Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Năm học tới, quận Bình Tân đưa vào sử dụng 7 trường học mới theo hướng chuẩn quốc gia

Tạp Chí Giáo Dục

Năm học 2024-2025, quận Bình Tân sẽ đưa vào sử dụng 7 trường học mới theo hướng chuẩn quốc gia, gồm 5 trường tiểu học, 1 trường mầm non và 1 trường THCS. Đây là các công trình cùng với ngành giáo dục TP.HCM thực hiện Đề án xây mới 4.500 phòng học chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-2025).


Năm học 2024-2025, quận Bình Tân sẽ đưa vào sử dụng 7 trường học mới theo hướng trường chuẩn quốc gia

Ngày 27-1, thông tin với phóng viên, ông Ngô Văn Tuyên – Trưởng phòng GD-ĐT quận Bình Tân cho biết, năm học 2024-2025, quận sẽ đưa vào sử dụng thêm 7 trường học mới theo hướng đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường trên toàn quận lên 63 trường. Bao gồm 24 trường mầm non, 24 trường tiểu học, 14 trường THCS và 1 trường chuyên biệt.

Tổng số phòng học mới được đưa vào sử dụng từ 7 trường là 204 phòng. 100% học sinh ở các trường mới đều được học 2 buổi/ngày.

Cụ thể, các trường học mới sẽ được đưa vào sử dụng trong năm học 2024-2025 là:

– Trường Mầm non Nguyệt Quế (phường Bình Hưng Hòa A), diện tích xây dựng 1.362,5m2, quy mô 20 phòng học, tiếp nhận 500 học sinh.

– Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ (phường Bình Trị Đông A), diện tích 3.106m2, 30 phòng học, 1.050 học sinh.

– Trường Tiểu học Huỳnh Thúc Kháng (phường Bình Hưng Hòa), diện tích 2.826,84m2, 30 phòng học, 1.050 học sinh.

– Trường Tiểu học Đinh Công Tráng (phường An Lạc), diện tích 2.987,50m2, 28 phòng học, 980 học sinh.

– Trường Tiểu học Trần Cao Vân (phường Tân Tạo), diện tích 2.844,44m2 với 30 phòng học, 1.050 học sinh.

– Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (phường Bình Hưng Hòa B), diện tích 2.694,16m2 với 30 phòng học, 1.050 học sinh.

– Trường THCS Bình Trị Đông B (phường Bình Trị Đông B), diện tích 3.556,86m2 với 36 phòng học, 1.620 học sinh.

Theo ông Tuyên, với tổng số 204 phòng học mới được đưa vào sử dụng sẽ nâng chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3-18 tuổi) trên địa bàn quận lên 295 phòng nếu tính riêng hệ công lập. Nếu tính thêm các trường ngoài công lập, chỉ tiêu này vượt trên 300 phòng học.

Trung bình mỗi năm, quận Bình Tân có khoảng 120 ngàn học sinh ở các bậc học từ mầm mon đến THCS, bằng tổng số học sinh 3 quận 6, 11 và quận 5 gộp lại. Năm học 2024-2025 quận này ước đón khoảng 11.000 học sinh lớp 1. Việc đưa vào sử dụng thêm 5 trường tiểu học mới trong năm học tới sẽ giúp quận Bình Tân kéo giảm được áp lực sĩ số học sinh/lớp từ 45 em xuống còn 35 em, cũng như trong 1 trường; tăng tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày, giúp thực hiện tốt nhất mục tiêu Chương trình GDPT 2018. Đặc biệt những trường tiểu học có trên 50 lớp sẽ được kéo giảm xuống chỉ còn hơn 30 lớp.

Theo kế hoạch, học sinh các Trường Tiểu học Ngô Quyền, Kim Đồng sẽ được san bớt qua Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ; Trường Tiểu học Tân Tạo sẽ chia sẻ bớt học sinh qua Trường Tiểu học Trần Cao Vân; Học sinh Trường Tiểu học Bình Trị Đông A, Bình Trị 1, Bình Trị 2 và Bình Tân sẽ chia bớt qua Tiểu học Nguyên Công Trứ; Trường Tiểu học Đinh Công Tráng sẽ giúp rút bớt sĩ số khoảng 20 lớp của Trường Tiểu học An Lạc 1; Trường Tiểu học Huỳnh Thúc Kháng sẽ lấy bớt sĩ số của Trường Tiểu học Lạc Hồng và Lê Trọng Tấn.

“Điều phấn khởi nhất là 7 trường học mới đưa vào sử dụng trong năm học tới được trải đều ở tất cả các phường, các bậc học. Trường THCS Bình Trị Đông B được xây dựng tại Phường Bình Trị Đông B  – được xem vùng “lõi” tuyển sinh khi trước giờ chưa có trường THCS. Đây cũng là trường được quận phấn đấu hướng tới theo mô hình trường tiên tiến hiện đại theo chiến lược giáo dục từ nay đến năm 2030, tầm nhìn 2045” – ông Ngô Văn Tuyên phấn khởi.

Trưởng phòng GD-ĐT quận Bình Tân thông tin thêm, dự kiến số lượng biên chế cần có để giảng dạy tại 7 trường học mới trong năm học tới là 410 giáo viên, trung bình mỗi trường cần ít nhất 50 giáo viên. Hiện phòng giáo dục đang xây dựng đề án xin thêm biên chế. Đồng thời tính toán việc luân chuyển giáo viên từ những trường tiểu học khác qua. Dự tính, cứ 40 học sinh chuyển đi thì sẽ chuyển cùng với 1 giáo viên.

Yến Hoa

 

Bình luận (0)