Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, mực nước các sông ở TP.Huế và TP.Đà Nẵng lên nhanh, xấp xỉ vượt mức báo động 3, gây ngập sâu nhiều khu vực trung tâm, sạt lở tại miền núi và buộc hàng nghìn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp.


Tại TP.Huế: Ngày 27-10, mực nước sông Hương lên xấp xỉ báo động 3, khiến di tích Nghênh Lương Đình ngập gần nửa mét. Nước lũ tràn vào khu vực Hoàng thành, làm nhiều tuyến đường quanh Đại nội như: Mai Thúc Loan, Lê Thánh Tôn, dọc sông Ngự Hà ngập sâu. Trên các tuyến đường ven sông như Bạch Đằng, Huỳnh Thúc Kháng, nước dâng cao đến ngực, người dân phải dùng ghe thuyền di chuyển. Đường Nguyễn Chí Thanh (phường Phú Xuân) ngập hơn một mét, chính quyền đã cắm biển cảnh báo, cấm người và phương tiện qua lại. Tại khu vực Đập Đá, nước dâng tràn vào nhiều nhà dân hai bên sông. Do mưa lớn kéo dài, các hồ thủy điện ở thượng nguồn sông Hương và sông Bồ buộc phải xả lũ để đảm bảo an toàn công trình, khiến tình hình ngập lụt ở hạ du thêm phức tạp.


Trước diễn biến nguy hiểm, hệ thống còi hú cảnh báo thiên tai tại TP.Huế đã được kích hoạt. Bốn điểm còi hú đặt tại UBND TP.Huế, Công ty Khai thác thủy lợi Huế, thị xã Hương Trà và huyện Quảng Điền vang lên liên tục, cảnh báo người dân đề phòng tình huống khẩn cấp. Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP.Huế, hệ thống được điều khiển từ xa qua mạng wifi do Trung tâm Giám sát – điều hành đô thị thông minh (HueIOC) vận hành; có thể kích hoạt thủ công tại chỗ trong trường hợp mất liên lạc.
Theo dự báo, lũ trên sông Hương tiếp tục lên nhanh. Tại trạm Phú Ốc có khả năng vượt mức lịch sử năm 2020 từ 0,05–0,1m; trạm Kim Long vượt báo động 3 khoảng 1,1m. Nguy cơ ngập sâu tại các vùng trũng ven sông, cùng với lũ quét, sạt lở đất ở miền núi là rất cao. Chính quyền TP.Huế đã yêu cầu các địa phương động sơ tán khẩn cấp người dân tại khu vực thấp trũng, ven sông, sườn đồi có nguy cơ sạt lở; chủ động cho học sinh nghỉ học; bố trí lực lượng trực chốt tại các điểm ngập sâu, kiên quyết không để người dân qua lại khu vực nguy hiểm.
Tại TP.Đà Nẵng: mưa to kéo dài đã làm sạt lở mố cầu Ca Da trên Quốc lộ 24C (xã Trà Tân, khu vực Bắc Trà My cũ). Lực lượng chức năng căng dây, rào chắn hai đầu cầu, túc trực cảnh báo người dân không qua lại. Trên Quốc lộ 40B, hàng chục điểm sạt lở gây ách tắc giao thông, đất đá từ sườn núi tiếp tục đổ xuống trong mưa lớn.

Tại xã miền núi Trà Leng, đêm 26-10, chính quyền huy động công an, quân sự, dân quân sơ tán khẩn cấp 200 người dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở đến trường học tránh trú. Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết: “Hiện trời vẫn mưa to, xã Trà Leng cũ mất điện và mất sóng. Hai tuyến giao thông chính bị sạt lở, địa phương đã cử tổ công tác đi bộ băng rừng để nắm tình hình”.
Theo thống kê ban đầu, gần 500 hộ dân với hơn 1.500 nhân khẩu tại các xã Trà Linh, Trà My, Phước Thành, Trà Đốc, Hiệp Đức… đã được sơ tán đến nơi an toàn. Thiệt hại ban đầu chủ yếu do sạt lở, ngập lụt và hư hỏng hạ tầng: tuyến ĐT.606 sụt lún 43m, Hội An Tây sạt lở hơn 3km bờ biển, Hội An Đông xâm thực sâu 30m, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt.
Tại các sông Vu Gia – Thu Bồn, mưa lớn kết hợp xả lũ từ hồ thủy điện đầu nguồn khiến mực nước dâng cao, gây ngập cục bộ tại xã Đại Lộc, Hội An. Đường Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, khu vực cầu An Hội qua sông Hoài ngập sâu, chính quyền bố trí lực lượng chốt trực, hướng dẫn người dân và du khách tránh khu vực nguy hiểm.
Hiện các hồ chứa thủy điện và thủy lợi ở Đà Nẵng vẫn vận hành an toàn. Hồ Hòa Trung đã đầy, hồ Đồng Nghệ đạt cao trình 31,1/33,3m. Các hồ thủy điện lớn như A Vương, Sông Tranh 2, Sông Bung 4… đang điều tiết xả lũ theo quy trình để đảm bảo an toàn hạ du.

Riêng tại Hội An, từ đêm 26 đến sáng 27-10, lũ từ thượng nguồn Thu Bồn đổ về khiến phố cổ Hội An ngập sâu. Nước sông Hoài tràn qua các tuyến Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, tạo dòng chảy xiết giữa lòng phố. Nhiều hộ dân phải kê đồ đạc lên cao, dùng thuyền di chuyển hoặc mở cửa đón du khách trú nhờ. Rạng sáng 27-10, mực nước tại trung tâm phố cổ đạt 1,78m và tiếp tục dâng. Cầu An Hội bị nước ngập. Chính quyền địa phương lập chốt cảnh báo, hạn chế người và phương tiện qua lại, đồng thời cho học sinh toàn địa bàn nghỉ học để đảm bảo an toàn.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung bộ, do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và gió đông, từ đêm 26 đến 28-10, khu vực Trung Trung bộ tiếp tục có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi vượt 500mm. Dự báo trên các sông Vu Gia – Thu Bồn, Hàn và Tam Kỳ sẽ xuất hiện đợt lũ mới, đỉnh lũ có khả năng vượt báo động III, nguy cơ ngập sâu và sạt lở diện rộng vẫn ở mức rất cao.
Các địa phương đang tiếp tục thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ để ứng phó và giảm thiểu thiệt hại cho người dân vùng lũ.
Vĩnh Yên

Bình luận (0)