|
HS Trường TH Bình Thạnh (Cần Giờ) trong ngày đón mừng năm học mới. Ảnh: T.Tri
|
Ngày 27-8, UBND quận 11 và Bình Thạnh đã tổ chức Lễ tổng kết năm học 2012-2013 và triển khai nhiệm vụ năm học 2013-2014.
Năm học 2012-2013, ngành GD-ĐT quận 11 đã phát huy được mọi nguồn lực để đổi mới, phát triển cả về quy mô, số lượng và chất lượng. Công tác xây dựng xã hội học tập và xã hội hóa giáo dục (GD) được triển khai đồng bộ, hiệu quả đến tất cả các cơ sở GD và các địa phương của quận. Nhiều trường học được sửa chữa, xây dựng mới khang trang, đầy đủ tiện nghi (THCS Lê Anh Xuân; Hậu Giang…) môi trường xanh – sạch đẹp. Đặc biệt cảnh quan môi trường học tập được cải thiện, mô hình “Xã hội hóa xây dựng nhà vệ sinh sạch – đẹp – thân thiện” là dấu ấn của ngành GD-ĐT quận 11, có thể nhân rộng cho các quận, huyện bạn. Chất lượng GD-ĐT ngày một vững chắc, bằng chứng là có rất nhiều HS đoạt giải cấp quốc gia, TP… Nhiều tập thể, cá nhân được nhận các phần thưởng cao quý của Nhà nước và Chính phủ, ngành GD-ĐT quận đạt danh hiệu Đơn vị xuất sắc do UBND TP trao tặng. Tuy nhiên, công tác duy trì sĩ số, phòng chống lưu ban bỏ học vẫn chưa đạt yêu cầu; xây dựng thí điểm trường tiên tiến, hiện đại còn chậm; mạng lưới trường lớp đã có nhiều cải thiện nhưng còn một số công trình tiến độ còn chậm, bậc mầm non vẫn còn trường có nhiều điểm lẻ… Năm học 2013-2014, GD-ĐT quận cần giữ vững và phát huy những thành quả đạt được theo kế hoạch đã đặt ra với 6 nhiệm vụ cụ thể và 2 tiêu chí để phấn đấu. “Đặc biệt, xây dựng mỗi một cấp học có một trường tiếp cận chuẩn, tiên tiến hiện đại của khu vực như: TH Lê Đình Chinh, Lạc Long Quân; THCS Nguyễn Văn Phú và Lê Quý Đôn”, bà Trần Thị Bích Liên, Phó chủ tịch UBND quận 11 giao nhiệm vụ cho ngành GD-ĐT quận.
|
Học sinh Trường TH Vàm Sát (Cần Giờ, TP.HCM) hân hoan chào đón năm học mới bằng một ngôi trường mới. Ảnh: Ngọc Thạch |
Đến dự lễ tổng kết, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị: “Để làm tốt và phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, GD-ĐT quận 11 bước vào năm học mới 2013-2014 cần lưu ý tới những nhiệm vụ trọng tâm của bộ, ngành GD-ĐT TP đã phát động. Trong đó, công tác quản lý; nghiên cứu giảng dạy; khắc phục dần thiếu giáo viên của hai bậc học mầm non và TH; đầu tư ghi vốn các công trình trường học còn chậm trễ; thực hiện lộ trình học phí mới; triển khai tiếp tục các nội dung đề án tiếng Anh. Đặc biệt lưu ý thực hiện nghiêm việc không chấm điểm HS lớp 1…”.
Cùng ngày (27-8), ngành GD-ĐT Bình Thạnh tổ chức tổng kết năm học 2012-2013 và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm học mới. Năm vừa qua, ngành đã đạt được nhiều thành tích đáng kể trong công tác dạy học thi đua như: Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%; tỷ lệ học bán trú đạt 98,86%; huy động 100% trẻ trong độ tuổi TH ra lớp; tỷ lệ học 2 buổi bậc TH đạt 80%; bậc THCS đạt 56%; 99,9% giáo viên đạt chuẩn; trên chuẩn ở bậc mầm non đạt 88%; TH 98% và THCS 80,6%… Tại buổi tổng kết, lãnh đạo phòng đưa ra các chỉ đạo, phương hướng hoạt động cho năm học mới. Trong đó nhấn mạnh về công tác quản lý thu chi. Tất cả các trường phải thông báo công khai các khoản thu, chi đầu năm học, gồm các khoản thu chi từ học phí, các khoản thu khác, thu theo thỏa thuận, thu tự nguyện của người dân và các tổ chức cho nhà trường. Đối với khoản thu thỏa thuận, nhà trường phải có văn bản thỏa thuận với từng cha mẹ HS về nội dung thu, mức thu và nội dung chi, mức chi. Theo đó phải được sự nhất trí của hội nghị cha mẹ HS các lớp. Đối với những khoản đóng góp tự nguyện của người dân và các tổ chức thì các trường phải tổ chức tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, tuyệt đối không được quy định mức đóng góp tự nguyện đối với từng HS. Đối với quản lý chi cần sử dụng ngân sách trong phạm vi dự toán được giao; thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ, đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ. Thực hiện kịp thời và đảm bảo đúng chế độ cho các đối tượng chính sách, đặc biệt đối với HS thuộc diện hộ nghèo… Cũng trong năm học này ngành tập trung xây dựng Trường TH Bình Quới Tây; THCS Đống Đa đạt chuẩn quốc gia; xây dựng Trường TH Nguyễn Đình Chiểu; THCS Lê Văn Tám đạt mô hình trường tiên tiến hiện đại.
Cũng trong sáng 27-8, UBND huyện Cần Giờ đã tổ chức khánh thành Trường TH Bình Thạnh (xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ) và khai giảng năm học mới 2013-2014. Đây là công trình xây mới với 2 tầng, bao gồm 15 phòng học và các khối phụ trợ được xây trên khuôn viên 11.477m2. Trong đó, diện tích các lớp học và các khối phụ trợ là 2.092m2, diện tích sàn là 2.323m2. Năm học 2013-2014, trường phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Ông Lê Văn Thơm, Phó chủ tịch UBND huyện Cần Giờ cho biết, trên địa bàn huyện trường lớp phát triển chưa đồng bộ, nhiều trường còn thiếu phòng chức năng, phương tiện giảng dạy. Thời gian tới, huyện sẽ chú trọng đầu tư phát triển mạng lưới trường lớp, góp phần thực hiện huyện nông thôn mới.
Tri – Huy – Trinh



Bình luận (0)