Sự kiện giáo dụcTin tức

Muốn điểm sàn riêng, cần phải phân tầng

Tạp Chí Giáo Dục

Thí sinh dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 tại TP.HCM. Ảnh: M.T

Câu chuyện điểm sàn liên tục được bàn luận nhiều trong các mùa tuyển sinh gần đây. Thậm chí đã có không ít đề nghị từ phía các trường xin “gỡ bỏ” quy định điểm sàn để việc tuyển sinh được thuận lợi, nhất là trong điều kiện nguồn tuyển khan hiếm.
Hiện Bộ GD-ĐT đang nghiên cứu để có phương án điểm sàn khoa học, đảm bảo chất lượng và “cứu” được các trường mà nhiều mùa tuyển sinh liên tục “chới với”.
ThS. Phạm Thái Sơn (Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM):
Nên tính điểm sàn bình quân
Cách tính điểm sàn không quan trọng điểm thấp hay cao, vì điểm thường phụ thuộc vào độ khó, dễ của đề thi. Mọi người thường hay quan niệm điểm thấp đồng nghĩa với chất lượng kém, thực tế chưa hẳn đã như vậy, vấn đề nằm ở đề thi. Chẳng hạn, đề thi tốt nghiệp THPT rất sát chương trình, việc thí sinh có tiếp thu được kiến thức THPT hay không được đánh giá thông qua đó. Thi ĐH mang tính chất thi tuyển chứ không nhằm kiểm tra độ nhớ, kiến thức của các em (việc kiểm tra độ nhớ, kiến thức các em đã thể hiện trong kỳ thi tốt nghiệp THPT rồi), vì vậy khi xác định điểm sàn, bộ không nên áp dụng theo hình thức là lấy ở một mức độ điểm rồi căn cứ đó tính ra tổng lượng thí sinh. Thay vào đó, nên dựa vào điểm trung bình, đừng e ngại rằng điểm trung bình thấp quá thì chất lượng thấp. Nếu đề thi khó quá, điểm thi thấp cũng không có gì lạ. Tính điểm sàn theo kiểu lấy một mức độ điểm rồi “đếm” số thí sinh đạt không hợp lý lắm, mặc dù phương án này tạo “cảm giác an toàn” về mức độ điểm nhưng không đánh giá được năng lực học bình quân của thí sinh. Và nếu cứ lấy điểm sàn theo cách này, có thể nhiều thí sinh đạt được mức sàn mà chưa đậu ĐH sẽ chấp nhận chờ đợi thi tiếp ở năm sau. Nhưng nếu lấy sàn theo mức điểm bình quân, thí sinh sẽ dễ dàng nhìn thấy khả năng thực sự của chính mình thông qua số điểm đạt được mà xác định được việc nên đi học hay là không.
Ông Trần Mạnh Thành – Phó hiệu trưởng Trường CĐ Bách Việt:
Muốn điểm sàn riêng, phải phân tầng!
Cách tính điểm sàn riêng cho các loại trường ĐH khác nhau cũng có thể thực hiện với điều kiện Bộ GD-ĐT phải xếp hạng được các trường ĐH. Khi bộ phân tầng được các trường thì mới đưa ra được mức điểm sàn phù hợp cho từng tầng. Chứ nếu bây giờ, cứ áp dụng ngay việc tính điểm sàn riêng cho từng loại trường thì căn cứ vào đâu để lấy điểm sàn này cho trường này, mức khác cho trường khác?
Mê Tâm (ghi)
 
Điểm sàn bám sát đề thi
Nhiều ý kiến khác tại Hội nghị tuyển sinh 2013 do Bộ GD-ĐT tổ chức mới đây cũng cho rằng, điểm sàn phải gắn với đề thi chứ không thể nào tách riêng ra được. Tuyển sinh ĐH cần phải có sự phân loại để các trường dễ tuyển sinh viên theo học các ngành của mình. Điểm sàn được xem là mức chuẩn thấp nhất mà thí sinh phải đảm bảo khi theo học ĐH hoặc CĐ. Đề thi ĐH, CĐ cũng phải đảm bảo xác định được khả năng theo học của thí sinh đối với các bậc ĐH, CĐ trên.

Bình luận (0)