Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Mỹ: Nhiều sinh viên có xu hướng du học

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày càng có nhiều sinh viên Mỹ đi du học ở nước ngoài (ảnh minh họa). Ảnh: I.T

Nước Mỹ hiện nay không chỉ thu nhận sinh viên (SV) nước ngoài mà còn đưa SV của mình ra nước ngoài để học hỏi, hoặc để lấy một văn bằng chuyên môn hay nhằm mục đích thực hiện một đề tài nghiên cứu.
Mở rộng kiến thức
Khá nhiều SV Mỹ ra nước ngoài để học ngôn ngữ của người bản xứ, một số khác thì theo học tại một nơi mà họ có thể phát triển kinh nghiệm thực tế (như trường hợp các SV học ngành sinh vật học dưới biển đi du học tại Jamaica hoặc SV ngành phát triển nếp sống đều sinh sống và học tập tại một ngôi làng hẻo lánh ở Senegal thuộc Phi châu…). Ngoài ra, không ít SV Mỹ chọn phương án du học nhằm đạt một số tín chỉ nằm trong tổng số tín chỉ cần có cho văn bằng của họ thuộc một hệ thống giáo dục khác (ví dụ như một SV Mỹ sang Trung Quốc để học Đông y dược và châm cứu hoặc một SV từ Albania sang Đức để học về ngành kỹ sư cơ khí).
Theo số liệu thống kê, hiện nay, số lượng SV Mỹ đi du học đang cao ở mức kỷ lục. Điều này chứng tỏ họ muốn trau dồi kinh nghiệm bản thân thông qua quá trình học tập tại nước ngoài để chuẩn bị hành trang cho mình khi tham gia những hoạt động sinh hoạt xã hội có tính toàn cầu hóa như ngày nay. Các số liệu thống kê cho thấy, bắt đầu từ năm 2007, số SV Mỹ đi học tại những nước nói tiếng Anh ngày một tăng, như Anh quốc (33.300 SV), Úc (11.000 SV). Trong số 10 quốc gia mà SV Mỹ thường chọn đến du học có Ireland, Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Trung Quốc, Mexico, Đức và Costa Rica. Đứng hàng thứ 11 trong số các nước thu hút du học sinh từ Mỹ sang là Nhật Bản, với 5.700 SV.
Trong bản báo cáo thường niên được công bố vào tháng 11-2009, Viện Giáo dục quốc tế cho biết, số SV Mỹ du học tại các nước trên thế giới kể từ năm 2000 đến nay tăng 60%.
Có thành trào lưu?
Khoảng 40% số SV Mỹ chọn cách du học trong thời gian ngắn hạn để tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Phần lớn họ đăng ký các lớp kéo dài 8 tuần lễ hoặc ngắn hơn thế. Chỉ có 4% số SV Mỹ đăng ký học suốt một năm tại nước ngoài. Chỉ có 6,2% trong số những SV Mỹ ra nước ngoài du học chọn ngoại ngữ làm ngành học chính. Số khác thì chọn các ngành như khoa học xã hội và nhân văn, kinh doanh, khoa học đời sống, văn hóa nghệ thuật… Và điều đáng nói là các SV đã có thể thay đổi nhận thức của mình sau những chuyến du học hiệu quả.
SV Carolyn French, vừa trở về Mỹ sau chuyến du học tại một số nước, nói rằng, việc ra nước ngoài du học đã làm thay đổi cái nhìn của cô đối với thế giới – theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Cô đã sang học tại Tây Ban Nha, Argentina và Brazil. Carolyn French chia sẻ: “Ngoại ngữ là điều thiết yếu cho các SV muốn ra nước ngoài du học. Đối với tôi, điều này thật sự quan trọng, bởi vì bằng cao học về nghiên cứu Mỹ – Latinh và Tây Bán Cầu mà tôi có được không còn giá trị nếu tôi không biết sử dụng tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha để giao tiếp với các học giả khác tại châu Mỹ Latinh”.
(Theo New York Times, AP)
Nguyên Phan

Bình luận (0)