Y tế - Văn hóaThư giãn

Một sân chơi bổ ích cho sinh viên

Tạp Chí Giáo Dục

TS. Trương Nguyễn Ánh Nga – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM (thứ 2 từ trái tính sang) trao giải nhất cho đội “Cá Biển”

Với mục đích rèn luyện các kỹ năng mềm, tạo sân chơi giao lưu, gắn kết, học tập, trao đổi kinh nghiệm, hội thi “Tuyên truyền viên giỏi” do Khoa Văn hóa – Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM tổ chức thu hút đông đảo sinh viên toàn trường tham gia.

Hội thi năm nay có sự tham gia của 16 đội thi với 80 sinh viên đến từ các lớp: Quản lý văn hóa; kinh doanh xuất bản phẩm; khoa học thư viện khóa; Việt Nam học và diễn viên kịch – điện ảnh khóa 21. Các đội thi đã trải qua 3 phần thi, gồm: “Đồng đội tranh tài”, “Chúng tôi là tuyên truyền viên”, “Tuyên truyền viên tài năng”. Xoay quanh các đề tài về lịch sử; văn học; địa lý; ca ngợi quê hương đất nước; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giới thiệu về tấm gương người tốt, việc tốt; suy nghĩ về vấn đề chủ quyền biển đảo, văn hóa giao thông… các đội thi đã đem đến cho hội thi những phần thuyết trình vô cùng hấp dẫn như: “Bạn bảo vệ biển như thế nào?”, “Sài Gòn – Một tình yêu rất lạ!”, “Quê hương tuổi thơ tôi”, “Tự hào dáng đứng quê hương”, “Gạc Ma – vòng tròn bất tử”, “Ô nhiễm môi trường”, “Biển đảo quê hương”, “Lịch sử dòng nhạc vàng tại Việt Nam”, “Bình đẳng hóa hôn nhân gia đình”, “Hãy nói không với bạo lực học đường”…

Bên cạnh đó, với sự chuẩn bị, đầu tư, tập luyện rất kỹ lưỡng và công phu của các đội thi trong phần “Đồng đội tranh tài” và “Tuyên truyền viên tài năng” đã đem đến cho người xem nhiều điều thú vị và bổ ích.

Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi” năm 2016 khép lại với nhiều cảm xúc, ấn tượng. Kết quả, giải nhất đã thuộc về đội “Cá Biển” (lớp Việt Nam học K19), giải nhì thuộc về đội “Bồ Công Anh” (lớp diễn viên kịch – điện ảnh K21), giải ba thuộc về đội “Hồn Việt” (lớp khoa học thư viện K20), giải khuyến khích đã thuộc về các đội: “Duyên Quê”, “Hương Phù Sa”(lớp quản lý văn hóa K20), “Cánh Diều” (lớp quản lý văn hóa K19-21), “Hải Âu” (lớp quản lý văn hóa K21) và “Gió Mới” (lớp quản lý văn hóa K19).

Kiều Giang

Bình luận (0)