Sự kiện giáo dục

Năm học 2016-2017 tại TPHCM: Thí điểm dạy ngoại ngữ hai tiếng Hàn

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Lê Duy Tân, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD-ĐT TP.HCM phát biểu tại hội thảo

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội thảo Giảng dạy tiếng Hàn cấp trung học do Ban Quản lý đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 (Bộ GD-ĐT) và Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức sáng 7-9. Theo đó, hiện chỉ có TP.HCM và Hà Nội là 2 thành phố trung ương  thí điểm dạy ngoại ngữ hai (tiếng Hàn) trong năm học mới này ở  các trường THCS vầ THPT. Theo báo cáo, TP.HCM có khoảng hơn 500 học sinh theo học tiếng Hàn tại  bốn trường: THPT Thủ Đức, THPT Bùi Thị Xuân, THCS Hoa Lư (Q.9) và THCS Bình Thọ (Q. Thủ Đức),

Phát biểu tại hội thảo, bà Vũ Thị Tú Anh, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,  Phó trưởng ban thường trực Ban quản lý đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 (Bộ GD-ĐT) cho hay: Tùy theo tình hình thực tế của mỗi trường, các trường có thể chọn lựa cách tính điểm tiếng Hàn cho học sinh như một môn học bình thường của học sinh trong bậc phổ thông hoặc cũng có thể cộng điểm ưu tiên vào ngoại ngữ một (tiếng Anh) khi học sinh học thêm tiếng Hàn. Vì thế, Phòng Giáo dục Trung học Sở GD-ĐT TP.HCM đã chọn hình thức cộng điểm ưu tiên vào ngoại ngữ một cho những học sinh học tiếng Hàn là ngoại ngữ hai.

Tại hội thảo, các đại biểu cho biết học sinh thành phố thích học tiếng Hàn, tìm hiểu về văn hóa – đất nước – con người Hàn Quốc nhưng việc thí điểm này ở địa bàn thành phố còn gặp nhiều khó khăn. Chẳng hạn như sĩ số lớp học đông, các trường chưa có phòng học chuẩn cho dạy ngoại ngữ hai, chưa có biên chế chính thức về giáo viên tiếng Hàn như là ngoại ngữ thứ hai… Được biết, các trường phổ thông trên địa bàn TP.HCM đang dạy ngoại ngữ hai các môn tiếng Pháp, Đức, Nhật, Trung và nay thêm tiếng Hàn.

Minh Châu

Bình luận (0)