Ngày 18-6, Tổ chức AIP Foundation đã phối hợp cùng Ngân hàng Thế giới và Grab Việt Nam triển khai chương trình tập huấn toàn diện về an toàn giao thông, với sự tài trợ của Sáng kiến Bloomberg Philanthropies vì An toàn Đường bộ Toàn cầu nhằm giảm thiểu rủi ro giao thông cho lực lượng tài xế xe máy công nghệ.
Chương trình hướng đến mục tiêu trang bị cho tài xế xe máy công nghệ những kiến thức, kỹ năng cần thiết để điều khiển phương tiện an toàn, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, bền vững. Đây là nỗ lực nhằm giảm thiểu số ca tai nạn liên quan đến xe máy – phương tiện di chuyển phổ biến nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ ở Việt Nam.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, va chạm giao thông đường bộ là nguyên nhân tử vong hàng đầu đối với nhóm người trẻ tuổi từ 5 đến 29 trên toàn cầu. Dù các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình chỉ sở hữu 60% tổng số phương tiện đăng ký toàn cầu, nhưng số ca tử vong do tai nạn giao thông tại đây lại chiếm tới 92%. Trong đó, xe máy được xác định là phương tiện có rủi ro cao, với khoảng 3,4 triệu ca tử vong trên toàn thế giới trong giai đoạn 2008-2020.
Tại Việt Nam, sự gia tăng nhanh chóng của đội ngũ tài xế xe máy công nghệ cùng áp lực về thời gian di chuyển càng làm tăng nguy cơ va chạm. Trước thực trạng đó, chương trình tập huấn đã được thiết kế dựa trên khảo sát đánh giá nhu cầu của chính các tài xế Grab Việt Nam, kết hợp cả lý thuyết và thực hành. Nội dung tập trung vào kỹ thuật vận hành xe máy, kỹ năng lái xe phòng thủ và các quy định của Luật Giao thông đường bộ.
Đặc biệt, bốn buổi tập huấn thí điểm dành cho 140 tài xế đã được tổ chức tại Vĩnh Phúc và TP.HCM, với sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia đến từ Học viện Chiến lược và Đào tạo Cán bộ Xây dựng (Bộ Xây dựng) và Honda Việt Nam. Tại đây, các tài xế được thực hành, mô phỏng những tình huống giao thông thực tế tại các trung tâm đào tạo hiện đại của Honda Việt Nam.
Bà Lý Thụy Bích Huyền, Giám đốc Vận hành Grab Việt Nam, cho biết: “Sáng kiến này thể hiện cam kết của Grab trong việc xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh và bền vững. Chúng tôi mong rằng các đối tác tài xế sẽ có thêm nền tảng vững chắc để tự tin thực hiện những chuyến xe an toàn”.

Về phía AIP Foundation, bà Mirjam Sidik – Giám đốc điều hành – nhấn mạnh: “Chúng tôi đang xây dựng một hệ sinh thái giao thông an toàn và có trách nhiệm hơn cho tất cả mọi người trên khắp Việt Nam. Sáng kiến này giúp tích hợp an toàn giao thông sâu hơn vào hoạt động của các nền tảng gọi xe công nghệ, từ đó mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng”.
Không chỉ dừng ở những kết quả trước mắt, chương trình còn đặt nền tảng cho việc phát triển các hoạt động đào tạo chuyên sâu về an toàn giao thông trong tương lai, đặc biệt chú trọng vào kỹ năng thực hành thực tiễn.
Chương trình là một phần của nỗ lực toàn cầu do Quỹ An toàn Đường bộ Toàn cầu (GRSF) – một quỹ đa nhà tài trợ do Ngân hàng Thế giới quản lý – triển khai tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, nhằm giảm một nửa số ca tử vong và thương tích nghiêm trọng do tai nạn giao thông.
Thủy Phạm
Bình luận (0)