Bất chấp những chiêu trò níu chân của Mourinho, thủ thành CH Czech vẫn làm chủ vận mệnh của mình, khi được chính tỷ phú Abramovich "bật đèn xanh" cho phép ra đi.
Trong kinh doanh, Roman Abramovich là người ít khi để tình cảm chi phối quyết định. Nhưng dưới vai trò ông chủ Chelsea, tỷ phú người Nga vừa lắng nghe trái tim mách bảo, gạt mọi lời phản đối của HLV Mourinho, mở đường cho Cech đến nơi anh mong muốn.
Petr Cech chuẩn bị gia nhập Arsenal – đối thủ không đội trời chung của The Blues ở Premier League. Sau Jens Lehmann, Pháo thủ thành London không có nổi một thủ môn hàng đầu. Họ cũng thiếu hẳn thủ lĩnh tinh thần, kiểu như Thierry Henry hay Patrick Vieira trong quá khứ.
Abramovich là người cho phép Cech rời Chelsea sang Arsenal
Nhưng nếu chiêu mộ thành công Petr Cech, Arsenal lập tức có được nhân tố cung cấp cả hai phẩm chất đáng quý trên. Dù bước sang tuổi 33, Cech vẫn nằm trong tốp 3 thủ thành xuất sắc nhất giải Ngoại hạng. Trên tất cả, anh sở hữu bề dày kinh nghiệm, từng chinh phục mọi đỉnh cao ở cấp CLB.
Điều đó lý giải vì sao Mourinho cố gắng thuyết phục Abramovich và ban lãnh đạo Chelsea phải giữ Cech bằng mọi giá, hoặc chí ít là bán anh cho một đội bóng ngoài nước Anh.
Dưới con mắt Mourinho, Arsenal không bao giờ có cửa mua Petr Cech. Nhưng quyết định cuối cùng trong thương vụ trên, cơ bản thuộc về Roman Abramovich.
Hồi đầu tháng, "người đặc biệt" miễn cưỡng chia sẻ, Cech sẽ được tưởng thưởng cho 11 năm tận tâm cống hiến cho The Blues với quyền lựa chọn bến đỗ tiếp theo của sự nghiệp.
Dù không muốn, Mourinho cũng đành nhìn Cech gia nhập CLB đối thủ
Mourinho chẳng phản đối gì khi để Juan Mata hay David Luiz gia nhập đội bóng khác. Bởi trong mắt ông, cả hai không còn nhiều giá trị sử dụng. Mata từng 2 mùa được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất Chelsea, nhưng anh không phù hợp với lối chơi mà Mou yêu cầu.
Juan Mata có thể giúp Quỷ đỏ M.U mạnh hơn, nhưng nên nhớ, anh đã mất tầm ảnh hưởng tại Stamford Bridge. Bán Mata được 37 triệu bảng, Mourinho lập tức ký hợp đồng với Matic – máy quét thực thụ ở khu trung tuyến chỉ với 21 triệu bảng.
Về phần David Luiz, anh được Mourinho sử dụng ở nhiều vị trí, từ trung vệ đến tiền vệ trung tâm. Nhưng khi Paris St-Germain đưa ra lời đề nghị quá hấp dẫn, Chelsea chẳng thể chối từ. Với 48 triệu bảng thu về từ vụ chuyển nhượng David Luiz, Chelsea "hốt" liền hai ngôi sao Diego Costa và Filipe Luis.
Petr Cech lại là trường hợp khác. Dù không còn giữ được vị trí số 1 trong khung gỗ, nhưng thủ môn 33 tuổi này vẫn chứng tỏ được tầm quan trọng với Chelsea và Mourinho mùa giải vừa qua.
Mùa giải vừa qua, Cech vẫn giữ vai trò quan trọng trong đội hình Chelsea
Màn trình diễn siêu đẳng của Cech trong chiến thắng 1-0 trước Everton hồi tháng hai đã nói lên tất cả. Anh chặn đứng hai cơ hội mười mươi của Lukaku, giúp The Blues giành 3 điểm quý giá để thẳng tiến đến ngôi vương Premier League.
Sau khi đăng quang Ngoại hạng, Mourinho thẳng thắn nhận xét: "Nếu không có Cech mùa này, tôi nghĩ Chelsea chẳng thể lên ngôi vô địch. Anh ấy đã chơi một vài trận quan trọng ở Premier League. Không có những pha cản phá xuất thần của Cech, chúng tôi khó lòng hưởng trọn niềm vui."
Chiến lược gia người Bồ nói rất đúng. Hơn ai hết, ông thấu hiểu nhất nỗi đau mà mình với học trò từng phải trải qua cách đó 12 tháng. Chelsea để tuột cơ hội bám đuổi Man City (vô địch mùa giải 2013/14), khi thủ thành dự bị Mark Schwarzer mắc lỗi để lọt lưới ở trận cầu gặp Sunderland (Chelsea thua 1-2, ngày 19/4/2014).
Bởi vậy, trước viễn cảnh mất Cech, Mourinho yêu cầu Chelsea phải tuyển mộ người gác đền chất lượng khác thay thế, với Asmir Begovic đứng đầu danh sách mua sắm.
Các quan chức The Blues thấp thỏm lo ngại, Courtois khó giữ được lòng trung thành như cựu binh người CH Czech. Real mới bị Chelsea "xua đuổi" khi tiếp cận Courtois gần đây. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng, Thibaut Courtois sẽ trở lại La Liga sau 5 năm nữa.
Anh Tuấn (theo vietnamnet)




Bình luận (0)