh nhất thế giới, với vận tốc 32,28km/giờ. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng khi gặp đúng môi trường, con rùa là loài bò sát bơi trong nước nhanh nhất. Cũng như học sinh, mỗi em đều có những tiềm năng, thế mạnh riêng của bản thân. Các em học trường THPT công lập hay ngoài công lập; học trung tâm GDTX hay trung tâm GDNN-GDTX; học trường TC, CĐ nghề… thì mỗi hướng đi có những giá trị khác nhau, giúp các em phát huy được phẩm chất, năng lực, thế mạnh của bản thân. Mọi con đường đều rộng mở phía trước, quan trọng nhất là các em ý thức được về bản thân để chuẩn bị chu đáo cho hành trang tương lai.

Trước đây, tôi cũng đã rớt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, chỉ đậu nguyện vọng 2 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Khi đó, tôi nghĩ đó là điều hết sức bình thường. Và đến thời điểm này không có ai hỏi tôi là, ngày đó tôi có thi đậu nguyện vọng 1 vào lớp 10 công lập không? Thông thường, nếu rớt nguyện vọng 1, xuống nguyện vọng 2 hoặc nguyện vọng 3, các em đều có tâm lý buồn, chán nản. Nhưng thực tế, quan trọng là cách các em học trong trường THPT đó như thế nào, thể hiện được năng lực ra sao, chứ không phải là thể hiện ở việc mình đậu vào nguyện vọng nào, không phải cứ phải đậu vào một trường THPT “lớn” nào đó thì bản thân mới giỏi, mới có thể thành công được.

Câu chuyện là mỗi người hãy cố gắng hết khả năng của bản thân, dù kết quả có ra sao thì đó cũng là kết quả trong khả năng của mình, mình chấp nhận nó và biến nó thành cơ hội để tỏa sáng. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập, phụ huynh cần phải đồng hành với con. Thất bại nào của con cũng xứng đáng được động viên, thành công nào của con cũng xứng đáng được ghi nhận.

Chn “đim rơi phong đ” tt

Một câu chuyện nữa tôi muốn chia sẻ đến các em học sinh lớp 9 trước kỳ thi tuyển sinh vào 10 công lập năm nay, đó là tôi biết một sinh viên đậu thủ khoa 2 trường ĐH lớn – trước đó em cũng là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Một trong những kinh nghiệm mà em sinh viên chia sẻ, để đạt được kết quả đó thì “điểm rơi phong độ” phải tốt. Theo đó, “điểm rơi phong độ” là sự hội tụ của 3 yếu tố sau: Sức khỏe, tâm lý, năng lực học tập. Như vậy, các em phải tính toán làm sao đến ngày thi “điểm rơi phong độ” của mình phải đạt ở mức cao nhất. Một kết quả khảo sát cho thấy, có tới 95% học sinh trong thời gian hai tuần trước ngày thi sẽ thức từ sáng đến khuya, học ngày, học đêm. Do đó, muốn có được “điểm rơi phong độ” tốt, hai tuần trước ngày thi các em cần phải giữ gìn sức khỏe, đảm bảo bản thân có một sức khỏe thật tốt để bước vào kỳ thi. Có nhiều học sinh, sát ngày thi mà 2 giờ sáng Facebook vẫn còn sáng đèn. Thế nhưng, lúc này thông tin “nhiễu” rất nhiều, từ việc dự đoán đề thi sai có thể ảnh hưởng đến tâm lý của các em.


Mi hưng đi sau THCS đu có th dn đến thành công, quan trng là cách hc và mc tiêu hc tp

Để có được một trạng thái tâm lý tốt trước khi bước vào phòng thi, các em phải đến điểm thi đúng giờ, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, vật dụng cần thiết theo yêu cầu, mang vào phòng thi. Hai tuần trước ngày thi, các em phải xây dựng một nhịp sinh hoạt khoa học, điều độ. Buổi sáng tập dậy đúng khung giờ mà mình dự tính sẽ chuẩn bị để đến điểm thi, giúp cơ thể làm quen, không bị mệt khi thay đổi. Buổi tối trước ngày thi, chuẩn bị thật kỹ về các vật dụng, giấy tờ cần thiết.

Khi vào phòng thi, các em có thể mang theo vài thanh kẹo sôcôla. Trong sôcôla có đường, có caffeine sẽ giúp các em tỉnh táo hơn, giảm stress hơn. Đặc biệt là không để cơ thể thiếu nước, vì vậy các em phải mang theo nước vào phòng thi.

Chun b tâm lý vng vàng

Việc ôn luyện, đi học thêm chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh cần định hướng phù hợp để không tạo thêm áp lực cho bản thân. Một trong những phương pháp học hiệu quả nhất để chuẩn bị cho kỳ thi, đó là các em có thể học nhóm. Từng em trong nhóm sẽ có những thế mạnh riêng ở mỗi môn học, ở từng phần kiến thức trong một môn học; khi cùng rèn luyện với nhau, các em sẽ bổ sung kiến thức cho nhau một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, các em cũng cần hình thành thói quen giải các đề thi với mức độ kiến thức, thời gian làm bài tương đương với bài thi tuyển sinh để rà roát lại xem mình đáp ứng được kiến thức đến đâu, thời gian làm bài như thế nào, qua đó có sự chuẩn bị kỹ càng. Thời điểm này, học sinh cần phải hệ thống lại kiến thức, chuẩn bị tâm lý để đối diện với kỳ thi tuyển sinh thật tốt.

Tiến sĩ Đào Lê Hòa An

 

Bình luận (0)