“Chúng ta phải tạo thuận lợi cho người dân giảm bớt giấy tờ tùy thân, đơn giản hóa các thủ tục, tiết kiệm chi phí và thống nhất công tác quản lý dân cư”.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nhấn mạnh như trên tại cuộc họp về Đề án quản lý dân cư do bộ này tổ chức ngày 4-12.
Theo ông Trần Thất (Vụ trưởng Vụ Hành chính Tư pháp – Bộ Tư pháp) ước tính, hiện mỗi công dân VN có khoảng 15 loại giấy tờ tùy thân, trong khi nhiều nước chỉ có một loại, có thể dùng cả trong và ngoài nước. Và người dân cũng rất “mệt” chuyện lệch thông tin giữa các giấy tờ tùy thân, hộ tịch. “Cần xây dựng số định danh cho công dân làm mã số chung để các cơ quan ban ngành quản lý, kết nối dữ liệu, không bắt người dân phải đi đăng ký nhiều lần, nhiều loại giấy tờ. Số định danh này được cấp khi đăng ký khai sinh và sử dụng suốt đời” – ông Thất đề xuất.
Đề án quản lý dân cư đưa ra giải pháp tích hợp các dữ liệu cá nhân, cấp chứng thư hộ tịch thay thế cho các loại giấy tờ liên quan (khai sinh, đăng ký kết hôn…). Đề án dự kiến trình Chính phủ, QH trong năm 2013.
BÌNH MINH
(PL)

Bình luận (0)