Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Năm học 2017-2018: Đảm bảo chỗ học cho học sinh

Tạp Chí Giáo Dục

Mỗi năm, các quận, huyện như Bình Tân, Tân Bình, Bình Chánh, Gò Vấp… phải đón nhận một lượng lớn học sinh (HS) đầu cấp, áp lực quá tải không nhỏ. Tuy nhiên, với những kế hoạch phân bố sáng tạo, hợp lý của các quận, huyện nên tất cả HS trên địa bàn dù có hộ khẩu hay chỉ là tạm trú đều có chỗ học.

Bằng nhiều cách làm khác nhau, các quận, huyện luôn đảm bảo chỗ học cho HS (ảnh chụp tại một trường TH ở Q.Bình Tân). Ảnh: N.Trinh

Dựa theo cự ly để phân bố HS

Ngay từ thời điểm cận Tết Đinh Dậu 2017, Phòng GD-ĐT Q.Bình Tân đã in khoảng 7.000 phiếu nguyện vọng (NV) 1 gửi tới các bậc phụ huynh có con đang học lớp 5 tại các trường TH trên địa bàn. Theo đó, dựa trên cự ly từ nhà HS đến các trường THCS, NV1 sẽ sắp xếp các em vào lớp 6 của trường THCS gần nhất nhằm đảm bảo tất cả các em đều có chỗ học ở trường công lập cũng như giảm quá tải cho một số trường đóng trên phường có đông HS cư trú.

Cụ thể, P.Bình Trị Đông B, năm nay có hơn 470 HS học hết lớp 5 nhưng lại không có trường THCS nên các em HS được phân về Trường THCS An Lạc và Trường THCS Tân Tạo. Còn P.Bình Hưng Hòa A, dân số đông nhất quận, với trên 160 ngàn dân nhưng chỉ có 1 trường THCS đang trong tình trạng quá tải nên các em HS cũng nằm trong kế hoạch được sắp xếp sang một số trường THSC của phường khác để học.

Ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng phòng GD-ĐT Q.Bình Tân cho biết: “Năm nay số HS học hết lớp 9 trên địa bàn quận có khoảng 3.700 em, nhưng HS vào lớp 6 lên đến hơn 7.000 em buộc chúng tôi phải thực hiện cách làm này. Vừa giảm áp lực trong công tác tuyển sinh lại đảm bảo chỗ học cho HS. Sau khi làm xong NV1, Phòng GD-ĐT quận sẽ tổng hợp lại, xem xét những phụ huynh không đồng ý thì đưa sang NV2, tiếp tục sắp xếp phân bổ nhằm đảm bảo tất cả HS có chỗ học và học trường gần nhất. Hầu hết phụ huynh đồng tình vì thấy hợp lý nên chúng tôi cũng phấn khởi”.

Ở bậc TH, năm học 2016-2017 chỉ có khoảng 8.300 HS vào lớp 1 nhưng năm nay con số này tăng lên hơn 10.300 trẻ cũng gây ra áp lực quá tải không nhỏ cho Q.Bình Tân. Ông Tuyên chia sẻ, mặc dù năm học 2017-2018 trên địa bàn quận có thêm Trường TH Lạc Hồng đưa vào sử dụng với sức chứa khoảng 1.500 HS nhưng chắc chắn không tránh được quá tải. Tương tự cách làm lớp 6, hội đồng tuyển sinh sẽ mời họp phụ huynh giữa các phường gần nhau để trao đổi, sắp xếp các bé đến trường gần nhà nhất để học. Chẳng hạn như P.Bình Trị Đông A có 929 trẻ vào lớp 1 nhưng phường chỉ có 1 trường TH – Trường TH Bình Trị Đông A – với khả năng chỉ nhận được 257 HS nên số HS còn lại sẽ phân về các trường TH Bình Trị 1 (P.Bình Trị Đông), TH Tân Tạo (P.Tân Tạo). Các P.Bình Hưng Hòa A, P.Bình Trị Đông B cũng gửi trên 100 HS đến các phường lân cận khác.

