Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với góc học tập mở, xây dựng trường học hạnh phúc là điểm nhấn được Trường THCS Trần Huy Liệu, phường Đức Nhuận, TP.HCM đưa vào sử dụng trong năm học 2025-2026, vừa được khánh thành đầu năm học mới.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được Trường THCS Trần Huy Liệu đặt tại khu vực tự học của học sinh và khu vườn trường, tạo thành không gian học tập lý tưởng, không chỉ là nơi để học sinh tự học mà còn là không gian mở để nhà trường đổi mới việc dạy và học, tổ chức các tiết học tập trải nghiệm ngoài lớp học.
Thầy Nguyễn Trường Giang – Hiệu trưởng nhà trường cho hay, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của trường được xây dựng với 2 mảng nội dung chính, gồm: Hành trình theo chân Bác với các thông tin cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác qua các tỉnh thành theo đơn vị hành chính mới; Hình ảnh, tư liệu về Bác, lời dạy của Bác dành cho giáo dục.

Đặc biệt, ở nội dung này các nhóm chủ đề được thiết kế theo mã QR, giúp học sinh dễ dàng tìm hiểu thêm các thông tin về Bác cũng như có thể tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh trên cả nước với không gian 3D.
Theo thầy Giang, việc Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được nhà trường đặt tại khu tự học và vườn trường nhằm đưa không gian đến gần với học sinh, đi vào trong các hoạt động giáo dục, công tác dạy học và rèn luyện học sinh của trường, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện học sinh, giáo dục đạo đức, ứng xử cho học sinh; lan tỏa các giá trị lời Bác dạy vào trong từng lớp học.
“Từ không gian này, nhà trường sẽ tổ chức thêm các sân chơi, trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi, đổi mới phương pháp dạy học trong giờ học. Góc tự học của học sinh sẽ không chỉ là nơi “đổi gió” giờ ra chơi để các em học sinh có không gian tự học, đọc sách, tìm hiểu thêm về Bác, mà sẽ trở thành thiết chế văn hóa để nhà trường tổ chức các tiết học tập trải nghiệm ngoài trời, các tiết sinh hoạt về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiết học câu lạc bộ, tiết trải nghiệm hướng nghiệp, tiết học môn khoa học tự nhiên. Đặc biệt, sau 4 giờ chiều sau khi học sinh hoàn thành các tiết học chính khóa, không gian còn trở thành nơi các em sinh hoạt các câu lạc bộ, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường …” – thầy Giang cho hay.

Cô Y Trần Thị Huyền Nga – Tổ trưởng Tổ khoa học tự nhiên, Trường THCS Trần Huy Liệu phấn khởi chia sẻ thêm, khu vườn trường đã được nhà trường đưa vào sử dụng từ năm học 2024-2025, tuy nhiên năm học này được mở rộng ra với quy mô rộng hơn, đa dạng hơn, phục vụ hiệu quả hơn nữa việc đổi mới phương pháp giảng dạy, mở rộng không gian lớp học đối với môn học, để học sinh thêm hứng thú và yêu thích môn học.
Đối với việc chăm sóc cây trong vườn trường, nhà trường phân theo từng khu vực cây để giao cho các khối lớp chăm sóc, giúp học sinh không chỉ rèn tính kỷ luật mà còn nâng cao thêm ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh, tạo không gian xanh trong trường.
Năm học 2025-2026, Trường THCS Trần Huy Liệu có 1.225 học sinh, với quy mô 33 lớp. Đây là một trong 66 trường trên địa bàn TP.HCM thực hiện theo mô hình trường thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế.
Yến Hoa

Bình luận (0)