Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết nối với vùng thấp trên khu vực giữa Biển Đông, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to, tổng lượng mưa đo được trên 12 trạm trên địa bàn tỉnh đạt từ 277mm đến 486mm gây nhiều thiệt hại về người, tài sản của nhân dân và các công trình công cộng tại các địa phương.
Tại huyện Ba Tơ và Tư Nghĩa, hai người bị nước lũ cuốn trôi, bị sập và hư hỏng 18 nhà, thiệt hại ước 200 triệu đồng.
Diện tích lúa, hoa màu cây công nghiệp ngắn, dài ngày thiệt hại ước 300 triệu đồng; chín hồ chứa, đập dâng, kênh mương, công trỉnh thủy lợi bị hư hỏng, sạt lở ước thiệt hại 460 triệu đồng; chìm hai tàu cá thiệt hại 1,8 tỷ đồng.

Sóng biển triều cường cuốn trôi bờ biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa. (Ảnh: Thanh Long/TTXVN)
Giao thông bị thiệt hại nặng nề nhất, giá trị thiệt hại về giao thông ước 65 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều công trình nước sạch, trường học, trụ sở cơ quan bị hư hỏng hàng trăm triệu đồng. Ước tổng thiệt hại trên 68 tỷ đồng.
Ngay sau khi bão lũ xảy ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các địa phương tập trung khắc phục thiên tai, nhất là thông tuyến tạm thời các tuyến đường Quốc lộ, đường tỉnh và đường giao thông từ trung tâm huyện về các xã.
Để kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ, nhất là các công trình cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi phục vụ tưới cho vụ sản xuất Đông Xuân 2013-2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có văn bản đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, các bộ ngành Trung ương xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quan tâm hỗ trợ gạo, thuốc khử trùng, lúa giống và 40 tỷ đồng, trong đó gồm 35 tỷ đồng khắc phục công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng.
Từ số tiền hỗ trợ trên, tỉnh Quảng Ngãi thực hiện hỗ trợ dân sinh về người, nhà cửa 100 triệu đồng; hỗ trợ 100 tấn gạo giúp nhân dân vùng bị thiên tai khắc phục khó khăn; hỗ trợ 100 cơ số thuốc khử trùng giếng và phòng chống dịch bệnh, xử lý ô nhiễm môi trường các vùng bị lũ, lụt./.
Nguyễn Đăng Lâm
(TTXVN)

Bình luận (0)