Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Mùa hoa Tết ở Phó Thọ – Bà Bộ

Tạp Chí Giáo Dục

Anh Huỳnh Thanh Cần (phụ trách vườn ươm hoa kiểng làng hoa Phó Thọ – Bà Bộ) đang chăm sóc các chậu hoa hồng thiên hương. Đây là loại hoa có nguồn gốc ở nước ngoài, lần đầu tiên trồng thành công ở đồng bằng sông Cửu Long”
Với bề dày lịch sử gần 80 năm, làng hoa Phó Thọ – Bà Bộ nằm ở 2 phường: Long Hòa và Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Thương hiệu hoa kiểng Phó Thọ – Bà Bộ đã vang xa, sản phẩm có mặt ở thị trường TP.HCM và nhiều tỉnh trong khu vực. Những ngày này, không khí làng hoa thật nhộn nhịp, tấp nập thương lái và du khách đến mua bán, vận chuyển. Làng hoa đẹp như tranh, lung linh với muôn hoa khoe sắc.
1. Kỹ sư Lê Hoàng Tua, Phó trưởng phòng Kinh tế, UBND quận Bình Thủy, Trưởng trạm khuyến nông Bình Thủy cho biết: “Vụ Tết này làng hoa kiểng Phó Thọ – Bà Bộ cung ứng khoảng 430.000 giỏ hoa kiểng các loại ra thị trường, tăng 20% so với năm trước. Ngoài những giống hoa truyền thống như cúc, vạn thọ các loại, mai các loại, bông giấy, nguyệt quế, hoa ly ly, cát tường… bà con còn trồng thành công nhiều giống hoa mới vốn xa lạ với thổ nhưỡng miền Tây như vạn thọ Pháp, hoa cúc nhật anh, hoa xác pháo, thu hải đường, dạ yên thảo, góp phần để thị trường hoa Tết của đồng bằng thêm phong phú. Đặc biệt, nhiều bà con đầu tư làm chậu hoa kiểng treo thay cho chậu để dưới đất cho các loại hoa như: Sao băng, bi bi, dừa cạn… chậu hoa treo rất có duyên, được nhiều khách hàng ưa chuộng… Trong năm, Phòng Kinh tế kết hợp các ngành chức năng tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn cách chăm sóc hoa kiểng cho bà con. Tổ chức cho những nông dân sản xuất giỏi tham quan các cơ sở trồng hoa tại Đà Lạt và làng hoa Sa Đéc để học tập kinh nghiệm sản xuất. Trạm khuyến nông kết hợp ngành chức năng hỗ trợ bà con 10.000 cây giống cát tường, 30.000 cây giống cúc Đài Loan, với mức hỗ trợ 40% tiền giống. Đặc biệt, vườn ươm hoa kiểng do Phòng Kinh tế đầu tư 150 triệu đồng xây dựng ở khu vực Bình Phó B, đã cung ứng hơn 85.000 giống hoa cấy mô các loại cho bà con. Các loại cấy mô có nhiều ưu điểm như kháng sâu bệnh tốt, dễ thích nghi với thời tiết, bông trổ đều, chi phí đầu tư thấp, góp phần tăng hiệu quả sản xuất và lợi nhuận cho người trồng hoa.
2. Chúng tôi đến thăm ông Đoàn Hữu Bốn, Chủ tịch Hợp tác xã Hoa kiểng Bình An, khu vực Bình An, phường Long Hòa. Tết này ông Bốn cung ứng cho thị trường hơn 5.000 giỏ hoa các loại. Đến nay đã bán hơn phân nửa, ông hào hứng: “Có con đường Bà Bộ nên xe lớn nhỏ thoải mái chạy thẳng vào đây mua bông, khách đến mua sớm hơn mọi năm. Từ rằm đổ lên đã có người đến mua, đặt hàng. Trước đây, vận chuyển hoa chỉ bằng rạch Bà Bộ nên rất bị động. Phải dùng ghe chở hoa ra điểm tập kết, từ đó đưa ra lô. Có con đường này bà con khỏe lắm”. Con đường ven rạch Phó Thọ này dài 700m, rộng 4m, tổng kinh phí hơn 4 tỷ, do UBND quận Bình Thủy đầu tư. Tuyến đường nối những bờ vui này kết hợp “tiếng thơm” về chất lượng của làng hoa, đã thu hút ngày càng nhiều khách đến tham quan và mua hoa… Ông Bốn phấn khởi: “Năm nay bà con chủ yếu bán hoa tại nhà, đưa ra lô số ít. Vụ này thắng lớn vì sản xuất nhiều loại hoa, chi phí đầu tư thấp. Riêng 23 xã viên Hợp tác xã Bình An trồng hơn 38.000 giỏ với hơn 25 chủng loại hoa, đặc biệt hợp tác xã trồng thành công những giống cấy mô như: Cúc Đài Loan, cúc đỏ, tử la lan, cúc đồng tiền, các loại này bán được giá. Đến thời điểm này, tính sơ sơ, mỗi xã viên lãi khoảng 25 triệu đồng”.
