Trường THCS Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú (quận 6 cũ) TP.HCM vừa ra thông báo đến toàn thể phụ huynh học sinh về việc nhà trường sẽ không thu 4 khoản thu trong năm học 2025-2026, trong đó có quỹ phụ huynh và kinh phí vận động mua sắm cơ sở vật chất cho lớp, trường.

Thông báo này được nhà trường thực hiện suốt gần 10 năm nay, từ năm 2018.
Cụ thể, theo thông báo được gửi đến phụ huynh học sinh toàn trường ngay đầu năm học 2025-2026, thầy Đinh Phú Cường – Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông thông tin, năm học này nhà trường sẽ không thu 4 khoản thu, bao gồm:
“- Không thu kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh.
– Không thu kinh phí tài trợ.
– Không vận động chăm lo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.
– Không vận động mua sắm cơ sở vật chất cho lớp, cho trường”
Theo thầy Cường, tất cả các thông tin về hoạt động thu chi sẽ do hiệu trưởng nhà trường phê duyệt và thông qua giáo viên chủ nhiệm để thông báo đến cha mẹ học sinh.
“Hiện nay có một số phụ huynh tự nhận thay mặt nhà trường tổ chức vận động thu tiền, đăng tin lên các trang group nhóm phụ huynh để thực hiện thu tiền là sai, phụ huynh cần nâng cao cảnh giác” – thầy Cường nêu.
Trao đổi với phóng viên Giáo dục TP.HCM, thầy Đinh Phú Cường cho biết, năm học 2025-2026, trường có 2.100 học sinh với 112 cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên. Suốt gần 10 năm nay (từ năm 2018), cứ đầu năm học nhà trường lại ra thông báo đến toàn thể phụ huynh học sinh nhà trường, thông báo không thực hiện thu kinh phí cha mẹ học sinh, kinh phí vận động tài trợ.
Trước câu hỏi của phóng viên rằng: Suốt gần 10 năm không thu, nhà trường lấy nguồn đâu để đa dạng các hoạt động cho học sinh cũng như trang bị thêm cơ sở vật chất trường lớp, thầy Cường khẳng định: Dù nhà trường không thực hiện thu kinh phí cha mẹ học sinh, kinh phí vận động tài trợ nhưng không vì thế mà các hoạt động giáo dục, rèn luyện học sinh bị hạn chế, thậm chí lại rất đa dạng, học sinh được tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào, rèn luyện kỹ năng với các chuyên gia, văn nghệ sĩ…
“Tất cả nguồn chi đều được nhà trường cân đối từ chính nguồn ngân sách và các nguồn thu hợp pháp khác từ chương trình nhà trường, được nêu rõ trong quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm. Do đó, chi cho các hoạt động giáo dục học sinh rất thoải mái, cuối năm nhà trường vẫn có kết dư để làm nguồn thu nhập tăng thêm cho thầy cô” – thầy Cường vui vẻ nói.

