Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Mùa gặt ở “vườn ươm” Vừ A Dính

Tạp Chí Giáo Dục

T ngun Qu hc bng V A Dính do bà Trương M Hoa (nguyên Phó Ch tch nưc) thành lp vào năm 1999, hàng trăm hc sinh có hoàn cnh khó khăn t khp mi min T quc đã đưc cp sách đến trưng. Đó cũng là nn tng giúp các em thc hin ưc mơ đp đ ca đi mình.

Em Nguyn Th Vit (th 2 t trái sang), em Hoàng Th Vân (th 3 t trái sang) và em Hoàng Thái Bo (ngoài cùng bên phi) là nhng hc sinh đt gii Olympic đưc tuyên dương ti bui gp g

Ươm mm tương lai

“Ươm mầm tương lai” là một trong 4 dự án trọng điểm của Quỹ học bổng Vừ A Dính, hỗ trợ học bổng cho hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường trong 10 năm qua. Trong buổi họp mặt nhằm động viên các học sinh trong dự án “Ươm mầm tương lai” đang chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2019 vừa qua, bà Trương Mỹ Hoa (Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính) cho biết, dự án “Ươm mầm tương lai” đã cùng với các mạnh thường quân chăm lo cho 345 em học sinh thuộc 32 dân tộc đến từ 45 tỉnh thành trong cả nước được học tập trong khuôn khổ dự án này. Với sự đồng hành trong 7 năm, các em sẽ được học tập từ lớp 6 đến lớp 12 tại 19 trường ở TP.HCM, 1 trường ở Bình Dương và 1 trường ở Cần Thơ.

Hoàng Thái Bo

Khởi đầu dự án “Ươm mầm tương lai” hướng đến các em học sinh người dân tộc, nhưng từ năm 2014 khi Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa – Trường Sa được thành lập cũng là thời điểm dự án hỗ trợ cho cả học sinh người Kinh. Do đó trong tổng số 345 học sinh tham gia dự án “Ươm mầm tương lai”, có 111 học sinh là con em vùng biển đảo. Trong đó có 69 học sinh là con của những ngư dân sinh sống trên các hòn đảo như Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Phú Quý, Trường Sa, Côn Đảo, Thổ Chu, Phú Quốc, Đại Sơn, Nam Du và 42 em là con em chiến sĩ hạm đội tàu ngầm, lữ đoàn tàu chiến, hải quân, cảnh sát biển. Theo bà Trương Mỹ Hoa, các em học sinh tham gia dự án “Ươm mầm tương lai” đa phần thuộc các tỉnh phía Bắc và các tỉnh miền Trung có hoàn cảnh khó khăn. Có em còn cha, mất mẹ. Có em còn mẹ, mất cha. Có em mồ côi cả cha lẫn mẹ và có trường hợp còn đủ cả cha lẫn mẹ nhưng gia đình khó khăn về kinh tế, không đủ sức lo cho con đến trường. Điều đáng quý là cho dù trong hoàn cảnh khó khăn, các em đều có ý chí vươn lên và cố gắng học tập để trở thành người có ích và cơ duyên đã đưa các em đến với dự án của Quỹ học bổng Vừ A Dính.

Nhng mùa qu ngt

Tự hào về những “mùa gặt” từ vườn ươm Vừ A Dính, bà Trương Mỹ Hoa cho biết phần lớn các em thuộc dự án “Ươm mầm tương lai” có kết quả học tập rất tốt, bình quân mỗi năm có hơn 60% học sinh đạt học lực giỏi, còn lại đạt loại khá và chỉ có số ít loại trung bình. Tính đến năm học 2018-2019, dự án “Ươm mầm tương lai” đem đến cơ hội học tập cho 345 em học sinh, trong đó có 107 em đã tốt nghiệp phổ thông và hiện đang tiếp tục học đại học. Trong số đó có 92 em đang học tại các trường đại học trên cả nước, 6 em học cao đẳng và 6 em đi học ở nước ngoài. Trong số 6 em học ở nước ngoài, có 3 em có học bổng du học ở Cộng hòa Liên bang Nga, 1 em du học Nhật Bản, 1 em du học ở Malaysia, 1 em học ở Trung Quốc. Ngoài ra còn có 2 em đang học tiếng Trung để chuẩn bị cho chương trình du học sắp tới.

