Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Nam Phi: Nỗ lực mở rộng nền giáo dục

Tạp Chí Giáo Dục

Một lớp học ở Nam Phi (ảnh minh họa). Ảnh: I.T
Cải thiện hệ thống giáo dục ở Nam Phi, trong đó mở rộng việc tiếp cận giáo dục bậc đại học, cao đẳng và tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe là một số ưu tiên hàng đầu của Hội nghị quốc gia châu Phi (ANC) trong năm 2011.
Phát biểu tại Đại hội thường niên của ANC vào ngày 8-1 tại Polokwane, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma cho rằng đã có những biến chuyển tích cực đáng ghi nhận qua kết quả đạt được vào năm 2010. Điều này đã tạo tiền đề và chứng minh rằng kế hoạch đề ra trước đây với mục tiêu vực dậy nền giáo dục Nam Phi của ANC đang đi đúng hướng. Tiếp nối những thành quả trên sẽ có thêm nhiều động thái và nỗ lực được tiếp tục thực hiện trong năm 2011.
ANC sẽ luôn giữ vững phương châm giáo dục của mình. Theo đó, giáo viên bắt buộc phải đến trường và lên lớp học đúng giờ cũng như giảng dạy ít nhất bảy giờ một ngày. Ông Jacob Zuma nói thêm: “Chính phủ phải cung cấp đầy đủ sách giáo khoa và tất cả các tài liệu cần thiết vào ngày đầu nhập học bên cạnh những hỗ trợ khác kèm theo. Ngoài ra, vấn đề nâng cấp cơ sở hạ tầng cũng rất quan trọng, chúng ta cần phải trang bị những chức năng hỗ trợ để đảm bảo điều kiện an toàn cơ bản trong môi trường học đường cho các em học sinh từ nay đến năm 2014”. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh về các chương trình đang được tiến hành nhằm thay thế những ngôi trường lạc hậu bằng những ngôi trường mới với khuôn viên khang trang hơn. Dự án này nằm trong chương trình Nâng cấp cơ sở hạ tầng và mở rộng công tác cộng đồng.
Mặt khác, sẽ có nhiều nỗ lực được tăng cường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nghèo và các tầng lớp lao động có thể được tiếp cận với giáo dục. “Chúng tôi luôn ưu tiên cho giáo dục và đào tạo ở các bậc cao hơn và cung cấp các nguồn hỗ trợ kể cả việc mở rộng các kế hoạch trao học bổng với sự giúp đỡ của các học viện”, ông Zuma nói. ANC cam kết sẽ từng bước giới thiệu loại hình giáo dục hoàn toàn miễn phí trong năm 2011. Ông Zuma thông báo rằng, bắt đầu từ năm nay, những sinh viên đang học năm cuối đại học đủ điều kiện sẽ nhận được một khoản tiền vay tương đương với tổng chi phí cần thiết từ Quỹ hỗ trợ tài chính quốc gia. Chi phí ở đây bao gồm học phí trọn năm và các phí sinh hoạt thiết yếu khác. Thêm vào đó, nếu sinh viên được xét duyệt nhưng thời điểm lại rơi vào cuối năm thì khoản tiền vay này sẽ được chuyển thành học bổng toàn phần và sinh viên không cần phải hoàn trả lại. Ông Zuma nhận xét: “Mô hình này sẽ được áp dụng rộng rãi hơn vào những năm tới cho những sinh viên ở độ tuổi nhỏ hơn. Từ năm nay, sinh viên từ các trường đào tạo giáo dục cần được hỗ trợ sẽ được miễn hoàn toàn tất cả các chi phí”.
Về vấn đề sức khỏe, ông Zuma cho rằng cần đẩy mạnh và có nhiều động thái hơn nữa nếu muốn vực dậy và cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng để đưa ra được những thử thách mà các dịch vụ sức khỏe đang phải đối mặt ở một số tỉnh thành. “Chúng tôi sẽ can thiệp để giải quyết những vấn đề trên, bao gồm cả việc chỉ định những nhân sự có phẩm chất và khả năng tốt đảm nhận những công việc này. Hơn thế nữa, cũng cần cải thiện cơ sở hạ tầng chẳng hạn như các phòng khám và bệnh viện bị hư hại. ANC cũng cần chắc chắn rằng Chính phủ sẽ đẩy mạnh việc đào tạo nguồn nhân lực bác sĩ, y tá, các kỹ thuật viên sức khỏe cũng như những vị trí khác không kém phần quan trọng trong lĩnh vực này”, ông Zuma cho biết. Tổ chức bảo hiểm sức khỏe quốc gia cũng sẽ tham gia phối hợp để thực hiện những bước cần thiết trong tiến trình này. Ưu tiên tạo ra một hệ thống chăm sóc sức khỏe luôn được đưa lên hàng đầu qua đó cũng nhấn mạnh quan tâm đến sức khỏe người phụ nữ. Đây là một quyền cơ bản của con người nhằm đảm bảo cả về giáo dục lẫn sức khỏe cộng đồng.
(Theo globserver.com)
Xuân Chi

Bình luận (0)