Hướng nghiệp - Tuyển sinhTư vấn tuyển sinh

Nắm chắc lý thuyết mới làm bài tập

Tạp Chí Giáo Dục

Lúc chọn nghề, cũng như các bạn học sinh khác, tôi rất phân vân và không biết chọn ngành nào vì vẫn chưa biết sở trường của mình là gì. Tôi học đều cả 4 môn khối B (toán, lý, hóa, sinh) thi y dược nhưng lại không thích, còn khối A cũng lưỡng lự. Cuối cùng tôi đã xác định mình sẽ thi vào khối ngành kỹ thuật nhưng chưa biết ngành kỹ thuật nào? Sau khi tham khảo ý kiến bạn bè và gia đình, đồng thời kiểm tra lại năng lực học của mình trong 4 môn học trên, tôi đã chọn ngành CNTT. Vì sao tôi chọn ngành này? Trước hết tôi thấy ngành CNTT cũng tương đối phù hợp với khả năng, tương lai nghề nghiệp thấy cũng sáng sủa, với lại gia đình cũng khuyên tôi vào ngành này.

Về phương pháp học, chủ yếu tôi tự học ở nhà là chính. Lên kế hoạch, phân chia thời gian học từng môn nghiêng nhiều về những môn nào mình chưa tự tin lắm. Sau khi thi tốt nghiệp THPT xong, tôi tập trung đầu tư vào 3 môn mà mình đăng ký thi.
Thứ nhất học kỹ lý thuyết, cố gắng chọn những loại sách ôn có chia dạng bài tập cụ thể (điều này giúp mình dễ dàng hơn trong việc học – tôi rất ít mua mấy quyển sách kiểu liệt kê 500 bài tập mẫu…). Tập trung luyện kỹ từng phần, cố gắng nắm được những phần cơ bản nhất, rồi nâng cao từ từ. Làm nhiều bài tập của mỗi dạng, sau đó có thể làm nhanh (nhìn thấy hướng, làm nhanh ra kết quả hoặc thấy hướng đi rồi… khỏi giải tiếp cũng được). Trong quá trình học, những dạng nào hay thì ghi chú lại (dùng bút tô đậm, ghi ra tập) để sau này còn xem lại và làm lại cho tới khi thuần thục các dạng.
NGÔ CHÍ HIẾU
(thủ khoa ĐH Bách khoa TP.HCM 2009)

 

Bình luận (0)