Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

“Mùa sẻ chia” đến với người lao động

Tạp Chí Giáo Dục

Nhng ngày cui năm, công tác chăm lo Tết cho ngưi lao đng, nht là lao đng nghèo, lao đng có hoàn cnh khó khăn trên đa bàn TP.Đà Nng đang đưc trin khai đng b, kp thi, vi tinh thn “không đ ai b b li phía sau”. T ngun lc ca Nhà nưc, mt trn, các t chc chính tr – xã hi đến s chung tay ca doanh nghip và cng đng, nhiu chương trình, mô hình thiết thc đã và đang lan ta, góp phn mang đến mt mùa xuân Bính Ng 2026 m áp, nghĩa tình.

Trao quà Tết cho lao động khó khăn 

Nhng chính sách c th

Những ngày giáp Tết, tại nhiều địa phương trên địa bàn TP.Đà Nẵng, hình ảnh cán bộ mặt trận, đoàn thể, tổ dân phố gõ cửa từng khu nhà trọ, từng khu dân cư để rà soát, nắm tình hình đời sống người lao động đã trở nên quen thuộc. Mục tiêu nhằm kịp thời phát hiện, hỗ trợ đúng những trường hợp khó khăn, để mọi người lao động đều có điều kiện đón Tết an vui.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng Nguyễn Thị Thanh Phương cho biết, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mặt trận các cấp trên địa bàn triển khai đồng bộ nhiều chương trình chăm lo cho người nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, trong đó có lực lượng công nhân, người lao động thu nhập thấp. Cụ thể, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP sẽ trao 300 suất quà Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban MTTQ Việt Nam cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng.

Song song đó, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” TP  tổ chức thăm hỏi, trao tặng 11.660 suất quà Tết với tổng kinh phí hơn 11,6 tỷ đồng. Mặt trận TP cũng dành mức hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng/đơn vị cho các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, cơ nhỡ, các hội đặc thù và chuẩn bị 1.000 suất quà phục vụ công tác thăm hỏi, động viên nhân dân, trong đó có nhiều trường hợp là lao động tự do, lao động mất việc do thiên tai, bệnh tật.

Hội Chữ thập đỏ TP.Đà Nẵng cũng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào “Tết nhân ái”. Theo kế hoạch, toàn TP dự kiến trao hơn 42.000 suất quà Tết, mỗi suất trị giá tối thiểu 500 ngàn đồng, với tổng nguồn lực huy động khoảng 21 tỷ đồng. Các đối tượng thụ hưởng bao gồm người khuyết tật, người già neo đơn, trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc da cam và các hộ dân gặp khó khăn do thiên tai, bệnh tật, trong đó có không ít người lao động đang phải chật vật mưu sinh.

Các lực lượng phối hợp sơn mới nhà cho hộ nghèo tại Đà Nẵng

Điểm đáng chú ý là phong trào “Tết nhân ái” không chỉ dừng lại ở việc tặng quà mà còn tổ chức các mô hình hội chợ, tặng quà, vui Tết, giúp người lao động có thêm cơ hội tiếp cận nhu yếu phẩm, đồng thời được tham gia các hoạt động văn hóa, tinh thần trong không khí đầm ấm, sẻ chia.

S đng hành t cơ s và doanh nghip

Tại phường Hương Trà, 11 hộ dân có nhà bị tốc mái hoàn toàn trong đợt lốc xoáy cuối năm 2025 đã được hỗ trợ sửa chữa, ổn định cuộc sống. Mới đây, trong chương trình tặng quà Tết sớm do mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội phường tổ chức, các hộ dân đã nhận được những phần quà. Bên cạnh đó, Quỹ cứu trợ của phường cũng trao tặng 26 suất quà (mỗi suất 500 ngàn đồng) cho bà con tổ dân phố Hương Trà Đông.

Đồng hành cùng địa phương, Ngân hàng BIDV hỗ trợ 100 triệu đồng cho 11 hộ bị tốc mái hoàn toàn và hộ ông Nguyễn Thành bị thiệt hại vườn hoa do lốc xoáy; Ngân hàng Bắc Á trao tặng 50 suất quà (mỗi suất 800 ngàn đồng) nhằm chung tay chăm lo Tết cho nhân dân.

Bà Phan Thị Bích (79 tuổi) xúc động chia sẻ: “Tôi sống cùng con cháu làm nghề lao động tự do. Sau bão lốc, chính quyền và đoàn thể đến tận nhà giúp sửa lại mái, động viên tinh thần. Nay Tết lại có quà trao tay, gia đình tôi yên tâm hơn nhiều. Có sự quan tâm này, bà con càng thêm tin tưởng, cố gắng làm ăn để vươn lên”.

Theo bà Nguyễn Thị Thao – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hương Trà, trọng tâm chăm lo Tết năm nay là chương trình “Xuân sẻ chia – Tết nghĩa tình”. Điểm nhấn của chương trình là hội thi gói bánh tét, làm mứt Tết truyền thống giữa các tổ đoàn kết. Toàn bộ sản phẩm hoàn thành sẽ được trao tặng trực tiếp cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có nhiều gia đình công nhân, lao động tự do.

Tại các xã vùng xa, biên giới, công tác chăm lo Tết cho người lao động gắn chặt với các chương trình an sinh của TP. Ở xã Hùng Sơn, UBND xã phối hợp với Đồn Biên phòng Ga Ry triển khai chương trình “Xuân biên phòng – Ấm lòng dân bản” năm 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, khám chữa bệnh miễn phí và “phiên chợ 0 đồng”. Dự kiến, 1.500 suất quà Tết sẽ được trao tận tay người dân, trong đó có đông đảo lao động nông nghiệp, lao động thời vụ.

Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn Zơrâm Buôn cho biết, việc đưa các hoạt động chăm lo Tết không chỉ giúp người dân có thêm điều kiện vật chất mà còn tiếp thêm động lực để bà con, trong đó có lực lượng lao động trẻ, vững vàng bước vào năm mới.

Một điểm chung trong công tác chăm lo Tết cho người lao động năm nay là sự kết nối chặt chẽ giữa chính quyền, mặt trận, đoàn thể và doanh nghiệp. Thay vì những hoạt động đơn lẻ, các chương trình được thiết kế theo hướng tổng hợp, vừa hỗ trợ vật chất, vừa chăm lo đời sống tinh thần. Đơn cử như phường Tam Kỳ, chương trình “Khát vọng sống” do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp tổ chức đã trao quà cho 11 hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn với tổng kinh phí 100 triệu đồng.

Ở xã Hiệp Đức, chương trình “Hiệp Đức nghĩa tình” với điểm nhấn là lễ bàn giao 5 ngôi nhà mới cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, phiên chợ kết nối sản phẩm, “gian hàng 0 đồng” và trao học bổng, tổng nguồn lực huy động khoảng 1,2 tỷ đồng. Đây là hoạt động vừa mang ý nghĩa an sinh, vừa tạo động lực để người lao động ổn định cuộc sống lâu dài.

Dọc theo những nẻo đường xuân, hành trình mang Tết đến với người lao động đang được nối dài bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Mỗi phần quà, mỗi ngôi nhà được bàn giao, mỗi phiên chợ 0 đồng được tổ chức đã thắp lên niềm tin về một cái Tết ấm và sum vầy.

Hàn Giang

Bình luận (0)