Hội nhậpThế giới 24h

Mỹ giới thiệu giải pháp chống cướp biển: “Rút củi cho khỏi cháy nồi”

Tạp Chí Giáo Dục

Những giải pháp mới chống cướp biển của Mỹ được đánh giá là mang tính biểu tượng nhiều hơn. Trong loạt giải pháp đưa ra ngày 16-4, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đề cập nỗ lực hợp tác của quốc tế, phong tỏa tài sản của cướp biển và tăng cường an ninh cho ngành vận tải hàng hải. 

> Cướp biển Somalia “trêu ngươi” thế giới

Pháp đã bắt giữ 11 tên cướp biển ngày 15-4 – Ảnh: Reuters

AP cho biết các quan chức vẫn đang xem xét giữa khả năng thúc đẩy ngoại giao chiều sâu hay hành động quân sự để đối phó với cướp biển. Theo ông Juan C. Zarate – cựu quan chức của chính quyền Bush với sáng kiến “phong tỏa tài sản cướp biển”, nói thì dễ nhưng làm sẽ rất khó khăn. “Mục đích là đúng đắn nhưng có vẻ không thực tiễn lắm. Vì bản chất các tài sản do cướp biển có được là không chính thức, tức là các giao dịch không thông qua hệ thống giao dịch quốc tế nên khó lần ra đầu mối và các đường đi của tài sản mà phong tỏa”.

Trong gói hành động đưa ra, Bộ Ngoại giao Mỹ dự kiến sẽ họp ngay với các lực lượng chống cướp biển quốc tế khác, mở rộng hợp tác hải quân chống cướp biển. Hôm nay, các cơ quan liên quan của Mỹ cũng sẽ họp để xem xét lại toàn bộ vấn đề, đưa ra giải pháp đối phó, trước khi cử đại diện tham dự Hội nghị quốc tế về cướp biển Somalia tổ chức ở Brussels vào ngày 23-4.

“Mỹ sẽ không nhượng bộ hay trả tiền chuộc cho bọn cướp biển” – bà Hillary Clinton khẳng định. Bà cũng công nhận các giải pháp đưa ra mới chỉ là “rút củi cho khỏi cháy nồi”, các giải pháp tạm thời mang tính bề nổi. Vấn đề cốt lõi là sự bất ổn và mất an ninh tại Somalia chưa được đề cập.

Mỹ cũng muốn các nước khác “tìm ra những cách theo dấu và phong tỏa” các khoản tiền chuộc và các quỹ mà cướp biển dùng để mua tàu mới, vũ khí và các thiết bị liên lạc, khi nhận thấy lực lượng cướp biển đang mua các thiết bị ngày càng hiện đại, các tàu tốc độ nhanh hơn và nhiều công năng  hơn. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ họp với các quan chức thuộc chính phủ lâm thời không có nhiều quyền lực ở Somalia tại vùng bán tự trị Puntland, nhằm thuyết phục chính phủ này có những  bước đi hiệu quả  hơn để chống lại cướp biển.

Vịnh Aden, nối kênh đào Suez và biển Đỏ tới Ấn Độ Dương, là con đường ngắn nhất từ châu Á tới châu Âu. Hơn 20.000 con tàu qua vùng này mỗi năm. Theo Cơ quan Hàng hải quốc tế, năm 2003 chỉ có 21 vụ tấn công ở vùng biển này, năm 2008 có 111 vụ. Nhưng trong bốn tháng qua đã có 79 vụ. Những tên cướp biển Somalia hiện giam giữ hơn 280 thủy thủ quốc tế của 15 tàu, trong đó có 76 thủy thủ bị bắt vài tuần trước đây.

Một giải pháp lâu dài, theo nhiều nhà phân tích, là phát triển và hồi phục luật pháp ở Somalia, quốc gia có vị thế chiến lược ở vùng Sừng châu Phi, giáp ranh với Djibouti, vịnh Aden, Ấn Độ Dương và Ethiopia. Quốc gia này không có chính phủ trung ương đủ quyền lực và hoạt động hiệu quả 18 năm nay. 

Trong khi đó, Chính phủ Somalia nói họ có thể tự giải quyết chuyện cướp biển này nếu cộng đồng quốc tế cung cấp đủ tài chính. Các hoạt động tấn công cướp biển vẫn đang tiếp tục. Ngày 16-4, Bộ Quốc phòng Pháp cho biết lực lượng hải quân nước này đã tấn công một con tàu nghi ngờ là “tàu mẹ” của bọn cướp biển ở phía đông Mombasa và bắt giữ 11 tên. 

KHỔNG LOAN (TTO)

Tin liên quan:

> Cướp biển Somalia vẫn lộng hành!

> Pháp giải cứu con tin khỏi cướp biển Somalia

> Giành lại con tàu từ tay hải tặc

> Hải tặc Somalia bắt giữ tàu Anh

 

Bình luận (0)