Hội nhậpThế giới 24h

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ ảnh hưởng lớn tới thế giới

Tạp Chí Giáo Dục

“Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ có ảnh hưởng lớn tới thế giới trong thế kỷ 21” – đó là phát biểu của Tổng thống Barack Obama trong cuộc đàm thoại giữa các quan chức cao cấp của hai nước diễn ra tại Washington.

Hợp tác, không đối đầu” là mục tiêu chính trong các vấn đề về thay đổi khí hậu, an ninh và nền kinh tế tại các khu vực nơi mà các nền tảng cơ bản tồn tại – Tổng thống Obama cho hay. Những lời phát biểu của ông mở màn cho cuộc đàm thoại 2 ngày tại diễn đàn mới giữa Mỹ và Trung Quốc. Đàm thoại kinh tế và chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc được dự kiến tập trung vào chủ đề bình ổn kinh tế.

Bộ trưởng bộ tài chính ông Timothy Geithner và thư ký bang Hillary Clinton sẽ đồng tổ chức các cuộc đàm thoại này. Trung Quốc cũng đã cử Phó thủ tướng Wang Qishan và hội viên Hội đồng quốc gia ông Dai Bingguo tới tham dự diễn đàn.

Hợp tác bền vững

Các cuộc đàm thoại này sẽ đề cập tới nhiều vấn đề bao gồm việc dừng phóng năng lượng hạt nhân ở Bắc Triều Tiên và Iran, tạo những năng lượng sạch và an toàn. Tuy nhiên, vấn đề chính vẫn sẽ là nền kinh tế.

Tổng thống Obama cho biết “Khủng hoảng kinh tế hiện tại đã cho thấy những lựa chọn của các vùng biên giới hai nước có những tác động lớn tới kinh tế toàn cầu và điều này không chỉ đúng cho New York và Seattle mà còn cho cả Thượng Hải  và Thâm Quyến. Đó là lý do tại sao chúng ta phải duy trì cam kết hợp tác song phương và đa phương bền vững”.

Ông Wang cũng đưa ra phát biểu rằng sự hồi phục của Trung Quốc cũng có thể giúp cho sự hồi phục của Mỹ. Ông nói “Với việc xúc tiến những giải pháp cải tổ và bình ổn của Trung Quốc, Mỹ và Trung Quốc sẽ có mối quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại gần gũi hơn và mối quan hệ này sẽ tiếp tục có những tiến triển tốt đẹp”.

Tuy nhiên vẫn có nhiều vấn đề cần được tranh cãi. Mỹ hi vọng giúp Trung Quốc ít phụ thuộc hơn vào xuất khẩu và tập trung vào khích thích các thị trường nội địa. Các nhà sản xuất Mỹ cũng phàn nàn rằng họ không thể cạnh tranh công bằng với các đối tác Trung Quốc và buộc tội Bắc Kinh về việc làm giảm giá trị tiền tệ của họ khiến cho xuất khẩu rẻ hơn.

Trong khi đó, Trung Quốc lại lo lắng về giá trị của đồng Đô la Mỹ. Nước này nắm giữ một lượng lớn các khoản nợ của Mỹ, với hơn 800 tỷ USD chỉ riêng cổ phiếu của Bộ tài chính Mỹ. Nước này lo sợ rằng việc chi tiêu cho kích thích kinh tế của chính quyền Obama sẽ gây ra lạm phát ở Mỹ, làm suy giảm giá trị đồng Đô la và khiến cho các khoản nợ của Mỹ do Trung Quốc nắm giữ sẽ sụt giảm giá trị đáng kể.

Tổng thống Obama cho biết, mặc dù Mỹ và Trung Quốc sẽ không chấp thuận về mọi vấn đề nhưng ông tin tưởng rằng hai bên có thể đạt tới đồng thuận về việc giải quyết những khó khăn toàn cầu như thương mại, năng lượng và tăng trưởng. Ông nói “Tôi tin tưởng rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ cùng chia sẻ lợi ích. Nếu chúng ta chia sẻ những lợi ích này qua hợp tác, người dân của chúng ta sẽ được lợi và tình hình thế giới cũng cải thiện hơn.”

Ông Adam Brookes của hãng tin BBC tại Washington cho hay, những phát biểu của Tổng thống Obama cho thấy lý do tại sao Mỹ cần Trung Quốc. “Mức độ đàm phán để giành được sự hỗ trợ từ Bắc Kinh trong các vấn đề toàn cầu sẽ góp phần rất lớn trong việc định hướng thành công hay thất bại của chính quyền Obama” – các phóng viên cho hay.  

Bùi Huyền (dddn)

Bình luận (0)