Sáng 25-12, tại TP.HCM, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí thuộc Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí đa phương tiện về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới”. Hoạt động này tiếp nối tọa đàm cùng chủ đề đã được tổ chức tại Hà Nội ngày 22-12, nhằm mở rộng phạm vi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa nội dung đến đội ngũ người làm báo.

Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong khi môi trường truyền thông có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp. Sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng mạng xã hội đang tạo ra những thách thức mới đối với báo chí cách mạng Việt Nam trong việc giữ vững vai trò định hướng dư luận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Phát biểu tại tọa đàm, ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: “Không gian mạng cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số đang trở thành mặt trận quan trọng, nơi các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động chống phá với phương thức ngày càng tinh vi, có tổ chức và mang tính hệ thống”. Theo đó, các luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc không còn xuất hiện rời rạc mà được triển khai đồng loạt trên nhiều nền tảng, tận dụng thuật toán phân phối nội dung để lan truyền nhanh và rộng.

Thực tế này tạo ra sức ép lớn đối với báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. “Tốc độ lan truyền nhanh, phạm vi tác động rộng và khả năng gây nhiễu loạn nhận thức xã hội ngày càng cao”, đòi hỏi báo chí phải không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp và hình thức thể hiện để nâng cao hiệu quả đấu tranh tư tưởng trên môi trường truyền thông số .
Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng dẫn lại nhận định trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng rằng: “Công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi còn bị động, thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao”. Từ thực tế này, yêu cầu nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí chính luận, luận chiến được đặt ra như một nhiệm vụ cấp thiết, nhất là trong giai đoạn hiện nay.
Một nội dung được nhiều đại biểu quan tâm tại tọa đàm là những thay đổi trong tổ chức hoạt động báo chí, khi nhiều địa phương đang thực hiện hợp nhất cơ quan báo chí và phát thanh – truyền hình, chuyển đổi sang mô hình tòa soạn hội tụ. Quá trình này đặt ra yêu cầu mới về tổ chức sản xuất nội dung đa nền tảng, tối ưu hóa nguồn lực, điều phối tuyến bài hợp lý và nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí đa phương tiện. “Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức, đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo và người làm báo phải đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị và phương thức tác nghiệp”, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các ý kiến tại tọa đàm cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong hoạt động báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. Nội dung của không ít tác phẩm còn thiếu chiều sâu, thiếu tính hệ thống, dễ trùng lặp; hình thức thể hiện chưa theo kịp yêu cầu truyền thông hiện đại; nhiều bài viết mới dừng lại ở mức phản bác tình huống, chưa tạo được sức lan tỏa bền vững. “Đội ngũ tác giả chuyên sâu về mảng xây dựng Đảng và đấu tranh tư tưởng vẫn còn mỏng”, là một thực tế được đặt ra tại tọa đàm.
Trong bối cảnh đó, tọa đàm tập trung trao đổi, làm rõ các vấn đề cốt lõi như nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức viết chính luận trong môi trường truyền thông số; chia sẻ kinh nghiệm, mô hình và cách làm hiệu quả từ thực tiễn của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Mục tiêu là nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí đa phương tiện, tăng tính sắc bén, chiều sâu lý luận và hiệu quả lan tỏa trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Theo lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng “không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là một hoạt động nghiệp vụ đặc thù”, đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa bản lĩnh chính trị, tri thức lý luận, kỹ năng nghề nghiệp và tư duy truyền thông hiện đại. Người làm báo cần chủ động nắm bắt công nghệ mới, hiểu rõ cách vận hành của các nền tảng số, đồng thời giữ vững nguyên tắc, đạo đức nghề nghiệp để tạo ra những tác phẩm có giá trị và sức thuyết phục lâu dài.
Thông qua chuỗi tọa đàm được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM, ban tổ chức kỳ vọng tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của báo chí trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, đồng thời tạo diễn đàn trao đổi thiết thực, gắn lý luận với thực tiễn. Đây được xem là hoạt động góp phần trang bị thêm kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cho đội ngũ người làm báo, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Thủy Phạm

Bình luận (0)