Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Mũ bảo hiểm để phòng hay chống?

Tạp Chí Giáo Dục

Hiện nay ở Việt Nam, nhất là ở các thành phố, phần đông người tham gia giao thông chỉ đội mũ bảo hiểm mang tính đối phó với công an, chứ ít ai để ý đến tầm quan trọng cũng như sự an toàn khi đội mũ bảo hiểm.

Hiện nay, hầu hết mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn chỉ được các đối tượng lớn tuổi lựa chọn. Còn lại giới trẻ lại chọn mũ bảo hiểm "rởm", giá rẻ để đối phó mỗi khi ra đường.

Bạn Phan khắc Long (sinh viên trường CĐ Du lịch Hà Nội) nói: Mũ bảo hiểm thì thế nào chẳng được cái chính là không bị công an bắt, và nhìn cho dễ coi, thời trang một tí, còn tai nạn chỉ là do may rủi mà thôi… sống chết ai cũng có số rồi. Đây không chỉ là cách nghĩ của Long mà là câu trả lời của đa số học sinh, sinh viên hiện nay khi đề cập đến vấn vấn đề này.

Cũng như Long, Hiệp (sinh viên Trường Đại học Công nghiêp), luôn coi nhẹ việc đội mũ bảo hiểm, nếu không tìm được cái mũ đẹp vừa ý thì nhất định Hiệp sẽ để đầu trần, khi đi luôn phải chú ý tránh xa cảnh sát giao thông, chưa bao giờ Hiệp có suy nghĩ đội mũ là để bảo đảm an toàn.
Mặc nhiên không đội mũ bảo hiểm vẫn hiên ngang trên đường phố.

Không đội mũ bảo hiểm vẫn hiên ngang trên đường phố.

Còn Nguyễn Mạnh Thái (sinh viên trường Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội – HUPT ) việc đội mũ bảo hiểm đầu tiên là để chấp hành pháp luật… rồi dần dần cũng thành quen nên giờ chỉ cần ngồi trên xe là nhớ đội vật phòng thân này, còn chất lượng thì không để ý.

Nam sinh viên thì vậy, còn đối với nữ thì cũng không thua kém gì. Phan Thị Huyền (sinh viên trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội), cho biết: chọn được một mũ bảo hiểm cho thật đẹp, thời trang để không làm mất đi vẻ đẹp nữ tính của mình mới là điều quan trọng nhất, mục đích nữa là để đối phó với cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động… cho đỡ bị mất tiền oan chứ chất lượng là điều chưa bao giờ Huyền quan tâm.

Thực tế trên cho thấy giới trẻ đang rất thờ ở với mạng sống của mình, thái độ chấp hành giao thông chỉ mang tính chất bắt buộc và đối phó chứ chưa hề có tính tự nguyện, cũng như an toàn cho bản thân.
Các điểm bán mũ bảo hiểm lề đường giá rẻ, không có tiêu chuẩn chất lượng.

Các điểm bán mũ bảo hiểm giá rẻ, không đạt tiêu chuẩn chất lượng tràn lan khắp lề đường.

Mũ bảo hiểm không đạt chất lượng đã đành, không ít người đội mũ bảo hiểm chỉ để có mũ trên đầu chứ không hề thắt dây, có trường hợp thì để dây mũ bay phất phới… khi gặp công an thì họ cố vượt nhanh hoặc né sang một bên đường.

Cũng chính bởi các loại mũ bảo hiểm kém chất lượng bày bán tràn lan ở vỉa hè, lề đường với mức giá chỉ 20 – 50 nghìn/chiếc nên càng tạo thuận lợi cho giới trẻ tùy tiện trong việc sử dụng mũ bảo hiểm.

Đặng Thắm / Lao Động

Bình luận (0)