Sự kiện giáo dụcTin tức

Năm 2014, cải thiện và nâng cao đời sống người dân

Tạp Chí Giáo Dục

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân và Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm trao đổi bên ngoài kỳ họp

Sau 4 ngày làm việc, sáng 12-12, kỳ họp thứ 12 HĐND TP.HCM khóa VIII đã bế mạc. HĐND đã thông qua nghị quyết về kinh tế – văn hóa – xã hội năm 2014. Theo đó, năm 2014, UBND TP đưa ra 28 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội và môi trường. Các chỉ tiêu đều tập trung cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân…
Năm 2013: Còn 4 chỉ tiêu chưa hoàn thành
Theo báo cáo của UBND TP.HCM, năm 2013, TP cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Theo đó đã thực hiện đạt và vượt 21/25 chỉ tiêu kinh tế – văn hóa – xã hội và môi trường. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước đạt 9,3%, tăng 1,7 lần so cả nước. Đồng thời với các biện pháp bình ổn giá, kiểm soát đầu cơ nên TP đã kiềm chế tốc độ tăng CPI thấp hơn mức tăng của cả nước (ước cả năm 5,1% so với mức 7% của cả nước). Thu chi ngân sách đạt kế hoạch, cơ bản bảo đảm cân đối ngân sách phục vụ nhiệm vụ phát triển TP, góp phần thực hiện ngân sách quốc gia.
“TP đã tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hỗ trợ thị trường như: Các chính sách hỗ trợ về thuế, giảm, giãn thuế, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng với lãi suất phù hợp, hỗ trợ lãi suất đối với các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư, triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản đã góp phần làm giảm hàng tồn kho bất động sản được 4.788 căn, đạt 33,04%. Các hoạt động thương mại, dịch vụ du lịch đều có mức tăng trưởng khá. Công tác quản lý quy hoạch và quản lý đô thị được quan tâm. TP đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 107 công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ; nhiều chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng diện nghèo, cận nghèo, diện chính sách được thực hiện; GD-ĐT đạt kết quả tích cực; lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng…”, ông Quân cho biết.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém: Kinh tế phát triển chưa bền vững, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, còn 4 chỉ tiêu chưa đạt (tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) trên địa bàn; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội; tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu; tỷ lệ xử lý nước thải y tế). Đặc biệt là tâm trạng lo lắng của nhân dân về vấn đề trật tự trị an, tội phạm cướp giật, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; thu nhập và đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, nhất là người lao động có thu nhập thấp. Tình trạng xây dựng sai phép, không phép tuy có giảm so cùng kỳ nhưng còn diễn biến phức tạp.
Tập trung giải quyết việc làm và bình ổn thị trường
Năm 2014 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội 5 năm 2011-2015 theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ IX đề ra. Do đó, để thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2014, lãnh đạo UBND TP đã đưa ra 5 vấn đề. Cụ thể, tiếp tục góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; nỗ lực phục hồi sản xuất kinh doanh, bảo đảm tăng trưởng hợp lý, phấn đấu nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, tái cấu trúc kinh tế TP, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Bên cạnh đó là tăng cường xây dựng, quản lý đô thị, quản lý quy hoạch theo hướng phát triển bền vững; đẩy mạnh công tác phòng, chống thiên tai; ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường để phát triển bền vững. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Và đặc biệt là: “Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó tăng cường công tác giải quyết việc làm, phấn đấu tạo ra nhiều việc làm mới nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn. Tập trung các giải pháp giảm nghèo, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo về vốn, nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm; tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận với các dịch vụ y tế, giáo dục, nhà ở… Và trước mắt, sau kỳ họp này, các cấp, các ngành tập trung chăm lo thật tốt đời sống vật chất, văn hóa cho nhân dân TP trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, trong đó chú trọng đến các gia đình chính sách, các hộ nghèo, lực lượng võ trang, công nhân lao động, sinh viên, học sinh xa nhà. Tập trung tăng cường việc bình ổn thị trường, kiểm soát giá cả, cân đối cung cầu hàng hóa, không để xảy ra đột biến về giá, đảm bảo Tết đến với mọi người, mọi nhà”, ông Quân nhấn mạnh.
“Kỳ họp thứ 12 đã thông qua nghị quyết về kinh tế – văn hóa – xã hội năm 2014 và nhiều nghị quyết khác có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển của TP. HĐND đề nghị sau kỳ họp này, UBND TP và các sở, ngành chức năng khẩn trương triển khai thực hiện”, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu bế mạc kỳ họp.
Bài, ảnh: Hòa Triều

Bình luận (0)