Hội nhậpThế giới 24h

Mỹ, Hàn Quốc lo ngại chiến tranh mạng

Tạp Chí Giáo Dục

Cảnh sát chống khủng bố qua mạng của Hàn Quốc giải thích về đợt tấn công vừa qua – Ảnh: Reuters

Sự kiện hàng loạt website của các cơ quan đầu não tại Mỹ và Hàn Quốc bị tấn công trong những ngày qua đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh trên mạng.

Ngay sau Ngày Độc lập 4.7, hàng loạt cơ quan đầu não tại Mỹ đã bị tấn công. Đó không phải là màn tấn công bằng tên lửa từ CHDCND Triều Tiên, cũng không phải là kiểu khủng bố như vụ 11.9.2001, mà là đòn tấn công nhằm vào hệ thống website của các cơ quan trọng yếu tại cường quốc số 1 thế giới.

Theo hãng tin AP, bắt đầu từ cuối tuần qua, website của Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, Bộ Tài chính, Cơ quan An ninh quốc gia, Sở Chứng khoán New York, Sàn chứng khoán Nasdaq, Báo Washington Post và nhiều cơ quan khác đã bị tấn công.

Tiếp sau Mỹ, hàng loạt website ở Hàn Quốc đã trở thành nạn nhân. Báo Dong-a Ilbo dẫn thông tin từ Cơ quan An ninh mạng Hàn Quốc (KISA) cho hay website của Quốc hội, Văn phòng Tổng thống, Bộ Quốc phòng, một số ngân hàng, công ty sản xuất vắc-xin và nhà cung cấp dịch vụ web của nước này đều bị tê liệt vào những thời điểm khác nhau trong các ngày 7, 8 và 9.7.

Các thủ phạm đều sử dụng hình thức tấn công từ chối dịch vụ (DDoS), phương thức hướng một loạt người truy cập vào một website nào đó trong cùng một thời điểm, gây ra tình trạng tắc nghẽn. Dù giới chức Mỹ và Hàn Quốc không công bố thiệt hại nhưng giới quan sát cho rằng đợt tấn công mạng vừa qua chắc chắn đã làm đảo lộn nhiều hoạt động ở hai nước này.

Giới chức Mỹ và Hàn Quốc không coi đợt tấn công này đơn thuần là một sự cố công nghệ thông tin, mà là mối đe dọa thực sự tới an ninh quốc gia. Tại Hàn Quốc, Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) cho biết đã gia tăng các biện pháp bảo vệ hệ thống máy tính của chính phủ trước nguy cơ có những đợt tấn công kế tiếp nhằm vào hệ thống điều khiển điện, viễn thông và truyền thông. Nhà chức trách cũng nỗ lực dò tìm nguồn gốc của các đợt tấn công và đang xem xét khả năng tăng mức báo động từ vàng lên cam, mức cao thứ nhì trong thang báo động khẩn cấp.

Cũng có những ám chỉ rằng đợt tấn công mạng vừa qua đến từ CHDCND Triều Tiên, hoặc một nhóm người có cảm tình với nước này. Hãng tin AP hôm qua dẫn lời một số trợ lý của hai nhà lập pháp Hàn Quốc nói rằng vào hôm 8.7, NIS đã báo cáo trước Quốc hội về khả năng trên. NIS từ chối bình luận thông tin này, nhưng họ nói rằng mức độ tinh vi của đợt tấn công cho thấy tác giả không thể là một vài cá nhân đơn lẻ. AP dẫn lời chuyên gia Bruce Klingner của tổ chức tư vấn Heritage Foundation có trụ sở tại Washington nói rằng CHDCND Triều Tiên có một đơn vị quân đội với 1.000 chuyên gia máy tính, được thành lập cách đây 10 năm.

Đến lúc này chưa có lời bình luận nào từ CHDCND Triều Tiên và cũng chưa thể khẳng định nước này có liên quan tới đợt tấn công mạng vừa qua. Tuy nhiên, cách tiếp cận của người Hàn Quốc và Mỹ cho thấy hai đồng minh thân cận này không loại trừ đây là một kiểu chiến tranh mạng được thực hiện bởi một quốc gia thù địch. Hãng tin AP hôm qua dẫn lời một quan chức quân đội Hàn Quốc nói nước này sẽ thành lập một bộ chỉ huy chiến tranh mạng, sau khi một loạt nước khác như Mỹ, Đức… đã đi trước.

Đỗ Hùng (TNO)

Bình luận (0)