Anh Lê Văn Bền, xã viên hợp tác xã cho biết: Tết này anh đầu tư hơn 80 triệu đồng trồng 6.000 giỏ hoa gồm: Cúc Đài Loan, tiger, cúc Nhật, cát tường, hướng dương, thọ ban mai. Đến nay đã bán gần 5.000 giỏ. Với giá bán bình quân 100.000 đồng/cặp, mỗi giỏ hoa anh lời hơn 15.000 đồng. Anh Bền vui vẻ: “Năm nay tôi trồng hoa nhiều nhưng nhờ giống tốt nên công chăm sóc và chi phí giảm, ít hư hao, trồng đạt hơn mọi năm”.
 Anh Huỳnh Thanh Cần, Phó chủ nhiệm Hợp tác xã Hoa kiểng Bình An, phụ trách vườn ươm hoa kiểng làng hoa Phó Thọ – Bà Bộ, cho biết, Tết này, ngoài sản xuất thành công các loại giống cấy mô và cung ứng cho bà con, anh đầu tư 70 triệu đồng trồng 4.000 bội hoa. Là một trong những người đi đầu trong ứng dụng khoa học kỹ thuật của làng hoa, ngoài những loại hoa truyền thống, anh Cần đầu tư trồng nhiều giống hoa cao cấp đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc, như: Cát tường, hoa ly, cúc Đài Loan, cúc tiger, cúc đồng tiền… trong đó hoa hồng thiên hương và hoa dâu tây có nguồn gốc nước ngoài, anh lấy giống từ Đà Lạt, lần đầu tiên có mặt ở Cần Thơ cũng như cả khu vực đồng bằng. Dù giá khá cao: Hồng thiên hương giá 150.000 đồng/chậu. Dâu tây: 200.000 đồng/ chậu, nhưng sức tiêu thụ rất mạnh. Hai loại hoa này gần hết hàng. Vườn ươm của anh luôn tấp nập khách đến tham quan, mua hoa, và các đoàn khách từ UBND thành phố, các sở ban ngành đến tham quan, động viên…
3. Ông Lê Hoàng Nam, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, cho biết: Làng hoa Phó Thọ – Bà Bộ có 236 hộ trồng hoa trên diện tích hơn 18.000m2. Cuối năm 2014 quận trích ngân sách nạo vét rạch Phó Thọ để bà con vận chuyển hoa thuận lợi. Vụ hoa này, với việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và tăng số lượng, giá thị trường ổn định, ước tính sau dịp Tết, trừ chi phí mỗi hộ trồng hoa kiểng có lãi từ 30 đến hơn 60 triệu đồng. Những hộ trồng kiểng bonsai có thể kiếm hơn 100 triệu đồng. Bí thư Quận ủy trầm ngâm: “Đặc trưng của làng hoa Phó Thọ – Bà Bộ là bà con kết hợp trồng hoa với trồng lúa hoặc rau màu nên việc trồng hoa chỉ tập trung nhiều vào dịp Tết. Chúng tôi đang kết hợp Trường ĐH Cần Thơ xây dựng kế hoạch trình UBND thành phố để mở rộng qui hoạch làng hoa, khuyến khích và tạo điều kiện giúp bà con trồng hoa bán quanh năm, đa dạng chủng loại, đồng thời tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng đưa làng hoa trở thành khu làng nghề truyền thống kết hợp phát triển du lịch sinh thái, giúp nâng cao đời sống bà con; và du khách có thêm điểm tham quan thú vị khi đến với quê hương Cần Thơ”.
Bài, ảnh: Đan Phượng
 
Anh Cần nhận xét: “Năm nay, bà con trồng hoa phấn khởi vì nhiều thuận lợi trong sản xuất cũng như tiêu thụ. Thời tiết thuận lợi, không tốn nhiều chi phí để xử lý. Bà con luôn nâng cao chất lượng các loại hoa truyền thống kết hợp bổ sung nhiều giống hoa mới, mẫu mã đẹp, đáp ứng thị hiếu khách hàng nên sức tiêu thụ tốt”.

Bình luận (0)