Hoàng Th Vân

Trong khuôn khổ ký kết giữa Quỹ học bổng Vừ A Dính với các trường và gia đình học sinh, học bổng chỉ chăm lo cho các em hoàn thành chương trình phổ thông. Tuy nhiên, khi các em có nguyện vọng tiếp tục học đại học – cao đẳng, quỹ vẫn tiếp tục vận động các nhà tài trợ chăm lo cho các em thông qua dự án “Chắp cánh ước mơ”. Riêng trong năm học 2018-2019, dự án “Ươm mầm tương lai” có 157 học sinh đạt học lực giỏi (chiếm 76%), 40 em đạt loại khá (chiếm gần 20%), 7 học sinh đạt huy chương trong các kỳ thi học sinh giỏi và Olympic cấp TP. Riêng ở khối 12, năm nay có 57 học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2019, trong đó có 54 em đạt học lực giỏi. Nhằm động viên tinh thần cho các em, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã tổ chức buổi gặp gỡ thân tình và trao tặng kinh phí hỗ trợ cho các sĩ tử. Bà Trương Mỹ Hoa nhắn nhủ: “Thi THPT quốc gia là bước vào bước ngoặt mới trong cuộc đời, nên các em hãy cố gắng để đạt kết quả tốt nhất, không phụ lòng mong đợi của thầy cô, cha mẹ cũng như các mạnh thường quân”.

Ưc mơ phc v quê hương

Đại diện học sinh trong dự án “Ươm mầm tương lai”, em Nguyễn Thị Việt (học sinh Trường THPT Nhân Việt) đã bày tỏ lòng biết ơn ban điều hành Quỹ học bổng Vừ A Dính và các mạnh thường quân: “Em xin cảm ơn chân thành bác Trương Mỹ Hoa, quỹ học bổng, các nhà hảo tâm và các thầy cô giáo. Từ sự chăm lo và yêu thương của các cô chú, sự dạy dỗ tận tụy của các thầy cô nên chúng em đã được học tập trong một môi trường thật tốt, được lĩnh hội nguồn kiến thức bổ ích và những bài học làm người quý giá, giúp chúng em trưởng thành về cả thể chất lẫn tinh thần. Chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt để trở thành người có ích cho xã hội, và nguyện sau  này sẽ trở thành những mạnh thường quân tiếp tục đồng hành với quỹ, nhằm giúp đỡ những thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn”.

Nguyn Th Vit

Bà Trương Mỹ Hoa (nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính) bày tỏ: “Hy vọng dự án “Ươm mầm tương lai” của Quỹ học bổng Vừ A Dính sẽ tiếp tục là nơi hội tụ những hạt mầm từ các vùng núi, miền hải đảo, biên cương xa xôi, để tạo nên những vườn ươm màu mỡ. Từ đó sẽ cho ra đời những chồi non làm cho vườn hoa xã hội có thêm nhiều hoa thơm, trái ngọt, góp phần xây dựng đất nước trong tương lai”.

Điều đáng quý ở cô bé Nguyễn Thị Việt không chỉ là tấm lòng đối với người cùng cảnh ngộ, mà còn là sự nỗ lực không ngừng trong học tập và nghiên cứu. Nhờ vậy em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi trong 7 năm liền (lớp 6 đến lớp 12), cùng hàng loạt giải thưởng như giải I Nghiên cứu khoa học cấp TP (NH 2017-2018); giải III Casio TP (NH 2018-2019); giải III học sinh giỏi TP (NH 2018-2019); giải danh dự hóa Hoàng gia Úc 2018-2019; huy chương vàng Olympic hóa học cấp TP (NH 2016-2017)… Với ước mơ trở thành kỹ sư hóa học hoặc chuyên viên nghiên cứu hóa học, Việt mong muốn sau này sẽ điều chế thuốc để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân quê em. Đó là huyện đảo Lý Sơn, nơi còn thiếu thốn nguồn nước sạch và các điều kiện về y tế cũng còn rất hạn chế.

Bên cạnh những học sinh người Kinh có thành tích học tập tốt, thì nhiều học sinh người dân tộc cũng đạt kết quả đáng tự hào. Tiêu biểu như em Hoàng Thị Vân (dân tộc Dao, quê Hà Giang, học sinh Trường THCS-THPT Trí Đức) là học sinh giỏi 7 năm liền, giải II Olympic vật lý cấp TP, giải II học sinh giỏi môn địa lý cấp TP. Tương tự, em Hoàng Thái Bảo (dân tộc Mường, quê Phú Thọ, học sinh Trường THCS-THPT Thanh Bình) cũng là học sinh giỏi 7 năm liền, huy chương vàng Olympic vật lý TP.HCM (NH 2017-2018). Với khát vọng phát triển quê hương để phát huy thế mạnh của khu vực cửa khẩu, nên Hoàng Thị Vân đã nộp đơn dự thi vào Trường Đại học Quốc tế (Khoa Logistics và quản lý chuỗi cung ứng). Theo dự tính của Vân, sau khi tốt nghiệp đại học em sẽ trở về quê hương để phát triển kinh doanh hàng hóa, vì thu nhập từ việc trồng ruộng bậc thang khiến nhiều trẻ em mất cơ hội cắp sách đến trường. Với sở trường giỏi môn vật lý, em Hoàng Thái Bảo cũng đã nộp đơn dự thi vào Trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Bảo cho biết: “Em muốn học khoa năng lượng tái tạo hoặc cơ điện, để phục vụ quê nhà bằng tất cả những gì mình có”.

Bài, ảnh: Bích Vân

 

 

 

Bình luận (0)