Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Năm học 2009 – 2010 Chú trọng trang bị kiến thức xã hội cho học sinh

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 24-7 tại TP Đà Nẵng, Bộ GD-ĐT đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2008-2009 và triển khai nhiệm vụ năm học 2009-2010. Đến dự Hội nghị có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân.
Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” đã đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả cụ thể. Môi trường giáo dục lành mạnh trong nhà trường tiếp tục được xác lập; chất lượng giáo dục cơ bản từng bước được nâng lên. Tình trạng học sinh yếu kém đã được khắc phục. Số lượng học sinh phổ thông bỏ học cuối kỳ I năm học 2008-2009 là 86.269 em, chiếm tỷ lệ 0,56%, giảm 41% so với cùng kỳ năm học 2007-2008. Đặc biệt, ở vùng ĐBSCL tỷ lệ học sinh phổ thông bỏ học giảm mạnh từ 1,63% năm học 2007-2008 xuống còn 0,88% trong năm học 2008-2009.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: Trong năm học vừa qua toàn ngành giáo dục đã có những cố gắng đáng ghi nhận và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đặc biệt là tỷ lệ học sinh bỏ học giảm đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều mặt hạn chế cần khắc phục, như: tình trạng giáo viên thừa, thiếu ở các cấp học đã kéo dài nhiều năm, chưa được giải quyết; cơ sở vật chất của nhà trường ở nhiều địa phương vẫn còn thiếu thốn và lạc hậu; chất lượng giáo dục còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.
Năm học 2009-2010 được xác định là “Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Vì vậy, cần tiếp tục đổi mới nội dung giảng dạy; bên cạnh việc dạy kiến thức, cần phải chú trọng trang bị cho học sinh những kiến thức xã hội, ý thức về chính trị, năng lực công dân… Trong năm 2010, Bộ GD-ĐT sẽ trình Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2010-2020.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, hiện dịch cúm A/H1N1 đang lây lan với tốc độ rất nhanh và đến nay đã có 2 trường học ở TPHCM xuất hiện dịch. Vì vậy, trong năm học 2009-2010, mỗi thầy cô giáo, mỗi học sinh phải có ý thức ngăn ngừa dịch bệnh cho mình và cộng đồng. Mỗi trường học phải xây dựng phương án, thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A/H1N1. Nếu trường nào chưa có phương án phòng chống dịch cụ thể thì chưa khai giảng năm học mới 2009-2010. 
NGUYỄN HÙNG (SGGP)

Bình luận (0)