Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Mỹ: Trại hè chứng khoán cho học sinh

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Douglas Coe đưa các em học sinh tham quan thực tế tại Sàn chứng khoán thành phố Kansas

Giao dịch ào ạt và tới tấp trên cổ phiếu của một công ty thực phẩm. Việc cháy rừng ở Nga, lũ lụt tại Pakistan hay nóng bất thường ở Mỹ khiến giá lúa mì tăng vọt… đều làm đau đầu các nhà phân tích thị trường, chủ danh mục đầu tư và các nhà môi giới chứng khoán… tuổi teen!
Đó là sàn chứng khoán ảo của 50 em học sinh tham gia Trại hè đầu tư chứng khoán (Bull & Bear investment camp) ở thành phố Kansas, bang Missouri, Mỹ trong tháng 8 vừa qua. Trại hè này do chuyên gia tài chính Douglas Coe sáng lập nhằm giới thiệu với trẻ em những kiến thức cơ bản về tài chính một cách vui nhộn.
Học tài chính để luyện trí năng
Ông Douglas Coe cho biết: “Chúng ta đã có nhiều trại hè trong các cộng đồng và trên khắp nước Mỹ để rèn luyện thể lực cho trẻ em. Mọi người cần những trại hè đó. Nhưng chúng ta cũng cần những trại hè giúp trẻ tập luyện trí năng nữa”.
Dù không hề có dã ngoại, cắm trại hay bơi thuyền trên sông, nhưng Trại hè Bull & Bear đã nổi tiếng từ khi thành lập năm 1992. Bao gồm một tuần huấn luyện kỹ năng chứng khoán miễn phí được tổ chức ở nội thành và bất kỳ học sinh nào từ lớp 4 đến lớp 12 cũng đều có thể tham gia.
Tham gia trại hè, học viên được chia làm hai nhóm. Mỗi thành viên trong nhóm đều có nhiệm vụ riêng: người làm chuyên gia kinh tế, người quản lý đầu tư hay phân tích thị trường, giao dịch… Các nhóm sẽ mua bán cổ phiếu của một công ty tưởng tượng.
Trại hè này được tổ chức tại Trung tâm và Bảo tàng Di sản Văn hóa Bruce R. Watkins ở phía đông Kansas. Trong bộ đồ vét và cà-vạt, ông Coe được coi là giảng viên với cách nói chuyện lưu loát, dí dỏm và dễ dàng nhằm thu hút sự chú ý của 50 học sinh suốt 2 giờ liền.
Trong vòng một tuần, các em sẽ học các nguyên lý cơ bản về luật cung cầu, lạm phát, tín dụng, lãi suất, phân tích thị trường, các thuật toán tài chính và cách giao dịch chứng khoán bằng điện tử. Bên cạnh đó, ông Coe còn tạo nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư “nhí” tham quan thực tế. Điểm nhấn của trại hè này là chuyến tham quan thực tế Sàn chứng khoán của thành phố Kansas sau giờ làm việc. Tại đây, các em được thực hành một phiên giao dịch ảo ngay tại sàn chứng khoán thực này.
Biết quản lý tiền bạc cho tương lai
Mục đích của ông Coe không phải là hướng trẻ em theo nghề tài chính mà là gợi ý cho chúng biết tiết kiệm từ sớm và không bị các vấn đề tài chính đe dọa. Em Sierra Williamson, một học sinh lớp 10 đã dự trại hè này hai lần. Nhờ những gì học được ở đây, Sierra Williamson đã có ý thức không tiêu xài phung phí và biết dành dụm cho tương lai. Em nói: “Em muốn trở thành người môi giới chứng khoán và biết quản lý đồng tiền mình có”.
Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1991, ông Coe làm chuyên gia tư vấn cho Công ty Chứng khoán Kemper. Từ 1995, ông lập một công ty tài chính của riêng mình. Ý tưởng trại hè này nảy sinh từ lúc ông Coe còn làm việc cho Kemper. Ông nhận ra việc giáo dục tài chính cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em nội thành là một nhu cầu cần thiết. Nếu thiếu những công cụ cơ bản để quản lý tiền bạc, giới trẻ sẽ dễ gặp rủi ro khi ra đời tự lập.
Coe đã nhận được lời mời tổ chức trại hè tài chính ở nhiều cộng đồng khác khắp nước Mỹ. Ông đã tổ chức nhiều lần ở New York và năm tới có kế hoạch tổ chức ở Baltimore và Atlanta. Mục tiêu cuối cùng của ông là biến trại hè này thành một chương trình mang tầm quốc gia.
Trong tình hình kinh tế bất ổn hiện nay, hơn bao giờ hết, ông Coe cảm thấy trẻ em cần phải được “xóa mù tài chính”. Ông nói: “Chúng ta biết ra đời tự lập khó khăn như thế nào. Càng thương con em thì chúng ta càng phải chuẩn bị cho chúng kỹ càng hơn trước thực tế này”.
(Theo csmonitor.com)
Yên Nhạn

Bình luận (0)