Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Năm học mới không sợ thiếu sách giáo khoa

Tạp Chí Giáo Dục

ông Lê Kế ĐứcNăm học 2008-2009 đã liền kề, ngoài việc sắm cho học sinh những bộ đồng phục, đồ dùng học tập, các bậc phụ huynh phải trang bị cho con một bộ sách giáo khoa. Tuy nhiên, hầu như năm nào cũng vậy, cứ vào thời điểm gần tới năm học mới là một số nhà sách lại treo bảng “hết sách” khiến cho phụ huynh rất lo lắng. Vậy năm học này thì sao?

Ông Lê Kế Đức (ảnh)– Phó giám đốc Công ty Cổ phần Sách và thiết bị trường học TP.HCM cho biết: “Năm nay công ty dự trữ khoảng 12.500 bản sách, hiện đã có trên 12.000 bản được đưa ra thị trường, đạt khoảng 97%. Với số lượng sách như thế này đủ để đáp ứng cho nhu cầu của học sinh ở TP.HCM. Đặc biệt, năm nay sách lớp 12 là sách đổi mới, do đó việc chuẩn bị sách khá chu đáo. Từ đầu tháng 7, sách đã được đưa ra thị trường bán cho học sinh. Tại thời điểm này, theo đánh giá của công ty lượng sách giáo khoa ở TP.HCM khá dồi dào, việc tìm mua sách ở các cửa hàng rất dễ dàng…”.

PV: Xin ông cho biết để mua được sách và mua đúng giá bìa, phụ huynh, học sinh nên mua ở đâu?

Ông Lê Kế Đức: Hiện tại chúng tôi phát hành qua 3 kênh. Kênh thứ nhất là tại 5 cửa hàng của Nhà xuất bản Giáo dục, đó là: Công ty Cổ phần Sách & thiết bị trường học TP.HCM – 223 Nguyễn Tri Phương, Q.5; Cửa hàng Sách giáo dục – 5 Bình Thới, Q.11; Cửa hàng Sách giáo dục – 231 Nguyễn Văn Cừ, Q.5; Cửa hàng Sách giáo dục – 240 Trần Bình Trọng, Q.5 và Cửa hàng Sách giáo dục – 104 Mai Thị Lựu, Q.1. Kênh thứ hai là đưa về các trường học thông qua hệ thống thư viện, học sinh có thể đăng ký mua tại đây. Kênh thứ ba là tại tất cả các cửa hàng sách trên địa bàn TP.HCM. Ngoài ra, nét mới trong năm học 2008-2009 là công ty đã ký hợp đồng với siêu thị báo Sài Gòn Tiếp Thị để giao sách tận nhà theo đúng giá bìa. Phụ huynh, học sinh có nhu cầu có thể đặt hàng qua số điện thoại: 9306197, 9306199 hoặc số điện thoại nóng: 0933.991093, 0933.991094.

Năm nay giá sách tăng 10% so với mọi năm, điều đó gây không ít khó khăn cho những học sinh nghèo. Vậy, công ty có hỗ trợ gì đối với những học sinh này?

Thực hiện chủ trương của Bộ GD-ĐT, công ty đã tổ chức lập danh sách học sinh là con, em thương binh, liệt sĩ để tặng sách giáo khoa. Toàn thành phố có tổng cộng có 3.208 học sinh, chúng tôi đã tặng cho mỗi em một bộ sách giáo khoa. Ngoài ra, Công ty cũng tặng trên 2.000 quyển sách cho con em gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn P.9, Q.5 – nơi công ty đặt trụ sở; tặng sách cho học sinh nghèo ở các quận ven và huyện ngoại thành của TP.HCM do báo SGGP tổ chức; tặng sách cho tất cả học sinh tại 1 trường tiểu học và 1 trường THCS ở vùng kháng chiến cũ của tỉnh Bình Dương.

Bên cạnh đó, công ty còn tổ chức thu mua và bán sách giáo khoa cũ. Đến nay đã thu mua được trên 3.000 quyển sách, tuy là sách cũ nhưng vẫn còn sử dụng tốt. Công ty thu mua với giá 25%/giá bìa và bán lại với giá 35%/giá bìa. Chương trình này đã giúp được một bộ phận học sinh không có đủ tiền mua sách giáo khoa mới có sách để học.Học sinh lựa sách giáo khoa cho năm học mới

Thêm vào đó, công ty cũng đã phối hợp với Sở GD-ĐT TP.HCM phát động phong trào tặng sách giáo khoa cũ cho thư viện nhà trường, tặng sách cho các em lớp dưới. Và mới đây, công ty đã gửi thông báo cho tất cả các trường THPT trên địa bàn thành phố lập danh sách những em học sinh lớp 12 mà hoàn cảnh kinh tế gia đình quá khó khăn, không mua được sách giáo khoa thì công ty sẽ cung cấp sách với giá giảm 35%/giá bìa. Với mức giá này mà các em vẫn không đủ tiền để mua thì công ty cho mua chịu, hạn chót để trả nợ là tháng 4-2009…

Năm học 2007-2008, ở không ít nhà sách đã xảy ra tình trạng thiếu một vài tựa sách. Nhiều phụ huynh, học sinh mua sách lẻ đã phải đi hết nhà sách này đến nhà sách khác mà vẫn không mua được. Liệu năm nay, tình trạng trên có còn tiếp diễn?

– Những năm trước hay có hiện tượng thiếu sách cục bộ, nghĩa là ở khu vực này thiếu nhưng khu vực khác lại thừa. Thậm chí ở TP.HCM thiếu tựa sách này nhưng ở tỉnh khác lại thừa nên năm nay Nhà xuất bản Giáo dục đã có sự chuẩn bị rất chu đáo. Vì vậy, ở tất cả các cửa hàng sách gần như là có đầy đủ các tựa sách, nhất là tại 5 cửa hàng của công ty. Nếu ở những cửa hàng khác, phụ huynh, học sinh không mua được sách thì cứ đến 1 trong 5 cửa hàng của công ty chắc chắn là có.

Năm nay, Bộ GD-ĐT, Nhà xuất bản Giáo dục nói chung và Công ty Cổ phần Sách và thiết bị trường học TP.HCM nói riêng, quyết tâm không để học sinh thiếu sách vì bất kỳ lý do gì. Bằng nhiều biện pháp, chúng tôi đảm bảo sách giáo khoa sẽ đến được tay học sinh trước năm học mới…

Về mặt hàng trang thiết bị, đồ dùng dạy học, công ty có đủ hàng để cung cấp cho các trường?

– Năm nay công ty đã chuẩn bị một lượng hàng gồm trang thiết bị và đồ dùng dạy học trị giá gần 100 tỷ để cung cấp cho TP.HCM và các tỉnh lân cận. Công ty đảm bảo có đầy đủ các mặt hàng mà trường học yêu cầu. Tại TP.HCM, đến nay đã có rất nhiều trường học ký hợp đồng với công ty và đã được cung cấp hàng đầy đủ…

Xin cám ơn ông!

Hòa Triều (thực hiện)

Bình luận (0)