Không dừng lại cách làm này, các trường TH An Lạc 2, TH Huỳnh Văn Nghệ… tiếp tục tận dụng đất trống xây thêm khoảng 4 đến 5 phòng học. Và các trường TH Phù Đổng, Ngô Quyền, Trần Quốc Toản… cũng đang khởi công xây thêm phòng. Theo ông Tuyên,  ngành GD-ĐT quận đang cố gắng vận dụng tất cả mọi biện pháp để các em HS được đảm bảo chỗ học và thuận tiện nhất.

Huy động 100% trẻ ra lớp

Tại Q.Tân Bình, năm học mới này cũng phải đón nhận số lượng HS vào lớp 1, lớp 6 khá nhiều hơn so với năm học trước. Dự kiến mỗi bậc tuyển khoảng hơn 6.100 em. Trong số 15 phường của Q.Tân Bình thì P.15 giáp ranh Q.Gò Vấp và Q.12 nên dân nhập cư tăng, kéo theo đó là tăng thêm HS. Vì vậy dù trên địa bàn phường có tới 2 trường TH Tân Trụ và Nguyễn Văn Kịp nhưng vẫn không thể đáp ứng đủ chỗ học cho HS. Theo đó, cũng như mọi năm, năm nay quận tiếp tục họp bàn phân bố trẻ 6 tuổi trên địa bàn P.15 sang các trường TH Thân Nhân Trung, Sơn Cang ở P.13 để học.

Ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng GD-ĐT Q.Tân Bình cho biết: “Trên quan điểm đảm bảo đủ chỗ học cho con em nhân dân trong quận, với cách làm này sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu chỗ học cho các em. Nếu còn gặp khó khăn thì giải pháp tiếp theo là giảm bán trú trong nhà trường…”.

Cũng theo ông Huy, ngoài đảm bảo chỗ học, Phòng GD-ĐT còn phối hợp chặt chẽ với UBND 15 phường, các trường tổ chức tuyên truyền phụ huynh về huy động trẻ ra lớp, tránh trường hợp bị sót và HS không đến trường đầy đủ. Về phía các trường, phòng cũng chỉ đạo phải lắng nghe và giải đáp thắc mắc của phụ huynh liên quan đến tuyển sinh nhằm mang quyền lợi tốt nhất đến các em HS.

So với 2 quận trên, năm nay Q.6 không bị quá tải tuyển sinh đầu cấp. Lớp 1 tuyển 4.173 HS và lớp 6 tuyển 3.721 HS. Tuy nhiên, ông Lưu Hồng Uyên, Trưởng phòng GD-ĐT Q.6 cho rằng, ngay từ trước Tết Đinh Dậu, Phòng GD-ĐT đã chỉ đạo các trường phối hợp chặt chẽ với từng khu phố của từng phường làm chặt từ khâu rà soát số trẻ trên địa bàn. Qua đó nắm số lượng trẻ phục vụ cho công tác phân tuyến. Về phía nhà trường, sau khi có danh sách phường gửi tới sẽ tiếp tục dựa vào đây để rà soát, nắm bắt số liệu đủ, thiếu để có những giải pháp tiếp theo nhằm đảm bảo 100% trẻ 6 tuổi trong diện phổ cập giáo dục đang cư trú trên địa bàn quận ra lớp. Riêng HS lớp 5 vào lớp 6, đối với HS có hộ khẩu Q.6 nhưng học lớp 5 ở quận khác, nếu có nhu cầu về quận học thì địa phương luôn tạo điều kiện. Ngược lại, HS có hộ khẩu ở quận khác nhưng đang học tại Q.6, muốn ở lại Q.6 thì ngành GD-ĐT vẫn sắp xếp chỗ học cho các em.

Theo kế hoạch tuyển sinh của Q.6, năm học này trong số 3.721 HS vào lớp 6 thì có đến hơn 500 HS có hộ khẩu ngoài quận nhưng vẫn được tạo điều kiện học tập, trong đó 165 HS được học tăng cường tiếng Anh và nhiều HS học chương trình tích hợp.

Nguyễn Trinh

Bình luận (0)