Ngày 7-1, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đến tham dự có các đồng chí: Võ Văn Phuông – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Lưu Quang – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy…

Ông Võ Văn Phuông (bìa trái) và ông Trần Lưu Quang (bìa phải) trao Bằng khen cho các tập thể
Xử lý tin giả, xấu, độc chưa đạt yêu cầu
Tại đây, ông Phan Nguyễn Như Khuê – Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy – đánh giá, năm 2019, ngành tuyên giáo TP tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực. Hoàn thành khối lượng công việc lớn, bảo đảm kế hoạch cũng như nhiệm vụ đột xuất. Chủ động hơn trong phát hiện vấn đề, kịp thời hơn trong tham mưu những nội dung mới, khó, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả, đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng thời đại.
Tuy nhiên, ngành tuyên giáo TP cũng phải nhìn thẳng vào những hạn chế, tồn tại. Trong đó, chất lượng hoạt động giáo dục lý luận chính trị chưa phát huy cao, còn hình thức. Công tác đấu tranh tư tưởng, lý luận chưa theo kịp yêu cầu, nhiệm vụ mới. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là đối với những vấn đề nóng, nhạy cảm, phức tạp chưa được phát huy kịp thời.
Mặt khác, chưa nắm bắt và giải quyết kịp thời một số tình hình tư tưởng trong sinh viên, giáo viên, nhất là trong công tác phối hợp với các quận, huyện giải quyết các sự việc nhạy cảm, phức tạp. Văn hóa cơ sở còn nhiều bất cập. Lối sống của một bộ phận người dân chưa thích nghi với quá trình đô thị hóa nhanh dẫn đến nhiều hệ lụy…
Một số cơ quan báo chí TP còn sai sót, phải nhắc nhở, chấn chỉnh trong thực hiện nhiệm vụ. Hiệu quả xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin xấu, độc chưa đạt yêu cầu của tình hình mới; tính thuyết phục và kịp thời thông tin chính thống trên mạng xã hội chưa cao…
Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Đây cũng là năm thực hiện chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, theo đó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu ngành tuyên giáo tập trung tham mưu công tác tuyên truyền, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước và TP. Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành và triển khai giải pháp phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Tiếp tục tham mưu hoàn thiện phương án sắp xếp lại các cơ quan báo chí, xuất bản TP theo hướng vừa đảm bảo hiệu quả hoạt động của các cơ quan, vừa phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và TP…
Phải thực hiện tốt quản lý báo chí
Phát biểu chỉ đạo, ông Võ Văn Phuông đề nghị, thời gian tới, ngành tuyên giáo TP.HCM tiếp tục phát hiện các vấn đề, vụ việc có tác động sâu sắc đến tư tưởng chính trị, dư luận xã hội để kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất Thành ủy các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực tuyên giáo. Đặc biệt phải làm tốt hơn công tác báo chí, xuất bản và làm sạch mạng xã hội. Bên cạnh nhiệm vụ tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, cần đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương diễn ra năm 2020. Đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tăng cường thông tin bằng các thứ tiếng nước ngoài về sự kiện đối nội, đối ngoại quan trọng của TP, đất nước. Tiếp tục đổi mới nâng cao tính sắc bén trong công tác đấu tranh chống thông tin xấu, quan điểm sai trái thù địch…
Phát biểu tại đây, ông Trần Lưu Quang – Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM – cho rằng, công tác tuyên giáo năm 2020 phải thực hiện tốt quản lý báo chí, đặc biệt cuộc đấu tranh không gian mạng.
“Không gian mạng hết sức đáng lo vì đây là vấn đề mới so với chúng ta. Trình độ, khả năng của chúng ta chưa giỏi, điều kiện cơ sở vật chất hạn chế, chúng ta thường phải chạy theo đuôi, mong các đồng chí từng bước làm tốt công việc này. Nếu không xem việc này quan trọng thì chắc chắn sẽ phải trả giá”, ông Quang nhấn mạnh.
Theo ông Quang, người làm tuyên giáo phải biết đối tượng công tác tuyên giáo nghĩ gì, mong muốn gì. Với trách nhiệm cán bộ tuyên giáo phải gieo vào lòng người dân khát vọng thay đổi, khát vọng vươn lên vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Để làm được điều này, mỗi cán bộ tuyên giáo hãy tự trang bị cho mình sự nhạy cảm về chính trị, để tình hình chuyển biến tích cực và có lợi.
Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã tặng Bằng khen cho 30 tập thể; Ban Tuyên giáo Thành ủy tặng giấy khen cho 57 tập thể…
Bài, ảnh: Minh Phương

Bình luận (0)