Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Năm học 2019-2020: TP.HCM xây thêm nhiều trường mới

Tạp Chí Giáo Dục

Năm hc 2019-2020, s HS vào lp 1 ti nhiu qun, huyn trên đa bàn TP.HCM gim, nhiu trưng hc mi đưc đưa vào s dng, đáp ng nhu cu hc tp ca HS trên đa bàn. Tuy nhiên, hưng đến sĩ s 35 HS/lp đ chun b thc hin chương trình giáo dc ph thông (GDPT) mi vn là điu xa vi đi vi mt s đa phương.

HS Trưng TH Hunh Văn Bánh (huyn Bình Chánh) ti l khánh thành và khai ging năm hc 2018-2019

Sĩ s gim nh trưng mi

Huyện Bình Chánh năm học tới dự kiến tuyển 7.685 trẻ vào lớp mẫu giáo 5 tuổi, 11.260 trẻ vào lớp 1 và tuyển 7.878 HS vào lớp 6. So với năm học 2018-2019, trẻ vào lớp 1 giảm 18 lớp. Đây là tín hiệu vui với một huyện lúc nào cũng bị áp lực về sĩ số HS.

Đặc biệt, năm học 2019-2020, Bình Chánh còn đưa vào sử dụng Trường TH Bình Chánh 2 (xã Bình Chánh) với quy mô 30 phòng học, góp phần giảm tải cho 2 trường TH Bình Chánh và Trần Nhân Tôn. Từ sĩ số trung bình 38,9 HS/lớp, năm tới Trường TH Bình Chánh giảm còn 35,5 HS/lớp; Trường TH Trần Nhân Tôn từ 38,5 HS/lớp giảm còn 35,3 HS/lớp.

Bên cạnh đó, địa phương này còn có 4 trường học được cải tạo, sửa chữa, xây mới trên nền cũ, tăng quy mô tiếp nhận HS gồm các trường Mầm non Phong Lan (xã Quy Đức), Hoa Lan (xã An Phú Tây), TH Bình Lợi (xã Bình Lợi) và THCS Đồng Đen (xã Vĩnh Lộc A). Với điều kiện thuận lợi này, Bình Chánh tiếp tục thực hiện sĩ số lớp theo điều lệ trường TH là 35 HS/lớp, tăng dần tỷ lệ HS học 2 buổi/ngày và phấn đấu số lượng HS lớp 6 không vượt quá 45 em/lớp.

Tại Q.9, năm học tới cũng đưa vào sử dụng 4 trường học mới gồm 2 trường TH Trần Thị Bưởi (P.Phước Long B), Phạm Văn Chín (P.Phước Long A) và 1 trường THCS, 1 trường THPT.

Ông Nguyễn Văn Quí – Phó Trưởng phòng GD-ĐT Q.9 – chia sẻ, đây là niềm vui lớn với ngành GD Q.9 sau quá trình nỗ lực trong công tác xây dựng trường lớp của các cấp chính quyền địa phương. Không chỉ đáp ứng chỗ học cho HS khu vực mà còn giảm áp lực đông HS cho các trường lân cận. Như Trường TH Trần Thị Bưởi sẽ giảm áp lực cho các trường TH Nguyễn Văn Bá, Võ Văn Hát, Phước Bình…

“Đối với GD TH, đặc biệt lớp 1, sĩ số mỗi lớp quá đông sẽ ảnh hưởng đến hoạt động dạy học, kèm cặp, rèn chữ cho các em. Giảm HS/lớp không chỉ tạo điều kiện thuận lợi trong giảng dạy mà còn là bước chuẩn bị cho chương trình GDPT mới sắp triển khai”, ông Quí cho biết.

Cũng theo ông Quí, nhờ có thêm 2 trường TH mới đưa vào sử dụng mà năm học tới, Q.9 sẽ xây dựng Trường TH Nguyễn Văn Bá là trường chuẩn quốc gia.

ng đến 35 HS/lp

Mặc dù năm học nào ngành GD-ĐT TP.HCM cũng đưa hàng ngàn phòng học mới các cấp vào sử dụng nhưng trước tình hình dân nhập cư tăng nhanh mỗi năm, tập trung ở các quận, huyện Bình Tân, Tân Bình, Gò Vấp, Tân Phú, Q.12, huyện Bình Chánh… kéo theo gia tăng số trẻ vào các lớp đầu cấp nên nhiều quận, huyện phải chịu áp lực không nhỏ trong tổ chức, sắp xếp phòng học. Đặc biệt, sau năm học 2019-2020, chương trình GDPT mới bắt đầu triển khai từ lớp 1 thì yêu cầu sĩ số 35 HS/lớp xem ra vẫn khó thực hiện.

Tại Q.Tân Bình, năm học mới này số trẻ vào lớp 1, lớp 6 đều giảm so với năm học trước. Bên cạnh 28 trường học được sửa chữa, nâng cấp, địa phương này còn đưa thêm Trường TH Phan Huy Ích quy mô 28 phòng (tại P.15) vào sử dụng. Tuy nhiên: “P.15 giáp ranh Q.Gò Vấp, Q.12 là địa bàn có nhiều khu công nghiệp nên Trường TH Phan Huy Ích đưa vào sử dụng mới chỉ đáp ứng được nhu cầu học tập của trẻ cư trú trên địa bàn phường. Riêng việc góp phần hướng đến tổ chức 35 HS/lớp để thực hiện chương trình GDPT mới thì chưa chắc chắn”, ông Trần Khắc Huy – Trưởng phòng GD-ĐT Q.Tân Bình – cho biết.

Theo ông Huy, trước mắt Tân Bình vẫn chỉ cố gắng giảm sĩ số HS/lớp và đẩy mạnh chất lượng GD. 

Năm học tới, Q.Bình Tân đưa 2 trường mầm non và 108 phòng học xây mới vào sử dụng, trong đó TH có 52 phòng, THCS có 56. Tuy nhiên có 9.316 HS lớp 5 ra trường nhưng trẻ vào lớp 1 lên đến 12.959 em nên số phòng học mới này chỉ đáp ứng được số HS cơ học tại chỗ. Để giảm sĩ số/lớp, nâng cao chất lượng dạy học, Q.Bình Tân buộc phải bỏ bán trú ở các lớp 1, chỉ còn duy nhất Trường TH An Lạc 3 thực hiện theo mô hình tiên tiến hiện đại tổ chức được 6 lớp 1 bán trú cho lớp tích hợp.

Một lãnh đạo Phòng GD-ĐT quận này tâm tư: “Thử hỏi một hộ dân trên địa bàn quận có đến 600 phòng trọ, trong đó phân nửa số phòng là có trẻ trong khi trường lớp xây mới có hạn thì làm sao đáp ứng được việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Dù nhu cầu học bán trú rất đông nhưng trước mắt để đảm bảo đủ chỗ học cho trẻ trên địa bàn bắt buộc quận phải xóa mô hình này ở lớp 1”.

Theo vị lãnh đạo này, để thực hiện chương trình GDPT mới vào năm học 2020-2021 với yêu cầu tổ chức 100% lớp học 2 buổi/ngày, sĩ số 35 HS/lớp thì Bình Tân phải đưa thêm 40 trường TH, THCS mới vào sử dụng. Số trường học này đã được duyệt trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2015-2020 nhưng đến nay vẫn chưa có trường nào được triển khai. Khó khăn lớn nhất vẫn là công tác đền bù giải phóng mặt bằng chưa thỏa đáng nên người dân không chịu bàn giao mặt bằng để xây dựng.

Bài, nh: Minh Phương

 

Bình luận (0)