Chuyện đau lòng đang xảy ra tại thôn Đê Gôh, xã Đăk Sơ Mei, huyện Đăk Đoa, Gia Lai. Chỉ trong vòng từ ngày 20-26.9, trong làng đã có 4 trẻ sơ sinh bị chết ngay sau khi sinh.
Trong số 4 trẻ, có một trường hợp sinh đôi con của chị Blek (SN 1990). Ngày 25.9, chị Blek trở dạ và tức tốc được người nhà đưa lên BVĐK huyện Đăk Đoa. Tại đây các bác sĩ đã khám và chỉ định sản phụ lên BVĐK tỉnh gấp. Ngày 26, chị Blek sinh đôi con trai khi mới hơn 7 tháng tuổi, mỗi cháu nặng khoảng 1,5kg. Hai cháu bé sau đó ít tiếng đồng hồ thì mất.
Trước đó, trong làng cũng đã có hai cháu bé chết do sinh non tháng là con của chị Key (SN 1995) và chị Noan (SN 1992). Con trai của chị Key sinh ngày 11.9 khi mới hơn 7 tháng tuổi, nặng 1,9kg. Sau khi sinh 10 ngày, cháu bé bị chết do sức khỏe yếu.

Vợ chồng anh Ngân và chị Blek chưa hết đau buồn sau cái chết của 2 đứa con sinh đôi. Ảnh: L.Đ.Dũng
Cũng trường hợp tương tự, con trai của chị Noan được sinh ra khi vừa 7 tháng tuổi. Do non tháng nên bệnh viện tuyến huyện đã chuyển gấp cháu bé sau khi sinh lên tuyến tỉnh, cháu bé chết sau đó một ngày.
Ông A Gun -Trưởng thôn Đê Gôh – cho biết: "Trong làng này có rất nhiều trẻ đẻ non, cũng có một số sống, một số thì chết. Từ đầu năm đến nay có 5 cháu chết như vậy". Những trường hợp trẻ bị chết trên đều là con đầu lòng của các cặp vợ chồng người Bana. Anh Ên (chồng chị Noan) cho biết, trong thời gian mang thai anh có dẫn vợ đi siêu âm 2 lần ở bác sĩ tư tại trung tâm huyện. Kết quả đều cho sức khỏe thai nhi tốt nhưng không hiểu sao lại sinh sớm như vậy.
Cũng các cặp vợ chồng trên cho hay, trước thời gian sinh rất gần, thai phụ vẫn lên rẫy làm các công việc nhẹ. Rẫy ở đây chủ yếu trồng sắn, cà phê và người làng phun thuốc trừ cỏ rất nhiều.
Bác sĩ Nguyễn Tự Cường -Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đăk Sơ Me i- cho biết: "Trường hợp trong một tuần mà có 4 cháu bé bị chết như ở thôn Đê Gôh là chuyện ít gặp. Lúc đầu chúng tôi cũng nghi ngờ có dịch bệnh nhưng không phải".
Theo bác sĩ Cường, những trẻ sinh non 7 tháng thường có tỉ lệ sống rất thấp. Cũng theo ông Cường, việc các sản phụ sinh non thường có nguyên nhân là làm việc nặng trong thời gian mang thai. Và việc các sản phụ làm rẫy trong môi trường có thuốc trừ cỏ như trên cũng có thể là một nguyên nhân. Hơn nữa, đồng bào dân tộc chưa có điều kiện kinh tế nên chế độ dinh dưỡng cho bà mẹ trong thời kỳ mang thai cũng là một điều khó khăn.
"Chúng tôi sẽ trực tiếp về các gia đình trên để tìm hiểu kỹ các nguyên nhân. Sau đó sẽ phổ biến đến bà con để có những biện pháp phòng tránh" – ông Cường cho biết.

Bình luận (0)