Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Một số trường ĐH dự kiến tăng học phí, tăng chỉ tiêu

Tạp Chí Giáo Dục

Một số trường ĐH dự kiến tăng học phí, tăng chỉ tiêu - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Một số trường ĐH dự kiến tăng học phí, tăng chỉ tiêu Audio

Năm 2025, Trường ĐH Mở TP.HCM lần đầu tiên tổ chức thi đánh giá đầu vào và dự kiến tăng nhẹ học phí; trong khi đó học phí Trường ĐH Sài Gòn dự kiến tăng cao. Cùng với từng thay đổi riêng từ các trường, việc xét tuyển sớm cũng đã chính thức được Bộ GD-ĐT quyết định bỏ áp dụng trong kỳ tuyển sinh năm nay.

 Sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM trong một giờ học

Cũng như mọi năm, các trường ĐH duy trì xét tuyển nhiều phương thức, nhiều tổ hợp. Riêng ĐH Kinh tế TP.HCM, tuy chỉ tiêu tăng nhưng lại giảm 1 phương thức xét tuyển, còn 5 phương thức so với mọi năm.

Trường ĐH Mở TP.HCM lần đầu tổ chức thi đánh giá đầu vào

Trường ĐH Mở TP.HCM vừa công bố thông tin tuyển sinh ĐH chính quy năm 2025 với nhiều phương thức xét tuyển linh hoạt, mở rộng cơ hội cho thí sinh. Đáng chú ý, năm 2025, nhà trường lần đầu tiên tổ chức kỳ thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT. Thí sinh sẽ dùng kết quả này xét vào trường; nội dung thi, môn thi, dạng đề thi minh họa và các thông tin liên quan được công bố tại website của trường.

Ngoài ra, với tổng 5.500 chỉ tiêu năm nay, trường còn xét tuyển nhiều phương thức khác như: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025 của Bộ GD-ĐT; xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM; xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT… Đáng chú ý, mức học phí dự kiến cho năm học 2025-2026 được trường công bố tăng nhẹ so với trước. Cụ thể, mức học phí năm học 2025-2026 từ 24 triệu đồng – 49,5 triệu đồng, mức cao nhất này áp dụng cho chương trình đào tạo chất lượng cao. Tuy nhiên, để khuyến khích sinh viên, giảm gánh nặng học phí cho những em gia cảnh khó khăn có kết quả học tập tốt, trường dành tới 50 tỷ đồng hỗ trợ học bổng.

Theo dự kiến, học phí của Trường ĐH Sài Gòn năm nay cũng tăng mạnh, khi trường bắt đầu bước vào lộ trình thực hiện tự chủ. Cụ thể, mức học phí dự kiến thấp nhất là 73.791.900 đồng/toàn khóa áp dụng đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên; mức học phí cao nhất là 193.429.800 đồng/toàn khóa áp dụng cho chương trình đào tạo chất lượng cao ngành công nghệ thông tin. Như vậy, so với năm trước, học phí tại trường dự kiến tăng 50% tùy từng ngành, chương trình đào tạo. Ngoài ra, các ngành thuộc nhóm đào tạo giáo viên được thực hiện chính sách hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí theo Nghị định 116 của Thủ tướng Chính phủ (riêng ngành quản lý giáo dục không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên).

Trường cũng dự kiến là sinh viên các chương trình đào tạo đại trà (không bao gồm các ngành đào tạo giáo viên) có kết quả học tập nằm trong nhóm 12% sinh viên giỏi nhất của ngành được hưởng chế độ miễn giảm lên đến 100% học phí và học bổng khuyến khích học tập. Ngoài ra, còn một số mức miễn giảm khác. Sinh viên thuộc diện tuyển thẳng nhập học được trường miễn học phí trong năm thứ nhất (kể cả chương trình chất lượng cao).

 Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh vào Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM

Với tổng số 5.220 chỉ tiêu dự kiến xét tuyển trong năm 2025, trường áp dụng 4 phương thức xét. Bao gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD-ĐT và theo đề án tuyển sinh của trường; xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và xét kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính (V-SAT) đối với các ngành không thuộc nhóm đào tạo giáo viên.

Tăng chỉ tiêu xét vào trường kinh tế

Năm 2025, ĐH Kinh tế TP.HCM sẽ tuyển sinh 7.980 chỉ tiêu; tăng 80 chỉ tiêu so với năm trước; tương ứng với 59 chương trình học tại cơ sở chính TP.HCM. Cùng với đó, ĐH này còn tuyển 600 chỉ tiêu cho 15 chương trình học tại Phân hiệu Vĩnh Long. ĐH này thực hiện 5 phương thức xét tuyển; giảm 1 phương thức so với các năm trước. Đồng thời, áp dụng 6 tổ hợp môn xét tuyển, tập trung vào nhóm học sinh có thành tích học tập giỏi, xuất sắc, sở hữu chứng chỉ tiếng Anh hoặc giải thưởng học sinh giỏi tỉnh/thành phố.

Cụ thể, 5 phương thức xét tuyển gồm: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT; xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế (chỉ tiêu 2%); xét tuyển thí sinh có kết quả học tập tốt (chỉ tiêu 40-50%); xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào V-SAT kết hợp với trình độ tiếng Anh quốc tế (chỉ tiêu 10-20%); xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Theo công bố của ĐH Kinh tế TP.HCM, năm nay, học phí tín chỉ tiếng Việt từ 1.100.000 đồng đến 1.300.000 đồng; học phí tín chỉ tiếng Anh bằng khoảng 1,4 lần tiếng Việt. Chương trình kế toán tích hợp có mức học phí tín chỉ tiếng Việt là 1.300.000 đồng/tín chỉ, học phí tín chỉ tiếng Anh là 1.900.000 đồng/tín chỉ…

Còn tại Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM, ThS. Trương Thị Ngọc Bích (Giám đốc Trung tâm Thông tin – Truyền thông) cho hay, thí sinh xét tuyển và trúng tuyển vào các ngành đào tạo của trường năm 2025 sẽ được học tập với mức học phí giữ ổn định toàn khóa. Điều này giúp sinh viên dễ dàng lập kế hoạch tài chính cho toàn bộ quá trình học ĐH của mình. “Đặc biệt, với sinh viên có chứng chỉ IELTS đầu vào từ 5.0, trường sẽ miễn học phí 3 cấp độ tiếng Anh (tương đương 30 triệu đồng); từ 5.5 được miễn học phí 4 cấp độ tiếng Anh (khoảng 40 triệu đồng)” – ThS. Bích nói.

Với tổng số 5.360 chỉ tiêu vào 37 ngành đào tạo, năm nay, Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM áp dụng 4 phương thức xét tuyển gồm: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025, xét học bạ THPT theo điểm tổ hợp 3 môn lớp 12, xét tuyển học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12, xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM hoặc kết quả kỳ thi V-SAT. Trong đó, với phương thức xét học bạ, thí sinh cần đạt mức điểm từ 18 trở lên khi xét tuyển tổ hợp 3 môn lớp 12 và đạt từ 6 trở lên nếu xét điểm trung bình cả năm lớp 12. Năm nay, trường cũng mở mới ngành Luật Thương mại quốc tế, điều chỉnh các tổ hợp môn xét tuyển mới cho các ngành đào tạo.

Việt Ngân

Bình luận (0)