“Nếu cân đối từ nguồn ngân sách và các nguồn thu thì trường không thiếu tiền hoạt động, không phải thu từ phụ huynh”
Từ kinh nghiệm thực tế của nhà trường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông thẳng thắn, để không thu bất kỳ kinh phí nào từ cha mẹ học sinh, không vận động tài trợ mà nhà trường vẫn có thể đảm bảo các hoạt động giáo dục, trang bị được cơ sở vật chất khang trang, hiện đại thì phụ thuộc rất nhiều vào chính bản thân hiệu trưởng.
Hiệu trưởng nhà trường phải biết ngồi lại tính toán, tính toán từ các nguồn thu hợp pháp của trường, từ nguồn ngân sách để có nguồn chi cho hoạt động giáo dục. Từ nguồn ngân sách cấp cho trường, sau khi chi trả lương cho đội ngũ thì vẫn còn kinh phí để tổ chức hoạt động giáo dục đã được ngân sách cấp rất đầy đủ. Thường sau khi chi trả lương, nguồn ngân sách vẫn sẽ dư từ 10-15% để chi cho các hoạt động giáo dục.
“Như vậy, nhà trường sử dụng chính nguồn 10-15% ngân sách này để tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh”.
Bên cạnh đó, hiệu trưởng tính toán từ các nguồn thu hợp pháp khác như các hoạt động trong chương trình nhà trường để trích nguồn tổ chức các hoạt động cho học sinh, tái đầu tư cơ sở vật chất trường lớp.
“Điều quan trọng là phải xây dựng được quy chế chi tiêu nội bộ thể hiện rõ những nội dung này, đảm bảo tính đồng thuận của đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên, công khai, minh bạch” – thầy Cường nêu.
Kế đó, hiệu trưởng cần thuyết phục được ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp đồng thuận với quan điểm “không thu” của trường. Việc vận động phụ huynh học sinh hỗ trợ lớp, trường cần được tận dụng từ chính nguồn lực sẵn có của phụ huynh.
“Phụ huynh trường có người là bác sĩ, công an, luật sư, thậm chí là bầu show ca nhạc…, nhà trường trao đổi với ban đại diện cha mẹ học sinh tận dụng chính nguồn lực như vậy để phụ huynh cùng góp sức hỗ trợ nhà trường trong tổ chức hoạt động giáo dục đa dạng cho học sinh. Việc đóng góp của phụ huynh không cứ phải là “đè” phụ huynh ra để thu quỹ, thu kinh phí mà chính là vận động phụ huynh đóng góp bằng trí tuệ, bằng những mối quan hệ, bằng điều kiện của phụ huynh” – thầy Cường cho hay.
Bằng cách này, thầy phấn khởi cho biết nhà trường tổ chức được rất nhiều hoạt động ý nghĩa cho học sinh. Mới đây trường tổ chức chương trình văn nghệ, mời toàn ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng về hát. Nguồn kinh phí hoàn toàn do mạnh thường quân tài trợ. Học sinh không phải đóng góp đồng nào nhưng vẫn được thụ hưởng. Tới đây, trường mới bác sĩ về tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng, tâm lý cho học sinh và cũng không mất kinh phí vì bác sĩ chính là phụ huynh nhà trường.
Họp phụ huynh “chưa bao giờ phải đụng đến tiền”
Chính với cách lớp như vậy, thầy Cường cho biết, các buổi hợp phụ huynh của trường chưa bao giờ phải đụng đến tiền.
Đối với xã hội hóa giáo dục, nhà trường quan điểm bằng hình thức “chìa khóa trao tay” chứ không vận động tài trợ quyên góp trải đều cho phụ huynh. Phụ huynh có nguồn lực, thế mạnh gì có thể tài trợ cho trường, cho lớp thì nhà trường tổ chức tiếp nhận theo đúng quy định.
“Trên thực tế, khi nhà trường minh bạch được các khoản thu tổ chức hoạt động giáo dục theo quy định với khoản thu khác thì sẽ nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn của phụ huynh. Khi trường tính toán, cân đối được các nguồn thu hợp pháp để tổ chức hoạt động giáo dục, học sinh được thụ hưởng mà phụ huynh không phải gánh nặng thêm chi phí.
Khi giáo viên “không phải động đến tiền” thì các buổi họp phụ huynh sẽ trở nên nhẹ nhàng, thầy cô thêm chuyên tâm trong giảng dạy; phụ huynh đi họp với tâm thế thoải mái, nắm bắt việc học của con và cùng nhau xây dựng các hoạt động cho trường, cho lớp” – thầy Cường phấn khởi bày tỏ.
Với cách làm trên, dù không thu bất cứ khoản thu nào từ kinh phí cha mẹ học sinh và vận động tài trợ giáo dục song mỗi năm Trường THCS Nguyễn Văn Luông vẫn phát miễn phí được mấy trăm thẻ BHYT cho học sinh khó khăn từ sự tự nguyện hỗ trợ của phụ huynh.
Hiện nay, nhà trường có thư viện số, 2 phòng máy vi tính mới tinh với 90 máy được trang bị từ nguồn ngân sách; các lớp học được trang bị ti vi, wifi; trong hè trường đã tổ chức sửa chữa phòng ốc với kinh phí 18 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp 15 tỷ đồng và 3 tỷ đồng từ nguồn kết dư của trường.
Yến Hoa

Bình luận (0)